Dự án Khu đô thị Hà Nam: Nhiều dấu hiệu huy động vốn khi không đủ điều kiện

VOV.VN - Dự án Khu đô thị Hà Nam mới được khởi công, hiện đang trong quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, tuy nhiên, thông tin rao bán các sản phẩm bất động sản trong dự án đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và website mua bán.

Dự án Khu đô thị thuộc phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nằm dọc trên quốc lộ 38 với tổng diện tích hơn 25,9 ha gồm 800 lô liền kề và shophouse, 30 lô biệt thự.

Dự án này mới được khởi công, hiện đang trong quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng. Từ quốc lộ 38 có thể thấy rõ, cả khu vực dự án vẫn ngổn ngang vật liệu, máy xúc, máy ủi.

Tuy nhiên, thông tin rao bán các sản phẩm bất động sản gồm đất liền kề, biệt thự, shophouse trong dự án đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và website mua bán.

Ngay tại khu vực công trường thi công, các môi giới ngồi tập trung treo biển “điểm tư vấn dự án”. Khi có khách hàng dừng lại những bản đồ vị trí, thửa, ô được các môi giới đưa ra giới thiệu với khách hàng.

Theo một môi giới trong đợt 1 bán trước đây khoảng hơn 1 tháng, bây giờ chủ đầu tư đang ra hàng đợt 2, cũng chỉ bán một số lô nhất định. Trong đó, các lô đất vị trí xấu nhất của dự án có giá khoảng 23 triệu đồng/m2, còn các lô có vị trí tương đối giá từ 30 - 32 triệu đồng/m2. Với những lô liền kề gần 100 m2 có giá khoảng 3 tỷ đồng, biệt thự có giá 6-10 tỷ đồng, tương đương 30-40 triệu đồng/m2; shophouse là 4-7 tỷ đồng, tương đương 32-37 triệu đồng/m2.

Một môi giới thừa nhận, dự án chưa đủ điều kiện để có hợp đồng mua bán nhưng đưa ra "chính sách giới thiệu dự án" của chủ đầu tư và tiến độ thanh toán. “Mẫu văn bản thỏa thuận sẽ được làm, khi dự án đủ điều kiện sẽ chuyển từ văn bản thỏa thuận sang hợp đồng mua bán” - môi giới dự án nói.

Quy định trên được hướng dẫn tại khoản 2 điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013:

“1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Việc ký hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng hợp tác, vay vốn, ký quỹ, đặt cọc, mua bán hoặc bất kỳ hình thức bằng văn bản nào mà có đối tượng giao dịch là mua bán đất nền trong dự án khi chưa đủ điều kiện mở bán như trên thì đều bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Khách hàng mua dự án theo hình thức này sẽ rủi ro rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn
Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

VOV.VN-Doanh nghiệp lớn còn phải huy động vốn của đối tác nhằm “đối ngoại” cho dự án, nhưng dự án vẫn dở dang, nợ chưa trả được.

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

VOV.VN-Doanh nghiệp lớn còn phải huy động vốn của đối tác nhằm “đối ngoại” cho dự án, nhưng dự án vẫn dở dang, nợ chưa trả được.

Nhiều dự án bất động sản gặp khó khi giá vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao
Nhiều dự án bất động sản gặp khó khi giá vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao

VOV.VN - Nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến việc thực hiện, đội vốn và giảm lợi nhuận. Các chi phí tăng thêm khiến giá nhà cũng có chiều hướng tăng và người dân càng khó tiếp cận được với những căn hộ giá rẻ.

Nhiều dự án bất động sản gặp khó khi giá vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao

Nhiều dự án bất động sản gặp khó khi giá vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao

VOV.VN - Nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến việc thực hiện, đội vốn và giảm lợi nhuận. Các chi phí tăng thêm khiến giá nhà cũng có chiều hướng tăng và người dân càng khó tiếp cận được với những căn hộ giá rẻ.

Bình Dương xử phạt 57 dự án bất động sản "bán lúa non", chậm triển khai
Bình Dương xử phạt 57 dự án bất động sản "bán lúa non", chậm triển khai

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2021, tỉnh này đã xử phạt và tham mưu xử phạt 57 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng số tiền phạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Bình Dương xử phạt 57 dự án bất động sản "bán lúa non", chậm triển khai

Bình Dương xử phạt 57 dự án bất động sản "bán lúa non", chậm triển khai

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2021, tỉnh này đã xử phạt và tham mưu xử phạt 57 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng số tiền phạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kêu vẫn bị "ngâm" hồ sơ dự án
Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kêu vẫn bị "ngâm" hồ sơ dự án

VOV.VN - TP.HCM đang chuẩn bị ban hành quy trình để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chặt chẽ, tránh trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp bị “ngâm” không rõ cơ quan nào phải chịu trách nhiệm.

Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kêu vẫn bị "ngâm" hồ sơ dự án

Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM kêu vẫn bị "ngâm" hồ sơ dự án

VOV.VN - TP.HCM đang chuẩn bị ban hành quy trình để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chặt chẽ, tránh trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp bị “ngâm” không rõ cơ quan nào phải chịu trách nhiệm.