Giám sát chặt các doanh nghiệp nợ lương, BHXH ở TPHCM

VOV.VN - Liên đoàn lao động TP HCM đã lên danh sách 7 doanh nghiệp nợ lương, BHXH kéo dài, gây thiệt thòi cho người lao động.

Sáng nay (19/10), Liên đoàn Lao động TP HCM đã lên danh sách 7 doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) ở quận Bình Thạnh, nợ lương 668 nhân viên gần 10 tỷ đồng. Kế đến là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sae Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc, ở huyện Củ Chi) nợ lương 665 công nhân hơn 3,1 tỷ đồng. Đặc biệt, 3 doanh nghiệp có chủ bỏ trốn đã lâu nhưng đến nay chưa giải quyết tiền lương cho công nhân là Công ty Jin Sang Vina, Công ty Dệt len Magnicon (quận 12) và Công ty HaekWang Vina (huyện Hóc Môn).

Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện theo dõi chặt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp nói trên và giám sát ngăn ngừa tẩu tán tài sản để bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ bảo hiểm xã hội cho công nhân mất việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

La Liga có nguy cơ bị hoãn vì tình trạng nợ lương
La Liga có nguy cơ bị hoãn vì tình trạng nợ lương

Tình trạng nợ lương đang là một vấn nạn đối với các CLB bóng đá Tây Ban Nha.  

La Liga có nguy cơ bị hoãn vì tình trạng nợ lương

La Liga có nguy cơ bị hoãn vì tình trạng nợ lương

Tình trạng nợ lương đang là một vấn nạn đối với các CLB bóng đá Tây Ban Nha.  

Có đòi được nợ lương của lao động trở về từ Libya?
Có đòi được nợ lương của lao động trở về từ Libya?

Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ trả hết số tiền lương còn nợ lao động Việt Nam, tuy nhiên thời điểm còn phụ thuộc vào... tình hình chính trị ở Libya.  

Có đòi được nợ lương của lao động trở về từ Libya?

Có đòi được nợ lương của lao động trở về từ Libya?

Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ trả hết số tiền lương còn nợ lao động Việt Nam, tuy nhiên thời điểm còn phụ thuộc vào... tình hình chính trị ở Libya.  

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật
Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Một phụ nữ đến đòi tiền làm công cho chồng thì bị giám đốc công ty này khóa cửa nhốt trong nhà.

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Nợ lương còn giữ người trái pháp luật

Một phụ nữ đến đòi tiền làm công cho chồng thì bị giám đốc công ty này khóa cửa nhốt trong nhà.

Cà Mau: công nhân đòi nợ lương công ty
Cà Mau: công nhân đòi nợ lương công ty

Công ty nợ trực tiếp công nhân khoảng 750 triệu đồng.

Cà Mau: công nhân đòi nợ lương công ty

Cà Mau: công nhân đòi nợ lương công ty

Công ty nợ trực tiếp công nhân khoảng 750 triệu đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp nợ lương, thưởng người lao động
Hàng loạt doanh nghiệp nợ lương, thưởng người lao động

Nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn của nhau, không ít doanh nghiệp giải thể và phá sản.

Hàng loạt doanh nghiệp nợ lương, thưởng người lao động

Hàng loạt doanh nghiệp nợ lương, thưởng người lao động

Nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn của nhau, không ít doanh nghiệp giải thể và phá sản.

Lao động Việt Nam ở Malaysia không bị bỏ đói, nợ lương
Lao động Việt Nam ở Malaysia không bị bỏ đói, nợ lương

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ lao động thương binh và xã hội khẳng định điều này trong cuộc họp báo ngày 19/3.

Lao động Việt Nam ở Malaysia không bị bỏ đói, nợ lương

Lao động Việt Nam ở Malaysia không bị bỏ đói, nợ lương

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ lao động thương binh và xã hội khẳng định điều này trong cuộc họp báo ngày 19/3.

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương
S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

Chấm dứt hợp đồng với tất cả nhân viên vì kết thúc mô hình hoạt động, S-Fone không chỉ nợ lương, phụ cấp mà nợ bảo hiểm xã hội, số tiền lên tới 43 tỷ đồng

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

S-Fone ngừng hợp đồng với toàn bộ nhân viên, nợ lương

Chấm dứt hợp đồng với tất cả nhân viên vì kết thúc mô hình hoạt động, S-Fone không chỉ nợ lương, phụ cấp mà nợ bảo hiểm xã hội, số tiền lên tới 43 tỷ đồng