Bến Tre sẽ vào cuộc vụ doanh nghiệp nợ lương công nhân

VOV.VN - 20/200 công nhân viên ở Cty Cổ  phần xây dựng Công trình giao thông Bến Tre gửi đơn yêu cầu giải quyết nợ lương.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cho biết, do kinh doanh kém hiệu quả nên Công ty Cổ  phần xây dựng Công trình giao thông Bến Tre đang nợ lương công nhân viên của đơn vị. Trong đó nhân viên khối hành chính chưa nhận 2 tháng lương, còn công nhân khối sản xuất chưa nhận hơn 3 tháng lương. 

Đến nay, có 20 trong tổng số trên 200 công nhân viên ở Công ty Cổ  phần xây dựng Công trình giao thông Bến Tre gửi đơn yêu cầu giải quyết nợ lương đến các ngành chức năng trong tỉnh. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre trên 4 tỷ đồng.

Hiện nay, một số công nhân viên của Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông Bến Tre gặp khó khăn trong cuộc sống, phải nghỉ việc để đi làm nơi khác nhưng vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội.

Bà Phạm Ngọc Lệ, Trưởng Ban Chính sách, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cho biết, đã nhiều lần các cơ quan đến làm việc với doanh nghiệp nhưng đại diện Công ty Cổ  phần xây dựng Công trình giao thông Bến Tre luôn vắng mặt.

Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre  quyết tâm vào cuộc để có hướng giải quyết vấn đề này.

Bà Phạm Ngọc Lệ nói: “Chủ trương chung của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động là sẽ thành lập một đoàn, gồm có các ngành chức năng như: Sở lao động-TBXH, Bảo hiểm XH,  Đảng ủy khối các doanh nghiệp để tập trung giải quyết việc nợ lương, đặc biệt là ở Công ty Cổ  phần xây dựng Công trình giao thông. Hiện nay, công ty đó là điểm nóng nợ lương và đã hợp để giải quyết. Nếu không thực hiện vấn đề đó, chúng tôi xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và cuối cùng sẽ dùng đến pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp nợ lương phá sản
Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp nợ lương phá sản

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung mới qui định trong Luật phá sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp nợ lương phá sản

Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp nợ lương phá sản

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung mới qui định trong Luật phá sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật
Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Một phụ nữ đến đòi tiền làm công cho chồng thì bị giám đốc công ty này khóa cửa nhốt trong nhà.

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Một phụ nữ đến đòi tiền làm công cho chồng thì bị giám đốc công ty này khóa cửa nhốt trong nhà.

Doanh nghiệp bỏ trốn - công nhân lao đao vì bị nợ lương
Doanh nghiệp bỏ trốn - công nhân lao đao vì bị nợ lương

VOV.VN - Theo cam kết, đúng16h30 chiều nay (25/9), lãnh đạo công ty Công ty may gia công D&D sẽ hoàn trả số tiền trên cho công nhân.

Doanh nghiệp bỏ trốn - công nhân lao đao vì bị nợ lương

Doanh nghiệp bỏ trốn - công nhân lao đao vì bị nợ lương

VOV.VN - Theo cam kết, đúng16h30 chiều nay (25/9), lãnh đạo công ty Công ty may gia công D&D sẽ hoàn trả số tiền trên cho công nhân.

Giám sát chặt các doanh nghiệp nợ lương, BHXH ở TPHCM
Giám sát chặt các doanh nghiệp nợ lương, BHXH ở TPHCM

VOV.VN - Liên đoàn lao động TP HCM đã lên danh sách 7 doanh nghiệp nợ lương, BHXH kéo dài, gây thiệt thòi cho người lao động.

Giám sát chặt các doanh nghiệp nợ lương, BHXH ở TPHCM

Giám sát chặt các doanh nghiệp nợ lương, BHXH ở TPHCM

VOV.VN - Liên đoàn lao động TP HCM đã lên danh sách 7 doanh nghiệp nợ lương, BHXH kéo dài, gây thiệt thòi cho người lao động.

Nhiều DN nợ lương công nhân, không thưởng Tết
Nhiều DN nợ lương công nhân, không thưởng Tết

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp nợ lương công nhân nhiều tháng qua, nói chi đến tiền thưởng Tết.

Nhiều DN nợ lương công nhân, không thưởng Tết

Nhiều DN nợ lương công nhân, không thưởng Tết

VOV.VN -Nhiều doanh nghiệp nợ lương công nhân nhiều tháng qua, nói chi đến tiền thưởng Tết.