Sôi động các hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn đang dần sôi động trở lại.

Các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu cũng tăng cường năng lực làm việc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn phòng chống dịch ngay từ biên giới để hoạt động biên mậu diễn ra an toàn, ổn định.

Sau hơn 3 tháng Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch tại khu vực biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã trở lại gần như thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, từ giữa tháng 3 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người được làm thủ tục xuất nhập cảnh, chủ yếu là khách du dịch, người lao động tìm kiếm việc làm và đi thăm thân... đảm bảo đúng quy định về thủ tục hành chính và các điều kiện về kiểm dịch y tế.

Anh Du Thế Phàm, chuyên gia người Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Kể từ khi cửa khẩu 2 bên Việt Nam và Trung Quốc khôi phục lại hoạt động xuất nhập cảnh, chúng tôi đi lại rất thuận lợi. Tôi thường xuyên qua lại cửa khẩu Hữu Nghị để về Vĩnh Phúc làm việc trong công ty, các cơ quan chức năng đều làm thủ tục rất nhanh chóng. Chúng tôi khi thực hiện xuất nhập cảnh đều tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch của nước sở tại để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng”.

Còn chị Nông Thị Cám, người dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cũng hào hứng nói: “Tôi có đi Bằng Tường để kết hợp vừa đi chơi, vừa mua ít quà mang về. Được mở cửa đi lại như thế này thì rất thuận lợi cho cư dân biên giới đi lại”.

Dự báo trong những tháng tới, lượng người có nhu cầu làm thủ tục xuất nhập khẩu có thể tăng cao do bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất tốt nhất trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đại úy Hoàng Trọng Khải, Đội trưởng Đội thủ tục Trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị cho biết: “Từ ngoài khu vực cửa khẩu chúng tôi đã bố trí lực lượng kiểm soát và điều tiết phương tiện, điều tiết hành trình của khách xuất nhập khẩu cũng như các phương tiện du lịch, hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo thông thoáng lòng lề đường, đảm bảo an toàn nhất cho hành khách. Chúng tôi cũng sẵn sàng phương án, trong trường hợp lượng khách nhập cảnh tăng vọt có thể 5.000 - 6.000 người/ngày thì chúng tôi vẫn có thể đáp ứng”.

Việc Trung Quốc mở cửa biên giới là tín hiệu tích cực đối với du lịch của tỉnh Lạng Sơn sau gần 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Sẵn sàng đón du khách, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 280 cơ sở lưu trú và 7 đơn vị lữ hành. Hiện các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch đang tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tìm kiếm đối tác, xây dựng và làm mới các sản phẩm dịch vụ và tăng cường xúc tiến hợp tác du lịch với Quảng Tây, Trung Quốc; quan tâm du lịch...

Ông Ngô Mạnh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Lữ hành quốc tế Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lạng Sơn đánh giá: “Lượng du khách từ Trung Quốc du lịch Việt Nam rất dồi dào, bù đắp cho khoảng trống của ngành du lịch vào các dịp thấp điểm. Hiệp hội đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch, lập ra các nhóm liên kết để cùng khai thác nguồn khách này và cũng như để đưa khách Việt Nam sang Trung Quốc. Chúng tôi đã lập thêm nhiều tour tuyến, củng cố lại chất lượng dịch vụ để đảm bảo chất lượng tốt nhất để phục vụ du khách cả 2 nước”.

Nhằm đảm bảo ổn định các hoạt động biên mậu tại, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tuân thủ nghiêm các quy định của 2 bên trong công tác phòng chống các dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn lối mở, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh cũng như gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn
Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

VOV.VN - Từ sáng 8/1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập.

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

VOV.VN - Từ sáng 8/1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập.

Điều chỉnh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Lạng Sơn từ 8/1/2023
Điều chỉnh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Lạng Sơn từ 8/1/2023

VOV.VN - UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo việc thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Lạng Sơn từ 8/1/2023

Điều chỉnh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Lạng Sơn từ 8/1/2023

VOV.VN - UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo việc thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh
Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

VOV.VN - Trong ngày đầu Năm mới Canh Tý, lượng khách du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tại Lạng Sơn giảm mạnh.

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

VOV.VN - Trong ngày đầu Năm mới Canh Tý, lượng khách du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tại Lạng Sơn giảm mạnh.