Các bộ ‘vênh’ nhau trách nhiệm tiêu thụ nông sản?

VOV.VN -Bộ NN-PTNT chuyên lo sản xuất, còn Bộ Công Thương chuyên lo tiêu thụ khiến giữa 2 bên "vênh" nhau trong trách nhiệm tiêu thụ nông sản. 

Trong số hàng nghìn ý kiến, kiến nghị cử tri gửi gắm các đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, có rất nhiều ý kiến băn khoăn trước tình trạng nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản.

Tình trạng “được mùa, mất giá” và ùn ứ hàng hóa trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp diễn ra nhiều năm nay, với nhiều mặt hàng nông sản như: gạo, dưa hấu, hành tây, vú sữa, hành tím, thanh long, vải thiều, cá tra…. Một trong những nguyên nhân chính là do nông nghiệp nước ta vẫn chủ yếu là sản xuất hộ cá thể, việc sản xuất còn theo phong trào, chưa gắn với quy hoạch sản xuất vùng và định hướng xuất khẩu theo nhu cầu và tính chất của thị trường.

Các cử tri đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các hộ nông dân liên kết chuỗi giá trị đối với nông sản…

Cử tri Lê Đức Giáp, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội nêu ý kiến: “Mong muốn các cấp các ngành quan tâm đến nông dân nhiều hơn nữa. Người dân bây giờ muốn sản xuất ra các loại nông sản có đầu ra tiêu thụ ổn định thì nông dân mới yên tâm sản xuất và đầu tư vào nông nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), với cơ chế tổ chức như hiện nay, thông tin, chỉ đạo thực hiện quy hoạch hay nói cách khác chế tài thực hiện quy hoạch chưa rõ ràng, nhất là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn nông dân thực hiện theo quy hoạch. Ngoài ra, sự phân cấp giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương để một Bộ chuyên lo sản xuất và một bộ chuyên lo tiêu thụ, không gắn kết với nhau hoặc chưa được chặt chẽ dẫn đến "vênh" nhau trong trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, “quản lý Nhà nước về chuỗi sản xuất nông nghiệp vẫn phải do Bộ Nông nghiệp phụ trách. Khâu sản xuất và bán hàng phải được tập trung cho ngành nông nghiệp chứ như hiện nay ngành nông nghiệp sản xuất, ngành công thương lo bán hàng là không phù hợp. Đã đến lúc phải xem xét lại vấn đề này”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thông” 14 tấn dưa hấu, tắc đường dài thương mại nông sản?
“Thông” 14 tấn dưa hấu, tắc đường dài thương mại nông sản?

VOV.VN-Việc Bộ Công Thương tổ chức bán dưa hấu tại trụ sở để góp phần giải tỏa tình trạng ùn ứ dưa tại cửa khẩu thấy mừng ít, mà thương, tiếc, lo... nhiều hơn.

“Thông” 14 tấn dưa hấu, tắc đường dài thương mại nông sản?

“Thông” 14 tấn dưa hấu, tắc đường dài thương mại nông sản?

VOV.VN-Việc Bộ Công Thương tổ chức bán dưa hấu tại trụ sở để góp phần giải tỏa tình trạng ùn ứ dưa tại cửa khẩu thấy mừng ít, mà thương, tiếc, lo... nhiều hơn.

Nông sản “bí” đầu ra: Sao mãi không ai chịu trách nhiệm?
Nông sản “bí” đầu ra: Sao mãi không ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Một điểm tắc của mọi điểm tắc trong tiêu thụ nông sản đang nằm trong câu hỏi rằng: Tại sao không thấy ai chịu trách nhiệm để ra nông nỗi?

Nông sản “bí” đầu ra: Sao mãi không ai chịu trách nhiệm?

Nông sản “bí” đầu ra: Sao mãi không ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Một điểm tắc của mọi điểm tắc trong tiêu thụ nông sản đang nằm trong câu hỏi rằng: Tại sao không thấy ai chịu trách nhiệm để ra nông nỗi?

Từ quả vải, nghĩ về chuyện tiêu thụ nông sản
Từ quả vải, nghĩ về chuyện tiêu thụ nông sản

Để không còn tái diễn điệp khúc “được mùa mất giá”, về lâu dài, cơ quan quản lý điều hành vĩ mô cần có dự báo chiến lược sản xuất từng sản phẩm

Từ quả vải, nghĩ về chuyện tiêu thụ nông sản

Từ quả vải, nghĩ về chuyện tiêu thụ nông sản

Để không còn tái diễn điệp khúc “được mùa mất giá”, về lâu dài, cơ quan quản lý điều hành vĩ mô cần có dự báo chiến lược sản xuất từng sản phẩm

Tìm giải pháp giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản
Tìm giải pháp giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản

Để tháo gỡ, ngành chức năng cần tăng đầu tư công trong nông nghiệp, để tăng tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm….

Tìm giải pháp giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản

Tìm giải pháp giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản

Để tháo gỡ, ngành chức năng cần tăng đầu tư công trong nông nghiệp, để tăng tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm….

Tiêu thụ nông sản: Doanh nghiệp và nông dân phải chủ động?
Tiêu thụ nông sản: Doanh nghiệp và nông dân phải chủ động?

VOV.VN-Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Doanh nghiệp, nhất là thương lái có vai trò quan trọng trong định hướng thị trường, tìm đầu ra cho nông sản.

Tiêu thụ nông sản: Doanh nghiệp và nông dân phải chủ động?

Tiêu thụ nông sản: Doanh nghiệp và nông dân phải chủ động?

VOV.VN-Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Doanh nghiệp, nhất là thương lái có vai trò quan trọng trong định hướng thị trường, tìm đầu ra cho nông sản.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Ế nông sản, trách nhiệm của cơ quan quản lý
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Ế nông sản, trách nhiệm của cơ quan quản lý

VOV.VN - “Không ai có thể trách người nông dân được, có trách là trách cơ quan quản lý chưa làm tròn vai của mình” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thẳng thắn.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Ế nông sản, trách nhiệm của cơ quan quản lý

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Ế nông sản, trách nhiệm của cơ quan quản lý

VOV.VN - “Không ai có thể trách người nông dân được, có trách là trách cơ quan quản lý chưa làm tròn vai của mình” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thẳng thắn.