Bộ trưởng Đinh La Thăng: Áp dụng an ninh hàng không cấp độ 1

VOV.VN-"Việc này sẽ ảnh hưởng, gây phiền hà cho người dân, cho nên chúng tôi mong người dân có sự chia sẻ".

Trong vài tuần trở lại đây, những thông tin đau lòng về tai nạn giao thông cả trong và ngoài nước như: vụ sập cầu ở Lai Châu hay vụ mất tích máy bay Malaysia Airlines liên tục được phản ánh. Trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này, những thắc mắc của người dân xung quanh các vấn đề "nóng" về giao thông được chuyển đến Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (Ảnh: Chinhphu.vn)

PV: Một người dân tại TP HCM viết thư cho biết: Mấy ngày gần đây, đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thấy kiểm soát an ninh đã được tăng cường. Tôi rất ủng hộ yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh cấp độ 1 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngay sau vụ mất tích máy bay của Malaysia Airline. Xin hỏi Bộ trưởng, kế hoạch đảm bảo an toàn cho hành khách bay sẽ tiếp tục như thế nào?

 Bộ trưởng Đinh La Thăng: Ngay sau khi vụ máy bay Malaysia mất tích, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có ngay một chỉ thị yêu cầu các đơn vị ngành hàng không nâng cấp độ bảo đảm an ninh hàng không lên cấp độ 1.

Tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh hàng không, Bộ chỉ đạo các cơ quan của Bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, để kịp thời có những thông tin về các nhóm khủng bố, thông tin về các thủ đoạn, phương thức hoạt động khủng bố cũng như việc sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả để đi máy bay.

Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trước mắt sớm trình dự thảo luật sửa đổi một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam, và các văn bản có liên quan để trình Quốc hội sớm ban hành để tăng cường mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp… cho những người làm công tác đảm bảo an toàn hàng không.

Chúng tôi xác định, đảm bảo an ninh an toàn hàng không là ưu tiên số 1 cho các hoạt động của hàng không dân dụng. Với việc áp dụng an ninh cấp độ 1 thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng, sẽ gây phiền hà cho người dân, cho nên chúng tôi cũng mong người dân có sự chia sẻ. Vì trước hết những biện pháp đảm bảo này là đảm bảo an toàn cho chính người dân, chính nước này, hành khách tham gia vào hoạt động của hàng không. 

Sẽ nhanh chóng giải quyết những dự án chậm tiến độ

PV: Người dân ở ven tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thắc mắc dự án đã triển khai nhiều năm mà chưa hoàn thành. Vậy Bộ trưởng có những giải pháp cụ thể nào để đẩy nhanh tiến độ những dự án giao thông trọng điểm đang chậm tiến độ như cao tốc Nội Bài – Lào Cai hay tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây?

 Bộ trưởng Đinh La Thăng: Hiện nay, Bộ đang triển khai rất nhiều các dự án giao thông trọng điểm như Nội Bài – Lào Cai, TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Long Thành – Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảng Hàng không quốc tế T2, cảng Lạch Huyện… Tuy nhiên, trên cơ sở tổng kết đánh giá kinh nghiệm của việc tổ chức triển khai dự án trọng điểm trong những năm qua thì chúng tôi thấy việc chậm tiến độ, nguyên nhân số một là công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai là năng lực của các chủ thể tham gia vào quá trình tổ chức triển khai dự án, gọi là Ban quản lý, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Chính vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung  xử lý những vấn đề đó.

Trước hết phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tuyên truyền vận động, tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho người dân đến nơi ở mới ít nhất bằng nơi ở cũ và phải tốt hơn, cho người dân thông cảm và chia sẻ. Thứ ba, Bộ Giao thông Vận tải sẽ siết chặt quản lý, các ban quản lý dự án đảm bảo và quy định một số điều các ban quản lý dự án là không được làm. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

Đối với nhà thầu thi công thì chúng tôi có tổ chức phân loại, loại nào thì được thi công các công trình trọng điểm, loại nào thì được thi công tỉnh lộ, loại nào thi công quốc lộ,… Để từ đó tăng cường kiểm tra giám sát, tổ chức việc triển khai công khai minh bạch, cũng như là lo giải ngân kịp thời, lo đầy đủ tài chính cho các dự án,nhất là tăng cường kiểm tra giám sát của các đồng chí lãnh đạo Bộ, từ Bộ trưởng đến Thứ trưởng trực tiếp xuống kiểm tra tại hiện trường, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho Ban quản lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Hiện nay, có thể nói, các dự án trọng điểm đã khắc phục được tình trạng chậm tiến độ trước đây. Ví dụ như Nội Bài – Lào Cai hiện nay cũng đã khắc phục được tiến độ chậm trước đây. Và năm nay, chúng tôi sẽ đảm bảo giao thông toàn tuyến từ Hà Nội lên đến Lào Cai, tất cả các dự án trọng điểm, các dự án giao thông hiện nay đã và đang đi vào quy độ, tức là chỉ có đảm bảo đúng tiến độ, vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng chứ không còn tình trạng thi công chậm tiến độ, kém chất lượng như trước đây.

Khởi tố vụ án sập cầu Chua Va 6 để quy rõ trách nhiệm

PV: Thưa Bộ trưởng, vụ sập cầu treo Chu Va 6 tại Lai Châu khiến dư luận xót xa về cái chết oan uổng của 8 người dân vô tội. Một cán bộ hưu trí đã hoan nghênh những chỉ đạo kịp thời tại hiện trường của Bộ trưởng và đặc biệt là phát biểu: “Chúng ta còn nợ người dân Chu Va một lời xin lỗi”. Xin Bộ trưởng cho biết dựa trên cơ sở nào để Bộ Giao thông Vận tải đưa ra kiến nghị khởi tố vụ án truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan?

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Theo báo cáo của tổ công tác, nguyên nhân sập cầu chính là do cáp bị đứt và nguyên nhân đó là do thi công không đúng thiết kế, không đúng quy trình, không đảm bảo thiết diện chịu lực theo thiết kế (thực tế thiết kế là 50 cm2 nhưng thi công chỉ có 25 cm2). Chính vì vậy, với kết luận như vậy, Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng chính phủ, đồng thời đề nghị Bộ Công An, UBND tỉnh Lai Châu xem xét để khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan. Ở đây những đơn vị có liên quan đó là đơn vị tư vấn thiết kế, là quá trình thiết kế đã không thực hiện quyền giám sát tác giả, không giám sát quá trình thi công cũng như quá trình nghiệm thu, thi công không đảm bảo đúng thiết kế vẫn nghiệm thu.

Thứ hai, đơn vị thi công không đảm bảo theo đúng thiết kế, không đảm bảo đúng tiết diện chịu lực. Đối với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án ở đây thì UBND huyện Tam Đường và Ban quản lý dự án đã không quản lý chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án. Và khi triển khai thi công không đúng thiết kế, không đúng theo quy chuẩn nhưng vẫn tổ chức nghiệm thu, thanh toán.

Với kết luận như vậy, chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng, đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu sớm khởi tố vụ án để xác định rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân có liên quan và chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là lời xin lỗi thiết thực nhất để gửi tới những người đang bị thương, gia đình những người bị nạn. Cây cầu này giá trị thì không lớn nhưng mức độ sai phạm và thiệt hại là cực kỳ nghiêm trọng, để lại hậu quả rất xấu, đặc biệt là giảm đi lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.    

Hiện trường vụ sập cầu treo ở Lai Châu (Ảnh: Thanh Thủy)

Cổ phần hóa tuy rất khó nhưng phải quyết tâm làm bằng được

PV: Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải được đánh giá là Bộ thực hiện cổ phần doanh nghiệp Nhà nước tích cực nhất. Tuy nhiên, nhiệm vụ cổ phần hóa năm nay và 2015 còn rất khó khăn. Trong các khó khăn đó, nút thắt lớn nhất của tiến độ cổ phần hóa được cho là sự trì hoãn của bộ máy lãnh đạo hiện tại của doanh nghiệp Nhà nước. Vậy Bộ trưởng có giải pháp gì để gỡ nút thắt này?

 Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chúng tôi cho rằng, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và nhất là trong bối cảnh trong một vài năm trở lại đây cũng như 1- 2 năm tới là rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định chắc chắn phải vượt qua, vì đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong cả nhiệm kỳ của Chính phủ, đó là thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, mà tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là trọng tâm của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế. Chính vì xác định như thế nên Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo hết sức quyết liệt, xây dựng lộ trình thực hiện cổ phần hóa. 

Khó khăn không chỉ của Vinashin, không chỉ của Vinaline, doanh nghiệp nào cũng khó khăn, mỗi doanh nghiệp đều có khó khăn riêng, nhưng vấn đề quan trọng là phải xác định được đây là nhiệm vụ chính trị thì phải thực hiện, phải quyết tâm làm bằng được. Mà muốn làm bằng được thì phải xác định trách nhiệm người đứng đầu.

Bây giờ cổ phần hóa thì trước hết phải là trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, và bên trên đó tất nhiên là Bộ trưởng, Thứ trưởng. Cho nên phải xác định rõ trách nhiệm như vậy thì sẽ đôn đốc triển khai thực hiện. Mà mấu chốt hiện nay là đúng là có tình trạng một số doanh nghiệp nhà nước "lừng khừng" trong việc triển khai thực hiện cổ phần hóa. Họ sợ cổ phần hóa xong thì không biết mình có được làm Chủ tịch, Tổng giám đốc nữa không vì lúc đó là do Hội đồng cổ đông bầu.

Khi thực hiện cổ phần hóa thì có rất nhiều thủ tục. Trong thị trường ảm đạm của bối cảnh kinh tế hiện nay thì liệu có bán được không? Rất nhiều những lý do để người ta có thể trì hoãn hoạt động cổ phần hóa.Tuy nhiên, như chúng tôi đã xác định, tập thể đã ra nghị quyết là khó đến mấy cũng phải thực hiện và xác định trách nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm chính trong việc không thực hiện cổ phần hóa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa thì chúng tôi sẽ điều chuyển người khác có quyết tâm hơn để thay thế./.

 PV: Xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT đề nghị khởi tố vụ án sập cầu treo ở Lai Châu
Bộ GTVT đề nghị khởi tố vụ án sập cầu treo ở Lai Châu

Trong 10 ngày tới tổ công tác phải xác định rõ trách nhiệm của đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu.

Bộ GTVT đề nghị khởi tố vụ án sập cầu treo ở Lai Châu

Bộ GTVT đề nghị khởi tố vụ án sập cầu treo ở Lai Châu

Trong 10 ngày tới tổ công tác phải xác định rõ trách nhiệm của đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu.

Bộ trưởng Đinh La Thăng:Sập cầu treo là do làm ẩu ốc neo cáp
Bộ trưởng Đinh La Thăng:Sập cầu treo là do làm ẩu ốc neo cáp

VOV.VN - Cầu sập do đứt ắc neo tăng đơ tại đầu neo cáp làm mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu, gây lật mặt cầu.

Bộ trưởng Đinh La Thăng:Sập cầu treo là do làm ẩu ốc neo cáp

Bộ trưởng Đinh La Thăng:Sập cầu treo là do làm ẩu ốc neo cáp

VOV.VN - Cầu sập do đứt ắc neo tăng đơ tại đầu neo cáp làm mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu, gây lật mặt cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va
Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 2 bộ Xây dựng và Công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu Chu Va

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 2 bộ Xây dựng và Công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu Chu Va

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy
Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

VOV.VN - Chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt bằng bao nhiêu mạng người để hiểu được cây cầu ấy thực chất là thế nào…

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

VOV.VN - Chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt bằng bao nhiêu mạng người để hiểu được cây cầu ấy thực chất là thế nào…

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6
Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

VOV.VN-Nguyên nhân sập cầu không phải do người đi trên cầu quá đông mà do thi công không đúng thiết kế; giám sát, nghiệm thu không đảm bảo

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

VOV.VN-Nguyên nhân sập cầu không phải do người đi trên cầu quá đông mà do thi công không đúng thiết kế; giám sát, nghiệm thu không đảm bảo