Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang: Mạnh tay xử lý vi phạm trên biển để gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Nước ta còn nhiều tồn tại trong nỗ lực gỡ thẻ vàng EC như: chưa quản lý được hết lượng tàu, công tác truy xuất nguồn gốc chưa đảm bảo, tàu đăng ký không duy trì thiết bị giám sát hành trình…

Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nam Bộ, chiều 28/6, tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Trung ương có buổi Hội nghị trực tuyến với các địa phương vùng ĐBSCL về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; Phân giới cắm mốc; Phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người; Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã nêu khó khăn và kỳ vọng gỡ thẻ vàng EC; đầu cầu An Giang và Kiên Giang trình bày về chủ đề phân giới, cắm mốc, buôn bán người; Long An và Đồng Tháp đã báo cáo tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; TP. Cần Thơ nêu những vướng mắc của địa phương về phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người.

Từ các báo cáo cho thấy trại cai nghiện ma túy là nỗi lo chung của tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ. Bởi, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại Cần Thơ hơn 3.300 người, nhiều nhất các tỉnh/thành ĐBSCL và đứng thứ 9 cả nước; trong khi đó, Hậu Giang có số người nghiện chỉ hơn 1.000 người. Tuy nhiên, việc cai nghiện ma túy bắt buộc của hai địa phương hiện đang được gửi tại cơ sở cai nghiện ma túy của Cần Thơ và cơ sở này lại đặt trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Từ thực tế đó, lãnh đạo TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cùng kiến nghị với Phó Thủ tướng chuyển cơ sở cai nghiện ma túy của TP. Cần Thơ cho tỉnh Hậu Giang quản lý và TP. Cần Thơ sẽ đầu tư xây dựng một cơ sở cai nghiện mới trên địa bàn.

Cùng với đó, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp cũng là vấn đề nổi bật được hội nghị thảo luận, đề xuất. Là địa phương có hơn 9.500 tàu cá đã đăng ký, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng công tác thực thi pháp luật còn hạn chế, việc điều tra vi phạm còn chậm, chưa quyết liệt đến cùng nên chưa đảm bảo 100% việc xử lý tàu cá có dấu hiệu khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài.  

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre bày tỏ, hiện địa phương có khoảng 3.000 tàu đăng ký khai thác thủy sản, trong đó tàu xa bờ chiếm khoảng 70%. Địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân Bến Tre vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, một số tàu vi phạm không trở về địa phương xử lý, lãnh đạo tỉnh Bến Tre kiến nghị lực lượng chức năng các tỉnh khi phát hiện cần tạm giữ và phối hợp với tỉnh Bến tre xử lý kịp thời, nhanh chóng. 

Đại diện đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục kiểm ngư, Bộ NN&PTNT chia sẻ so với yêu cầu của EC và các chỉ đạo theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, qua kiểm tra thực tế nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế để gỡ thẻ vàng EC như: chưa quản lý được hết lượng tàu; công tác truy xuất nguồn gốc vẫn chưa đảm bảo (xuất hiện tình trạng doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ); tàu đăng ký không duy trì thiết bị giám sát hành trình hoặc tắt thiết bị quá 10 ngày.

“Hiện nay chúng ta đã tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tuy nhiên khi EC kiểm tra lần thứ 3, so với số lượng chúng ta vi phạm, tỷ lệ xử lý rất thấp. Về vấn đề này, đề nghị các địa phương, các lực lượng trong thời gian tới tích cực tăng cường xử phạt nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Từ bây giờ đến tháng 10, không còn hoặc lác đác hoặc có chuyển biến tương đối ổn định, chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với phía EC gỡ thẻ vàng cho chúng ta”, ông Hùng cho hay.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định cả nước nói chung và các tỉnh/thành vùng Tây Nam bộ nói riêng có nhiều tín hiệu tích cực trong nỗ lực chống khai thác IUU. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chú trọng chuyển đổi nghề cho ngư dân và có giải pháp bảo vệ, khai thác thủy sản bền vững, tăng nguồn lợi thủy sản để sớm gỡ thẻ vàng EC.

“Mục tiêu lớn lao nhất từ bây giờ đến tháng 10, cho đến khi đoàn kiểm tra sang là chúng ta cùng phối hợp để không có một tàu nào bị bắt ở vùng biển nước ngoài nữa, chủ yếu bây giờ là Malaysia. Tôi mong các đồng chí tập trung vào các việc: Thứ nhất, công an các địa phương cố gắng chọn ra một số vụ việc để khởi tố hình sự; thứ hai các đồng chí phải xử lý hành chính mạnh tay. Chúng ta cứ nương tay như hiện tại thì chúng ta không gỡ được thẻ vàng, thậm chí còn lên thẻ đỏ, thì nguyên một con đường xuất khẩu thủy sản sẽ bị tắt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành Trung ương ghi nhận những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác y tế, cai nghiện ma túy tại địa phương để sửa đổi, ban hành mới các cơ chế, chính sách dành cho y tế cơ sở. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư xây dựng một cơ sở cai nghiện tại tỉnh Hậu Giang (đây là một trong ba địa phương chưa có cơ sở cai nghiện) để thuận lợi cho công tác điều trị, quản lý người nghiện ma túy. TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang bố trí quỹ đất gần các cơ sở cai nghiện để đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo việc làm bền vững hơn sau cai nghiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trung gỡ thẻ vàng EC, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tàu cá
Tập trung gỡ thẻ vàng EC, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tàu cá

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tàu cá xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài, không lắp đặt hoặc không bật thiết bị giám sát hành trình…

Tập trung gỡ thẻ vàng EC, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tàu cá

Tập trung gỡ thẻ vàng EC, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tàu cá

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tàu cá xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài, không lắp đặt hoặc không bật thiết bị giám sát hành trình…

Tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển góp phần gỡ thẻ vàng EC
Tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển góp phần gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Từ ngày 11 đến 13/4 trong đợt tuần tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác đã đã tiếp cận hơn 20 tàu đang khai thác hải sản ở khu vực này. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc gắn thiết bị giám sát hành trình cũng như các quy định khi khai thác hải sản trên biển.

Tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển góp phần gỡ thẻ vàng EC

Tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển góp phần gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Từ ngày 11 đến 13/4 trong đợt tuần tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác đã đã tiếp cận hơn 20 tàu đang khai thác hải sản ở khu vực này. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc gắn thiết bị giám sát hành trình cũng như các quy định khi khai thác hải sản trên biển.

“Đi từng ngõ, gõ từng tàu”, tập trung gỡ thẻ vàng EC
“Đi từng ngõ, gõ từng tàu”, tập trung gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - “Đi từng ngõ, gõ từng tàu” là cách làm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc tăng cường các biện pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

“Đi từng ngõ, gõ từng tàu”, tập trung gỡ thẻ vàng EC

“Đi từng ngõ, gõ từng tàu”, tập trung gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - “Đi từng ngõ, gõ từng tàu” là cách làm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc tăng cường các biện pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quảng Ngãi quyết liệt gỡ thẻ vàng EC
Quảng Ngãi quyết liệt gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Cùng với các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC). Trong đợt cao điểm 180 ngày theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, đơn vị quyết tâm thực hiện hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU.

Quảng Ngãi quyết liệt gỡ thẻ vàng EC

Quảng Ngãi quyết liệt gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Cùng với các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC). Trong đợt cao điểm 180 ngày theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, đơn vị quyết tâm thực hiện hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU.

Hơn 100 ngày gỡ “thẻ vàng” IUU không chỉ cần nỗ lực, quyết tâm của các bộ ngành
Hơn 100 ngày gỡ “thẻ vàng” IUU không chỉ cần nỗ lực, quyết tâm của các bộ ngành

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn muốn gỡ “thẻ vàng” IUU phải giải quyết được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Điều này không chỉ là quyết tâm hành động của các bộ, ngành mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân, người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển.

Hơn 100 ngày gỡ “thẻ vàng” IUU không chỉ cần nỗ lực, quyết tâm của các bộ ngành

Hơn 100 ngày gỡ “thẻ vàng” IUU không chỉ cần nỗ lực, quyết tâm của các bộ ngành

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn muốn gỡ “thẻ vàng” IUU phải giải quyết được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Điều này không chỉ là quyết tâm hành động của các bộ, ngành mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân, người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gửi thư mong ngư dân đồng lòng gỡ “Thẻ vàng”
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gửi thư mong ngư dân đồng lòng gỡ “Thẻ vàng”

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ trân trọng sự đồng hành của bà con thực hiện đúng, gương mẫu sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, khai thác hải sản đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gửi thư mong ngư dân đồng lòng gỡ “Thẻ vàng”

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gửi thư mong ngư dân đồng lòng gỡ “Thẻ vàng”

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ trân trọng sự đồng hành của bà con thực hiện đúng, gương mẫu sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, khai thác hải sản đúng quy định.