Bình Định quyết liệt xử lý tàu cá vi phạm
VOV.VN - Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định sáng nay (6/7), ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Định trong việc quản lý tàu cá, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài để sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Từ năm 2020 đến nay, tình hình tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị nước ngoài bắt giữ giảm mạnh. Tuy nhiên, công tác phối hợp chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tàu thuyền vi phạm thiếu chặt chẽ, quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương trong điều tra, xử phạt hành vi tàu cá khai thác trái phép, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa đồng bộ, kịp thời.
Tại buổi làm việc, một số đại biểu thuộc đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho rằng, tỉnh Bình Định cần sớm đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu người lao động ở nước ngoài để nắm vững các thông tin và quản lý công dân. Ngoài ra, cần tập trung xác định rõ từng tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm vùng biển nước ngoài để có biện pháp quản lý lâu dài, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Định trong việc quản lý tàu cá, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài để sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
“Sự phối hợp giữa địa phương với các bộ ngành rất mật thiết nhưng chưa chặt chẽ. Các đồng chí tăng cường thêm sự phối hợp giữa các địa phương để giải quyết vấn đề nóng và nổi cộm. Các Sở ngành địa phương chủ động ra ngoài Trung ương đặt vấn đề, đặt câu hỏi, thậm chí là đề nghị hỗ trợ. Chúng ta cùng nhau vượt qua và sớm tới là chống khai thác IUU. Cơ bản nhất là chúng ta sẽ xây dựng tiêu chuẩn áp vào thế giới, không để người ta áp tiêu chuẩn của người ta vào mãi được”, ông Nguyễn Mạnh Tiến cho biết.