Lạng Sơn: Điểm đến tin cậy, thành công của các nhà đầu tư, doanh nghiệp

VOV.VN - "Lạng Sơn sẽ là điểm đến tin cậy mang đến thành công cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong hiện tại và tương lai". Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch VACOD - Lạng Sơn 2023 được Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 24/4.

Trong những năm qua, kinh tế Lạng Sơn duy trì đà tăng trưởng khá, chỉ số phát triển GRDP năm 2022 đạt 7,22%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,4%, dịch vụ chiếm 49,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,72 triệu đồng; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh đã có sự cải thiện tích cực.

Hiện đã có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; Nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước cũng đã có những dự án đang hoạt động hiệu quả tại Lạng Sơn. Trong giai đoạn 2016 - 2022, toàn tỉnh đã thu hút được 154 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng...

Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu quan điểm: “Thế mạnh của Lạng Sơn không phải sản xuất công nghiệp. Để phát huy tối đa những tiềm năng hiện có, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung phát triển thế mạnh kinh tế đối ngoại và kinh tế biên mậu. Đồng thời, phải phát triển những cơ sở dịch vụ thương mại để phục vụ các tỉnh sâu trong nội địa xuất khẩu ra nước ngoài. Trọng tâm của Lạng Sơn sẽ phải là phát triển, mời gọi đầu tư về các khu Logictics, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, tài chính...".

Xác định việc thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước là sự bổ sung quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng tới “Công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm” trong giải quyết các thủ tục hành chính theo phương thức đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thời gian, tiết giảm chi phí.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn cũng tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh các tuyến đường giao thông ra các cửa khẩu và các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị - Cốc Nam, Tân Thanh);  Quốc lộ 4B kết nối Lạng Sơn - Quảng Ninh; thực hiện giai đoạn 1 dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn theo định hướng phát triển của tỉnh...

“Thời gian qua, Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế; thay đổi từ tư duy, cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư đến xây dựng cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để thúc đẩy dòng vốn khu vực tư nhân đầu tư vào tỉnh một cách tích cực, hài hòa, hợp lý và hiệu quả. Lạng Sơn sẽ là môi trường đầu tư, là điểm đến tin cậy và thành công của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp và du khách trong hiện tại và tương lai”, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động các hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn
Sôi động các hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn đang dần sôi động trở lại.

Sôi động các hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn

Sôi động các hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn đang dần sôi động trở lại.

Lạng Sơn phát hiện hàng tỷ đồng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm
Lạng Sơn phát hiện hàng tỷ đồng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện kho hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm.

Lạng Sơn phát hiện hàng tỷ đồng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Lạng Sơn phát hiện hàng tỷ đồng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện kho hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm.

Tăng tốc độ xuất khẩu: Lạng Sơn đề xuất Trung Quốc sớm khôi phục các cửa khẩu phụ
Tăng tốc độ xuất khẩu: Lạng Sơn đề xuất Trung Quốc sớm khôi phục các cửa khẩu phụ

VOV.VN - Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn đã nhiều lần đề nghị phía nước bạn khôi phục lại tất cả các cửa khẩu phụ do nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa 2 bên rất lớn. 

Tăng tốc độ xuất khẩu: Lạng Sơn đề xuất Trung Quốc sớm khôi phục các cửa khẩu phụ

Tăng tốc độ xuất khẩu: Lạng Sơn đề xuất Trung Quốc sớm khôi phục các cửa khẩu phụ

VOV.VN - Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn đã nhiều lần đề nghị phía nước bạn khôi phục lại tất cả các cửa khẩu phụ do nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa 2 bên rất lớn.