Bất ổn tại Afghanistan tác động tới thương mại của Ấn Độ

VOV.VN - Những bất ổn chính trị, xã hội sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát nước láng giềng phía Bắc Afghanistan khiến xuất nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ bắt đầu chịu tác động.

Giá cả các mặt hàng hoa quả khô như các loại nho khô, hạt dẻ cười, quả óc chó, hạt hạnh nhân, quả mơ khô… tại thị trường Ấn Độ đã tăng gấp đôi đến gấp ba lần trong chưa đầy 1 tuần qua.

Taliban hiện đã cho dừng tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu với Ấn Độ qua tuyến đường trung chuyển ở Pakistan. Theo Tổng giám đốc Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) Ajay Sahai, việc đình chỉ các hoạt động giao thương qua biên giới là rất đáng lo ngại.

Hoa quả sấy khô nhập khẩu từ Afghanistan đáp ứng tới 85% nhu cầu nội địa của Ấn Độ. Đặc biệt, mặt hàng này lại có nhu cầu cao ở Ấn Độ trong mùa lễ hội cuối năm. Việc gián đoạn nguồn cung và giá cả leo thang đe dọa việc kinh doanh của các thương nhân và người bán lẻ tại Ấn Độ. Giá cả leo thang khiến người tiêu dùng e ngại, tiếp tục khiến doanh số mặt hàng này sụt giảm nhanh trong những ngày qua.

Xét về tổng thể, việc Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan sẽ tác động xấu tới quan hệ thương mại song phương Ấn Độ - Afghanistan. Theo Tổng thư ký Liên đoàn Thương nhân Toàn Ấn (CAIT) Praveen Khandelwal, Ấn Độ hiện nhập khẩu các mặt hàng nông sản chế biến và tươi của nước láng giềng. Trong khi đó, Ấn Độ cũng cung cấp nhiều mặt hàng cho Afghanistan như trà, cà phê, hạt tiêu, bông, đồ chơi, giày da, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Thương mại hai chiều Ấn Độ, Afghanistan đạt khoảng 1,4 tỷ USD trong năm tài chính 2020-2021, giảm nhẹ so với mức 1,52 tỷ USD của năm 2019-2020. Xuất khẩu của Ấn Độ đạt giá trị 826 triệu USD trong khi nhập khẩu là 510 triệu USD.

Các lãnh đạo của CAIT cho biết giá cả một số mặt hàng nhập khẩu từ Afghanistan vào Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục tăng do sự không chắc chắn về quan hệ chính trị và thương mại song phương. Trên thực tế, rất nhiều chuyến hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước đã bị mắc kẹt sau khi Taliban giành chính quyền ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ giục công dân rời Afghanistan sớm nhất có thể
Ấn Độ giục công dân rời Afghanistan sớm nhất có thể

VOV.VN - Ngày 10/8, Ấn Độ đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Afghanistan và trở về quê nhà ngay lập tức, trước khi các chuyến bay thương mại dừng hoạt động tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ giục công dân rời Afghanistan sớm nhất có thể

Ấn Độ giục công dân rời Afghanistan sớm nhất có thể

VOV.VN - Ngày 10/8, Ấn Độ đã kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Afghanistan và trở về quê nhà ngay lập tức, trước khi các chuyến bay thương mại dừng hoạt động tại quốc gia Nam Á này.

Hơn 13 triệu người Afghanistan thiếu ăn do hạn hán
Hơn 13 triệu người Afghanistan thiếu ăn do hạn hán

VOV.VN - Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp cứu trợ khẩn cấp tại Afghanistan trong bối cảnh 1/3 dân số nước này bị thiếu lương thực do hạn hán ngày càng tồi tệ.

Hơn 13 triệu người Afghanistan thiếu ăn do hạn hán

Hơn 13 triệu người Afghanistan thiếu ăn do hạn hán

VOV.VN - Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp cứu trợ khẩn cấp tại Afghanistan trong bối cảnh 1/3 dân số nước này bị thiếu lương thực do hạn hán ngày càng tồi tệ.

Ấn Độ họp Ủy ban An ninh Nội các bàn việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan
Ấn Độ họp Ủy ban An ninh Nội các bàn việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 17/8 chủ trì một cuộc họp Ủy ban An ninh Nội các nhằm thảo luận việc sơ tán khẩn cấp công dân Ấn Độ khỏi Afghanistan về nước.

Ấn Độ họp Ủy ban An ninh Nội các bàn việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Ấn Độ họp Ủy ban An ninh Nội các bàn việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 17/8 chủ trì một cuộc họp Ủy ban An ninh Nội các nhằm thảo luận việc sơ tán khẩn cấp công dân Ấn Độ khỏi Afghanistan về nước.