Cả nước tồn ứ 700 nghìn tấn phân bón
(VOV) - Nguyên nhân do nông dân cắt giảm đầu tư cho nông nghiệp và các sản phẩm phân bón phải cạnh tranh khốc liệt với phân bón nước ngoài.
Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam: Đến nay, lượng phân bón tồn kho đã trên 700 nghìn tấn. Các sản phẩm tồn kho nhiều nhất là phân lân, đạm urê, phân DAP và phân NPK.
Nguyên nhân khiến việc tiêu thụ phân bón trong nước gặp khó khăn là do nông dân cắt giảm đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, sản phẩm phân DAP đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt với phân DAP nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc). Mặt khác, do giá cao su, hạt điều và cà phê quý 3 giảm kỷ lục trong nhiều năm qua nên nhiều hộ dân không bón phân đợt ba cho cây công nghiệp trong tháng 8, 9 vừa qua. Bên cạnh vấn đề tồn kho, nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng và chính sách thuế hiện nay cũng khiến các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phân bón gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng: Các đơn vị sản xuất – kinh doanh phân bón trong nước cần phải cạnh tranh công bằng với doanh nghiệp nước ngoài nhằm hạ giá thành sản phẩm để nông dân được hưởng lợi. Sắp tới, Hiệp hội Phân bón Việt Nam sẽ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài, trong đó có chính sách về thuế./.