Bến Tre khẩn trương cung cấp nguồn cát đắp nền cho dự án giao thông trọng điểm

VOV.VN - Chính phủ chỉ đạo Bến Tre phải khẩn trương cung cấp nguồn cát đắp nền cho các dự án giao thông trọng điểm.

Liên quan đến đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về  khó khăn, vướng mắc đối với việc cấp phép khai thác khoáng sản để phục vụ cho các công trình giao thông trọng điểm; Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6390 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo giải quyết khó khăn này.

Theo đó, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre nghiên cứu ý kiến của Bộ GTVT tại văn bản 7120 để thực hiện thủ tục cấp mỏ cho các dự án theo cơ chế đặc thù (không phải khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác), khẩn trương cung ứng nguồn cát đắp nền đường cho các dự án giao thông trọng điểm theo cam kết; đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên- Môi trường chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời giúp UBND tỉnh Bến Tre và các địa phương khác có nguồn vật liệu san lấp nền đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tỉnh Bến Tre được Chính phủ giao chỉ tiêu cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh Phía Nam gồm: Cao tốc Cần Thơ- Cà Mau 2 triệu m3; Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ- Sóc Trăng 3,37 triệu m3; Dự án Vành đai 3 Tp. HCM là 2 triệu m3.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang lập trình tự, thủ tục để chuẩn bị đấu giá 03 mỏ cát trên địa bàn tỉnh, với tổng trữ lượng hơn 4 triệu m3. Các mỏ cát này nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024. Đó là các mỏ cát Quới Sơn trên sông Tiền (thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), có diện tích mỏ 79,9 ha; Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt hơn 1,07 triệu m3; giá khởi điểm hơn 6,4 tỉ đồng.

Bến Tre sẽ đưa 3 mỏ cát ra đấu giá Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri); có diện tích mỏ hơn 80ha; Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt hơn 1,4 triệu m3; giá khởi điểm hơn 8,3 tỉ đồng. Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri); có diện tích mỏ hơn 99,9 ha; Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt hơn hơn 1,6 triệu m3; giá khởi điểm hơn 9,6 tỉ đồng. Tổng giá khởi điểm 3 mỏ cát trên hơn 24,4 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, cả 3 mỏ cát nêu trên sẽ được tổ chức đấu giá vào cuối tháng 9-2024. Sau khi tổ chức đấu giá xong, Sở TN&MT tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường và dự kiến đến cuối tháng 1-2025 thẩm định hồ sơ cấp phép và trình UBND tỉnh cấp quyền khai thác các mỏ cát cho các đơn vị trúng đấu giá.

Tỉnh Bến Tre còn có 6 mỏ cát khai thác giai đoạn 2021-2025 với trữ lượng hơn hơn 10 triệu m3. Trong đó 3 mỏ đã có kết quả thăm dò chuẩn bị đưa ra đấu giá và 3 mỏ trên sông Ba Lai hiện nay chưa có kết quả thăm dò.

Riêng giai đoạn 2026-2030 Bến Tre có 09 mỏ cát khác được quy hoạch khai thác với trữ lượng 38 triệu m3 gồm: Các mỏ trên sông Tiền hơn 10,14 triệu m3; sông Hàm Luông hơn 15,03 triệu m3; sông Cổ Chiên 12,8 triệu m3. Ngoài ra, địa phương này đang có kế hoạch sẽ nạo vét luồng sông Cửa Đại có trữ lượng hơn 10,9 triệu m3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái diễn “biển nước” tại khu vực khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre
Tái diễn “biển nước” tại khu vực khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre

VOV.VN - Chiều và tối 12/9, sau cơn mưa to tại khu công nghiệp Giao Long và các khu vực lân cận thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra ngập nước trên diện rộng.

Tái diễn “biển nước” tại khu vực khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre

Tái diễn “biển nước” tại khu vực khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre

VOV.VN - Chiều và tối 12/9, sau cơn mưa to tại khu công nghiệp Giao Long và các khu vực lân cận thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra ngập nước trên diện rộng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre

VOV.VN - Ngày 5/9, Đoàn kiểm tra số 1350 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre

VOV.VN - Ngày 5/9, Đoàn kiểm tra số 1350 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Khẩn trương làm rõ 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn ở Bến Tre
Khẩn trương làm rõ 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn ở Bến Tre

VOV.VN - Ngày 1/9, Lãnh đạo UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.

Khẩn trương làm rõ 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn ở Bến Tre

Khẩn trương làm rõ 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn ở Bến Tre

VOV.VN - Ngày 1/9, Lãnh đạo UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.