Bàn nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam

VOV.VN -Giá gạo xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp, giá bình quân 7 tháng chỉ là 438,49 USD/tấn, giảm 3,2 % so với cùng kỳ 2012

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, từ ngày 1/8 đến ngày 31/8 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 620.532 tấn, trị giá 270,604 triệu USD.

Như vậy, tính từ ngày 1/1 đến 31/8, xuất khẩu gạo đạt 4,678 triệu tấn, trị giá 2,086 tỷ USD.

Cũng theo VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường hiện dao động từ 4.900 – 5.000 đ/kg, lúa dài khoảng 5.100 – 5.200 đ/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.350 – 6.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.550 – 7.650 đ/kg, gạo 15% tấm 7.150 – 7.250 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.900 – 7.000 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm và ở mức thấp, giá bình quân 7 tháng đầu năm chỉ là 438,49 USD/tấn, giảm 3,2 % so với cùng kỳ năm 2012.

8 tháng qua so với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu gạo đã giảm 15,7% về khối lượng và giảm 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Một cuộc hội thảo nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu gạo dự kiến sẽ được Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức vào ngày 12/9 tới.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp cùng các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực lúa gạo như ông Trương Thanh Phong (Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam); GS. Bùi Chí Bửu (Viện trưởng Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam); GS. Nguyễn Văn Luật, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và một số đại diện khác từ doanh nghiệp sẽ cùng đóng góp ý kiến xây dựng để giá trị hạt gạo xuất khẩu của Việt Nam được nâng cao trên thị trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo cuối năm có thể chậm lại
Xuất khẩu gạo cuối năm có thể chậm lại

VOV.VN-VFA cho rằng xuất khẩu gạo có thể sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm 2013 nếu thị trường thế giới không tích cực.

Xuất khẩu gạo cuối năm có thể chậm lại

Xuất khẩu gạo cuối năm có thể chậm lại

VOV.VN-VFA cho rằng xuất khẩu gạo có thể sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm 2013 nếu thị trường thế giới không tích cực.

Lật ngược một nghịch lý?
Lật ngược một nghịch lý?

VOV.VN -Lượng tăng mà giá trị giảm, nghịch lý này kéo theo nghịch lý khác...

Lật ngược một nghịch lý?

Lật ngược một nghịch lý?

VOV.VN -Lượng tăng mà giá trị giảm, nghịch lý này kéo theo nghịch lý khác...

Bài học xuất khẩu gạo
Bài học xuất khẩu gạo

VOV.VN - Thiếu thị trường truyền thống vững chắc, hợp đồng xuất khẩu bị hủy khiến việc xuất khẩu gạo ngày càng thêm khó.

Bài học xuất khẩu gạo

Bài học xuất khẩu gạo

VOV.VN - Thiếu thị trường truyền thống vững chắc, hợp đồng xuất khẩu bị hủy khiến việc xuất khẩu gạo ngày càng thêm khó.