Gỡ vướng cho dự án bất động sản “đắp chiếu”

VOV.VN - Nhiều dự án bất động sản “nằm” một thời gian dài do những vướng mắc về quy hoạch, định giá đất hay quá trình thủ tục chuyển nhượng… Các chuyên gia cho rằng cần sớm gỡ nút thắt này để tạo nguồn cung cho thị trường khi nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn.

Tại TP.HCM ghi nhận có khoảng 220 dự án nhà ở vướng mắc, chậm tiến độ. Hiện nay, thành phố đã xử lý được 77 dự án và tiếp tục xử lý đối với 143 dự án nhà ở.

UBND thành phố Hà Nội báo cáo, trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, tốc độ phát triển các dự án bất động sản tại Thủ đô rất chậm, gần như không có dự án mới được phê duyệt. Sản phẩm nhà ở mới được chào bán chủ yếu là các dự án đã được phê duyệt từ giai đoạn trước.

Thậm chí, nhiều dự án đã được khởi công ở giai đoạn trước cũng chậm triển khai, phải điều chỉnh tiến độ. Nhiều dự án có thời gian triển khai thực hiện lên đến 10-20 năm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch.

Tiến độ gỡ vướng các dự án bất động sản tại cả 2 thành phố lớn vẫn diễn ra chậm. Việc giải quyết các khó khăn pháp lý vẫn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đến việc phục hồi thị trường bất động sản và các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường vẫn đang gặp khó khăn.

Nhiều dự án bất động sản gặp vướng mắc pháp lý đã dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, đẩy giá bất động sản tăng cao. Sau gần 3 năm khi thị trường thiếu dự án, giá chung cư và nhà đất Hà Nội đã tăng từ 40 - 50%.

Theo các chuyên gia, hiện nay vấn đề vướng mắc lớn nhất đối với các dự án bất động sản là việc định giá đất.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam cho biết định giá đất đang gây khó khăn cho hàng loạt các dự án: “Việc vướng mắc ở khâu định giá đất khiến nhiều dự án chậm trễ trong đầu tư xây dựng. Trong khi đó, nhiều dự án đã hoàn thiện nhưng chưa được định giá đất, chưa được mở bán ra thị trường”.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, hàng loạt dự án "đắp chiếu" kéo dài, gây lãng phí nguồn lực quốc gia và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân lẫn doanh nghiệp.

“Hàng nghìn dự án tại Hà Nội và TP.HCM bị "đắp chiếu", tình trạng này không chỉ gây thiếu hụt nhà ở mà còn làm suy giảm cơ hội việc làm. Các cơ quan quản lý đã có những động thái tích cực để tháo gỡ khó khăn, hiện Hà Nội đang tiến hành rà soát toàn bộ các dự án đang gặp vướng mắc, bao gồm cả những dự án chậm tiến độ, dự án bị "đắp chiếu" để tìm ra phương án giải quyết” - TS. Lê Xuân Nghĩa chia sẻ.

Việc cần thiết nhất hiện nay là xây dựng một Nghị quyết Quốc hội nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến pháp lý, quản lý và thủ tục hành chính... Thị trường bất động sản vốn liên quan đến nhiều luật, từ Luật Đất đai, Luật Đầu tư, đến Luật Kinh doanh Bất động sản, một Nghị quyết Quốc hội, hoặc Quốc hội có thể ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Nghị quyết sẽ tạo ra khung pháp lý cần thiết để giải quyết triệt để các bất cập hiện tại, TS/ Lê Xuân Nghĩa đề nghị.

Nút thắt pháp lý của các dự án bất động sản được tháo gỡ, những dự án chậm tiến độ "hồi sinh" nguồn cung ra thị trường nhiều hơn, giá nhà sẽ có thể “hạ nhiệt”, người thu nhập thấp sẽ có nhiều cơ hội sở hữu nhà ở.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp cho biết: Tại Hà Nội hiện có 404 dự án nhà ở gặp vướng mắc, chậm tiến độ; trong đó, thành phố mới xử lý được 158 dự án, còn 246 dự án đang tiếp tục xử lý. Tại TP.HCM ghi nhận có khoảng 220 dự án nhà ở vướng mắc, chậm tiến độ. Trong số đó, có 72 dự án do Tổ công tác yêu cầu, 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản Tp. Hồ Chí Minh tổng hợp kiến nghị. Hiện nay, thành phố đã xử lý được 77 dự án và tiếp tục xử lý đối với 143 dự án nhà ở.

Nhiều dự án bỏ hoang trong Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, Khu Kinh tế Dung Quất đã góp phần làm thay đổi đáng kể bức tranh kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại Khu Kinh tế này, vẫn còn hàng chục dự án, công trình dang dở, bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 dự án bất động sản tại TP.HCM được gỡ vướng pháp lý
8 dự án bất động sản tại TP.HCM được gỡ vướng pháp lý

VOV.VN - Có 8 trên tổng số 64 dự án bất động sản tại TP.HCM gặp vướng mắc pháp lý được tháo gỡ hoàn toàn.

8 dự án bất động sản tại TP.HCM được gỡ vướng pháp lý

8 dự án bất động sản tại TP.HCM được gỡ vướng pháp lý

VOV.VN - Có 8 trên tổng số 64 dự án bất động sản tại TP.HCM gặp vướng mắc pháp lý được tháo gỡ hoàn toàn.

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết
Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

VOV.VN - Các dự án bất động sản "đắp chiếu" không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai và tài chính mà còn làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

Chậm triển khai dự án bất động sản: Lãng phí lớn cần khẩn trương giải quyết

VOV.VN - Các dự án bất động sản "đắp chiếu" không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai và tài chính mà còn làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là do vướng mắc từ các dự án
Nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là do vướng mắc từ các dự án

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến cung cầu thị trường bất động sản là vướng mắc từ các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. 

Nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là do vướng mắc từ các dự án

Nguyên nhân ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là do vướng mắc từ các dự án

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến cung cầu thị trường bất động sản là vướng mắc từ các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.