Bắc Ninh đối thoại với người dân về dự án KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II

VOV.VN - UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II thuộc xã Tri Phương.

Khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II là được thành lập trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 625/TTg-NN ngày 04/05/2017 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về quyết định thành lập KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II với tổng diện tích là 95,81 ha thuộc địa phận các xã: Hoàn Sơn, Phật Tích và Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Việc hình thành KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II kết nối đồng bộ với giai đoạn I nhằm tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy và dịch vụ công nghiệp. Tạo công văn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, tạo đà cho sự phát triển nhiều ngành nghề, đặc biệt là công nghệ cao.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II đã thực hiện thu hồi tổng diện tích đất là 700.408,3m2 của 683 hộ, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 238.442.916.600 đồng.

Đến hết ngày 27/11/2023 còn 57 hộ có đất bị thu hồi với diện tích là 60.401,4m2, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 22.026.755.800 đồng vẫn cố tình không nhận tiền, bàn giao đất.

Để hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II, UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt phương án cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình không chấp hành bàn giao, giải phóng mặt bằng. Thời gian tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 29/11/2023 (thứ 4) đến hết ngày 30/11/2023. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kênh tương tác giữa chính quyền Bắc Ninh với người dân có tỷ lệ xử lý đạt 94%
Kênh tương tác giữa chính quyền Bắc Ninh với người dân có tỷ lệ xử lý đạt 94%

VOV.VN - Ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh khẳng định: “Tính đến tháng 4/2023 đã nhận được 3327 phản ánh kiến nghị với tỷ lệ xử lý đạt 94%. Qua đó, ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan nhà nước”.

Kênh tương tác giữa chính quyền Bắc Ninh với người dân có tỷ lệ xử lý đạt 94%

Kênh tương tác giữa chính quyền Bắc Ninh với người dân có tỷ lệ xử lý đạt 94%

VOV.VN - Ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh khẳng định: “Tính đến tháng 4/2023 đã nhận được 3327 phản ánh kiến nghị với tỷ lệ xử lý đạt 94%. Qua đó, ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan nhà nước”.

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số tại Bắc Ninh
Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số tại Bắc Ninh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số”.

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số tại Bắc Ninh

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong chuyển đổi số tại Bắc Ninh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số”.