Giải phóng mặt bằng HTX Phong Xá, gần 10 năm người dân vẫn chờ văn bản trả lời

VOV.VN - Công dân nhiều năm khiếu nại, tố cáo về công tác thu hồi đất đền bù giải phóng mặt bằng ở HTX Phong Xá xã Đông Phong (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tuy nhiên vẫn không nhận được một văn bản chính thức của Huyện ủy Yên Phong.

Nhiều lần khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn chỉ được “thông báo bằng hình thức thích hợp”

Dự án khu công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) được thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng hơn 10 năm nay (bắt đầu từ năm 2007). Sau hơn 10 năm, khu công nghiệp Yên Phong đã đi vào hoạt động nhưng cũng chừng ấy năm một số người dân ở thôn Phong Xá, xã Đông Phong đi khiếu nại đòi quyền lợi hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Năm 2008, HTX Phong Xá bị thu hồi hơn 177 mẫu đất nông nghiệp một hợp phần trong dự án xây dựng khu công nghiệp Yên Phong. Người dân đã nhận phần tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, số tiền 639 triệu đồng, do khu công nghiệp chi trả và UBND xã Đông Phong nhận theo người dân thôn Phong Xá vẫn chưa đến tay người dân 10 năm qua.

Cuối năm 2010, UBND huyện Yên Phong đã Quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác tài chính, quản lý và sử dụng đất đai đối với lãnh đạo thôn, Ban quản lý HTX Phong Xá và UBND xã Đông Phong nhiệm kỳ 2007-2009.

Theo một số người dân thôn Phong Xá: “Trong Kết luận của Thanh tra huyện Yên Phong chỉ ghi lãnh đạo HTX Phong Xá nộp số tiền là hơn 337 triệu đồng. Đây là số tiền khu công nghiệp đền bù đất cho HTX, chưa nói đến khoản tiền gần 4 tỷ đồng đã lĩnh, đền bù cho diện tích 54.185 m2 đất của HTX bị thu hồi”.

Ông H.T người thôn Phong Xá, nhiều lần gửi đơn khiếu nại tố cáo, những lần đối thoại trả lời công dân của Huyện ủy Yên Phong chỉ đọc văn bản cho ông, người khiếu nại, tố cáo không được trả lời bằng văn bản chính thức nào từ phía Huyện ủy.

Bà Trịnh Thị Hường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Phong cho biết, các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, Huyện ủy Yên Phong đã xem xét toàn bộ hồ sơ, đối thoại với người dân.

“Nội dung người dân phản ánh về tiền đền bù cho diện tích đất là 54.185 m2 với số tiền bồi thường hơn 3,6 tỷ đồng đã được HTX Phong Xá lĩnh, từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2010 đã được Viglacera chi trả đủ. Số tiền đã được nhập vào quỹ của thôn Phong Xá.

Trong năm 2009, xây dựng đình làng của thôn hơn 2,1 tỷ đồng. Tiếp đến, năm 2009 - 2010 xây trường mầm non của thôn là hơn 1 tỷ đồng; chi trả cho các hộ dân bị thu hồi có diện tích đất tăng thêm là hơn 98 triệu đồng. Số kinh phí còn lại chi vào công việc của thôn. Nội dung này công dân ở thôn Phong Xá đã có đơn đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã được trả lời” - bà Trịnh Thị Hường nói.

Hồ sơ của toàn bộ quá trình lĩnh tiền bồi thường diện tích đất là 54.185 m2 của HTX Đông Xá đang do cơ quan công an thu giữ, vì vụ việc này đã bị khởi tố một loạt cán bộ xã Đông Phong và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Phong chỉ được cơ quan công an thông báo, bà bà Trịnh Thị Hường cho biết thêm.

Lý giải về nội dung số tiền 639 triệu đồng tiền hỗ trợ mà người dân thôn Phong Xá cho rằng chưa được nhận, bà Trịnh Thị Hường cho biết đây là tiền bồi thường cho diện tích đất tạm giao và 70% số tiền này thuộc ngân sách xã được hưởng để xây dựng công trình phúc lợi địa phương, 30% cho các hộ dân đang sử dụng đất tạm giao.

“Ở đây một số người dân thôn Phong Xá có sự nhầm lẫn giữa số tiền 639 triệu đồng là khoản UBND xã Đông Phong được hưởng 70% nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ từ diện tích đất tam giao bị thu hồi với số kinh phí 623.550.000 đồng được hỗ trợ (mỗi m2 đất nông nghiệp được hỗ trợ 1.000 đồng).

Về khoản 623.550.000 đồng, tại Quyết định số 1510 ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã nêu rõ đây là khoản hỗ trợ cho ngân sách xã để xây dựng cơ sở hạ tầng nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi đợt 5 và đợt 6 số tiền  623.550.000 đồng” - bà Trịnh Thị Hường thông tin.

Về nội dung không có một văn bản chính thức trả lời công dân khiếu nại tố cáo, bà Trịnh Thị Hường cho biết, theo quy định của Đảng khi Thường trực Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra, sau đó đối thoại với công dân và người dân được thông báo bằng hình thực thích hợp. “Huyện ủy mời công dân, trả lời các vấn đề khiếu nại, tố cáo sau đó lập biên bản và đọc cho công dân nghe, để công dân ký”?

Phó Chủ tịch UBND huyện giới thiệu bán đất giãn dân cho đối tượng ngoài xã?

Ngoài những vấn đề về tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng 10 năm nay, nhiều hộ dân thôn Phong Xá còn làm đơn tố cáo việc bán đất giãn dân của thôn Phong Xá, xã Đông Phong sai đối tượng.

Cụ thể trong đơn tố cáo của một số người dân nêu 2 trường hợp bà Đặng Thị Luân và Đặng Lan Hương là chị dâu và em dâu của ông Nguyễn Duy Phúc (trưởng đoàn thanh tra huyện Yên Phong - thực hiện việc thanh tra về quản lý và sử dụng đất đai đối với lãnh đạo thôn, Ban quản lý Hợp tác xã Phong Xá và UBND xã Đông Phong nhiệm kỳ 2007-2009). Hiện nay, ông Nguyễn Duy Phúc là Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Theo bà Trịnh Thị Hường, phản ánh của người dân nhưng qua xác minh chỉ có một người là chị dâu (bà Đặng Thị Luân) còn một người là bạn của chị dâu là Đặng Lan Hương.

“Năm 2006, lãnh đạo thôn Phong Xá có làm dự án đất giãn dân ở một số khu trong thôn, từ năm 2007 - 2009 thôn Phong Xá tiến hành giao cấp đất cho các hộ gia đình có nhu cầu, các lô vị trí đất ven đường thôn Phong Xá bán được hết còn lại hơn 10 lô không bán được vì vướng không có đường vào, thông báo rộng rãi nhưng không có người mua.

Năm 2009, biết được thôn Phong Xá cần bán đất rộng rãi để lấy kinh phí xây dựng các công trình của địa phương, đầu tháng 9/2009, ông Nguyễn Duy Phúc có giới thiệu cho chị dâu và bạn của chị mua 2 lô đất số 28 và 29. Tên dự án là đất giãn dân nhưng thực tế thông báo rộng rãi cho ai có nhu cầu thì mua” - bà Trịnh Thị Hường nói.

Việc mua đất giãn dân diễn ra năm 2009 nhưng đến năm 2010 ông Nguyễn Duy Phúc mới là trưởng đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác tài chính, quản lý và sử dụng đất đai đối với lãnh đạo thôn, Ban quản lý HTX Phong Xá và UBND xã Đông Phong nhiệm kỳ 2007-2009, bà Trịnh Thị Hường cho biết.

Tuy nhiên, sau đó 2 lô đất này lại mang tên ông Nguyễn Duy Phúc và vợ là bà Nguyễn Thị Liên. Và việc bán đất giãn dân nhưng lại bán rộng rãi công khai có đúng theo quy định, quy trình về đất giãn dân?

“Theo thông tin cấp Giấy chứng nhận lần đầu đứng tên ông Bùi Hữu Trọng có số phát hành BC 308267. Chuyển quyền sử dụng lần 1 cho bà Lê Thị Bích Thủy, ở Giảng Võ, Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC681779 ngày 30/12/2010. Chuyển quyền sử dụng lần 2 cho ông Nguyễn Xuân Trường và bà Trần Thu Hà ở Từ Sơn, Bắc Ninh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK 398956 ngày 06/8/2012. Chuyển quyền sử dụng lần 3 cho ông Nguyễn Duy Phúc và bà Nguyễn Thị Liên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CC 203360 ngày 25/9/2015” - thông tin từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Phong cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất
Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư: Người dân bức xúc khi đất ở thành đất công
Giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư: Người dân bức xúc khi đất ở thành đất công

VOV.VN - Khu đất được người dân Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội) sử dụng từ năm 1989 tới nay, có đóng thuế đất nhưng lại được xác định là đất công và khi thực hiện giải phóng mặt bằng không có đền bù hỗ trợ cho người dân.

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư: Người dân bức xúc khi đất ở thành đất công

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư: Người dân bức xúc khi đất ở thành đất công

VOV.VN - Khu đất được người dân Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội) sử dụng từ năm 1989 tới nay, có đóng thuế đất nhưng lại được xác định là đất công và khi thực hiện giải phóng mặt bằng không có đền bù hỗ trợ cho người dân.

Bí thư xã bị bắt do vi phạm trong giải phóng mặt bằng
Bí thư xã bị bắt do vi phạm trong giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Liên quan tới sai phạm trong giải phóng mặt bằng, nhiều cán bộ thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp của huyện Hải Hà, Quảng Ninh bị triệu tập, điều tra.

Bí thư xã bị bắt do vi phạm trong giải phóng mặt bằng

Bí thư xã bị bắt do vi phạm trong giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Liên quan tới sai phạm trong giải phóng mặt bằng, nhiều cán bộ thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp của huyện Hải Hà, Quảng Ninh bị triệu tập, điều tra.