Bình Định nỗ lực thu hút đầu tư

VOV.VN - 6 tháng năm 2024, tỉnh Bình Định thu hút 28 dự án đầu tư trong nước. Tỉnh này tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

 

Những ngày này, tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung ở Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, không khí làm việc khá sôi động. Nhà máy này được xây dựng trên diện tích gần 3,5 ha có tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ tháng 6/2024.

Theo thiết kế, mỗi năm nhà máy sản xuất từ 200.000 tấn đến 260.000 tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giải quyết công ăn việc làm khoảng 150 nhân công. Nhà máy này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thức ăn chăn nuôi chất lượng cao tại Bình Định và khu vực miền Trung Tây Nguyên, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Ông Phạm Minh Khoa, Giám đốc Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung cho biết, tỉnh Bình Định hỗ trợ xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp rất nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

“Nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp, tiền đất doanh nghiệp phải trả một lần 50 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp được khuyến khích nhiều hơn và trả hàng năm. Đây cũng là một điểm thuận lợi cho doanh nghiệp không phải đầu tư một lần. Vấn đề môi trường, xử lý nước thải, các hệ thống ở Khu Kinh tế Nhơn Hội khá đầy đủ, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cơ sở đấu nối vào thôi. Sản lượng nhà máy hiện tại 400 tấn/tháng, trong vòng 3 tháng tiếp theo thì sản lượng của Fago sẽ tăng lên 2000 tấn” - ông Phạm Minh Khoa nói.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đã chuẩn bị tốt hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định tại huyện Vân Canh với quy mô 1.374 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.600 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động. Hiện một số dự án vốn đầu tư nước ngoài đã đưa vào hoạt động. Khu Kinh tế Nhơn Hội cùng 7 khu công nghiệp và 68 cụm công nghiệp của tỉnh được đầu tư hạ tầng tương đối đồng bộ và giải phóng mặt bằng “sạch.” Mỗi khu cụm công nghiệp có hơn 20 ha đất sạch để doanh nghiệp đến đầu tư.

 Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh tạo thuận lợi để thu hút đầu tư nhưng cũng kiên quyết xử lý những dự án chậm tiến độ tránh lãng phí tài nguyên đất đai: “Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có văn bản trả lời và xúc tiến một số dự án thu hút vốn nước ngoài có tổng mức đầu tư từ 50 triệu USD trở lên. Hy vọng, khoảng 2 - 3 dự án này vào sẽ đạt được tổng mức đầu tư tỉnh giao. Khó khăn chung hiện nay là sự cạnh tranh giữa các tỉnh xung quanh Bình Định đang hết sức nóng. Các nhà đầu tư đang thận trọng lựa chọn đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp”.

Huyện Tây Sơn là một trong những địa phương ở tỉnh Bình Định thu hút tốt các dự án trong nước. 6 tháng đầu năm nay, huyện này đã thu hút được 6 dự án. Chính quyền huyện Tây Sơn tập trung hoàn thiện hạ tầng, tạo mặt bằng sạch, thuận lợi cho nhà đầu tư vào làm ăn. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, địa phương chú trọng công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Trên địa bàn huyện Tây Sơn cơ bản quỹ đất còn rất lớn cho phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, đang vướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Huyện đang tập trung triển khai quy hoạch này, điều chỉnh, bổ sung để làm sao khẩn trương thành lập 2 cụm công nghiệp Bình Thành, Tây Giang. Hiện nay, các nhà đầu tư cũng sẵn sàng và khi thành lập các cụm công nghiệp chắc chắn giải phóng mặt bằng sớm để các doanh nghiệp đầu tư vào” - ông Phan Chí Hùng nói.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các nước Thái Lan, Hà Lan, mời gọi các dự án đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, cảng biển, logicstics. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Định thu hút được 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là hơn 3.800 tỷ đồng. Tỉnh quan tâm mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư: “Nếu như tỉnh ủng hộ doanh nghiệp để họ vào mở rộng nhà máy sản xuất hoặc đưa nhà máy mới vào hoạt động thì chỉ số công nghiệp của tỉnh lên rất nhanh. Vừa qua, các nhà đầu tư về tìm hiểu rất nhiều, các dự án cũ cũng còn rất nhiều và cũng đang tập trung vào làm. Vừa rồi, các tỷ phú phần lớn về tập trung khảo sát ở huyện Phù Cát. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường của địa phương phải đặc biệt quan tâm và coi trọng. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có kế hoạch vào cuộc phối hợp với địa phương để xử lý việc này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 đạt khoảng 39-40 tỷ USD
Kỳ vọng thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 đạt khoảng 39-40 tỷ USD

VOV.VN - Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 6/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng qua đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ vọng thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 đạt khoảng 39-40 tỷ USD

Kỳ vọng thu hút đầu tư vốn FDI cả năm 2024 đạt khoảng 39-40 tỷ USD

VOV.VN - Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 6/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng qua đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng
Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2024, các KCN Bắc Ninh thu hút đầu tư được 997,1 triệu USD vốn đầu tư FDI và hơn 3.601 tỉ đồng vốn trong nước.

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2024, các KCN Bắc Ninh thu hút đầu tư được 997,1 triệu USD vốn đầu tư FDI và hơn 3.601 tỉ đồng vốn trong nước.