Cần hoàn thiện hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng trên dự án La Sơn- Túy Loan

VOV.VN - Chủ đầu tư Dự án cao tốc đoạn La Sơn - Tuý Loan cần bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, hệ thống biển báo và rào lại các điểm đấu nối trước khi đưa vào hoạt động. Đó là yêu cầu của các đơn vị chức năng khi kiểm tra dự án La Sơn - Túy Loan chuẩn bị nghiệm thu đưa vào vận hành.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, thường gọi là cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,5km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và kết thúc tại nút giao Túy Loan, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng  mức đầu tư 11.500 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông dự án để chuẩn bị đưa vào sử dụng vào đầu tháng 4/2022.

Buổi kiểm tra có sự tham gia của nhiều đơn vị gồm Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giao thông Vận tải cùng đại diện UBND huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, khi đưa vào vận hành, cao tốc La Sơn – Tuý Loan sẽ không có trạm thu phí hoạt động. Tuyến đường này cũng sẽ cấm xe máy lưu thông, vận tốc tối đa của các phương tiện là 80km/h.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, còn nhiều điểm phải bổ sung trên tuyến đường này khi đưa vào khai thác nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền: "Việc đấu nối các đường ngang dân sinh vào đường La Sơn - Túy Loan còn nhiều điểm chưa được đóng lại dễ dẫn đến xe mô tô, xe máy lưu thông trên tuyến rất nguy hiểm. Thứ 2 là điện đường hiện nay chưa có  việc lưu thông về ban đêm rủi ro về tai nạn rất cao. Thứ 3, các hệ thống biển báo trên tuyến chưa được gắn đúng theo quy định, mới chỉ có biển báo về tốc độ, chưa có biển báo hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm".

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Quản lý đường bộ III, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tuyến đường này có 7 vị trí rào tôn bị tháo dỡ để đấu nối trái phép, 2 vị trí hàng rào bảo vệ hành lang an toàn người dân tự phá dỡ. Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu trong những ngày tới, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền để đóng hoàn toàn các điểm đấu nối này.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục bổ sung những thiếu sót, hạn chế, đặc biệt là hệ thống biển báo trước ngày 10/4 tới để đưa tuyến đường vào sử dụng.

"Chúng tôi đang phối hợp với địa phương bên phía Đà Nẵng đóng 4 vị trí đường lên xuống còn lại và rà soát một số vị trí trên tuyến để bổ sung một số biển báo nếu cần thiết. Trước mắt thì chưa có chủ trương đặt trạm thu phí, còn phương án tổ chức trên tuyến thì hiện nay đường tổ chức như đường giao thông cấp III, không cho phương tiện thô sơ đi lên tuyến" - ông Nguyễn Minh Khanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao nhiều nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hoá đồng loạt dừng thi công?
Vì sao nhiều nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hoá đồng loạt dừng thi công?

VOV.VN - Khác với không khí thi công rầm rộ trước Tết Nguyên đán 2022, những ngày qua, trên công trường đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chứng kiến cảnh đìu hiu, máy móc nằm phơi nắng...

Vì sao nhiều nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hoá đồng loạt dừng thi công?

Vì sao nhiều nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hoá đồng loạt dừng thi công?

VOV.VN - Khác với không khí thi công rầm rộ trước Tết Nguyên đán 2022, những ngày qua, trên công trường đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chứng kiến cảnh đìu hiu, máy móc nằm phơi nắng...

Những “ông lớn” nào được mời làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2?
Những “ông lớn” nào được mời làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2?

VOV.VN - Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đầu tư theo hình thức nào thì cũng cần phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh thực chất, kể cả chỉ định thầu để đáp ứng các yêu cầu gay gắt về tiến độ, thời gian và chất lượng công trình…

Những “ông lớn” nào được mời làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2?

Những “ông lớn” nào được mời làm cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2?

VOV.VN - Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đầu tư theo hình thức nào thì cũng cần phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh thực chất, kể cả chỉ định thầu để đáp ứng các yêu cầu gay gắt về tiến độ, thời gian và chất lượng công trình…

Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị
Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề ra mốc tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh, thành phố.

Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề ra mốc tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh, thành phố.

Giá vật liệu tăng theo “bão” giá xăng, cao tốc Bắc-Nam nguy cơ “lụt” tiến độ
Giá vật liệu tăng theo “bão” giá xăng, cao tốc Bắc-Nam nguy cơ “lụt” tiến độ

VOV.VN - Giá xăng dầu, vật liệu xây dựng không ngừng tăng khiến hàng loạt nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam lo ngại “hụt hơi” khi càng thi công càng lỗ nhiều, cần sự trợ giúp từ Bộ GTVT và Chính phủ để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Giá vật liệu tăng theo “bão” giá xăng, cao tốc Bắc-Nam nguy cơ “lụt” tiến độ

Giá vật liệu tăng theo “bão” giá xăng, cao tốc Bắc-Nam nguy cơ “lụt” tiến độ

VOV.VN - Giá xăng dầu, vật liệu xây dựng không ngừng tăng khiến hàng loạt nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam lo ngại “hụt hơi” khi càng thi công càng lỗ nhiều, cần sự trợ giúp từ Bộ GTVT và Chính phủ để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh
Thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức Lễ thông xe cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Năm Căn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vào ngày 16/1.

Thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh

Thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức Lễ thông xe cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Năm Căn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vào ngày 16/1.

Quy hoạch các dự án công nghiệp - thương mại dọc đường Hồ Chí Minh
Quy hoạch các dự án công nghiệp - thương mại dọc đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 40 chương trình, dự án được đầu tư xây dựng.

Quy hoạch các dự án công nghiệp - thương mại dọc đường Hồ Chí Minh

Quy hoạch các dự án công nghiệp - thương mại dọc đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 40 chương trình, dự án được đầu tư xây dựng.