Bắc Kạn sẽ không đóng cửa chợ phiên trâu bò lớn nhất tỉnh

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng cường công tác phòng dịch thay vì đóng cửa chợ phiên trâu bò Nghiên Loan, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của người dân.

Trước một số lo ngại của người dân về việc chợ phiên trâu bò Nghiên Loan, huyện Pác Nặm có thể khiến dịch viêm da nổi cục lây lan, lãnh đạo ngành Thú y tỉnh Bắc Kạn cũng như chính quyền địa phương cho biết sẽ có phương án tăng cường công tác phòng dịch thay vì đóng cửa nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của người dân.

Chợ trâu bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã hình thành từ hàng chục năm qua, định kỳ 5 ngày một phiên. Lượng trâu bò mỗi phiên thường có từ 400-500 con.

Những ngày qua, lượng gia súc có lúc lên 700-800 con mỗi phiên. Do diện tích chợ nhỏ hẹp, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo và tình hình dịch viêm da nổi cục trên trâu bò tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng có diễn biến khá phức tạp đã gây ra không ít lo ngại cho người dân.

Trâu bò tại chợ này được người dân thu gom từ nhiều địa phương đến trao đổi, mua bán, sau đó vận chuyển đi nhiều tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương…

Hiện nay dịch viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện tại 4 hộ chăn nuôi tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Trong khi đó tại tỉnh Cao Bằng, dịch đã xuất hiện tại 18 xã thuộc 6 huyện với khoảng 250 con bị mắc. Thời điểm này, chợ trâu bò tại các địa phương như Bảo Lạc, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng trong tình trạng không hoạt động thì chợ Nghiên Loan trở thành một trong những điểm mua bán trâu bò lớn nhất khu vực.

Chi cục Chăn nuôi thú y Bắc Kạn đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác phòng dịch tại chợ và đề xuất một số phương án nhằm đảm bảo chợ hoạt động bình thường. Trong đó có việc tăng thêm cán bộ làm công tác kiểm dịch, đặc biệt là sắp xếp, bố trí lại các khu vực mua bán cũng như siết chặt kiểm soát nguồn gốc gia súc.

Ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết, hiện nay chưa phát hiện trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục tại xã Nghiên Loan nên chưa dừng hoạt động mua bán, giao dịch trâu bò tại chợ.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các xã, Ban quản lý chợ tăng cường hơn công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin và theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn gốc trâu bò ra vào chợ. Đặc biệt chú trọng khâu kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chợ và những nơi lưu giữ vật nuôi xung quanh”, ông Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chợ CAEXPO 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020
Hội chợ CAEXPO 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020

VOV.VN - Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17 (CAEXPO 2020) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020 (CABIS 2020) đã khai mạc vào sáng nay (27/11) tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Hội chợ CAEXPO 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020

Hội chợ CAEXPO 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020

VOV.VN - Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 17 (CAEXPO 2020) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại & Đầu tư Trung Quốc - ASEAN 2020 (CABIS 2020) đã khai mạc vào sáng nay (27/11) tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Triển khai sản xuất ngắn ngày, ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ
Triển khai sản xuất ngắn ngày, ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ

VOV.VN - Quảng Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua. Bà con vùng lũ rất cần cây, con giống, vốn... cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời để tái thiết sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống.

Triển khai sản xuất ngắn ngày, ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ

Triển khai sản xuất ngắn ngày, ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ

VOV.VN - Quảng Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua. Bà con vùng lũ rất cần cây, con giống, vốn... cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời để tái thiết sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống.

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn
Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

Gỡ khó cho nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm.