Cần phát triển thị trường tài chính bền vững và an toàn

VOV.VN-Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo khi làm việc với Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá  X, chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng trong khối về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương và đảng uỷ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô tăng vốn cao, hiệu quả hoạt động được nâng lên, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với nhà nước, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các cấp uỷ đều nhận thức đúng đắn về nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận mặt được, chưa được và nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu, giải đáp để khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém, đề xuất và kiến nghị các giải pháp tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao việc Ban thường vụ Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương triển khai thực hiện, sơ kết nghiêm túc và phân tích cụ thể những kết quả cũng như những hạn chế, vướng mắc sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Các ngân hàng thương mại đều tham gia vào thị trường tài chính nói chung, bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ, cần có ý kiến đánh giá và có gợi ý về chính sách để tiếp tục hoàn thiện thể chế, để tang cường thị trường vốn..., tập trung tháo gỡ vướng mắc để phát triển thị trường tài chính và vốn nhanh bền vững và an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển thị trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính trong ASEAN
Phát triển thị trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính trong ASEAN

Các nước ASEAN đã bàn luận đến vấn đề phát hành trái phiếu cũng như cổ phiếu chào bán qua biên giới và những giải pháp có liên quan như luận chuyển dòng vốn, chính sách thuế, các quy định về  quản lý.

Phát triển thị trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính trong ASEAN

Phát triển thị trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính trong ASEAN

Các nước ASEAN đã bàn luận đến vấn đề phát hành trái phiếu cũng như cổ phiếu chào bán qua biên giới và những giải pháp có liên quan như luận chuyển dòng vốn, chính sách thuế, các quy định về  quản lý.

Bài toán phát triển và cơ cấu lại thị trường vốn
Bài toán phát triển và cơ cấu lại thị trường vốn

Các DN đang rất khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Việc phân bố vốn như thế nào cho hiệu quả cũng là bài toán khiến các chuyên gia, DN đau đầu.

Bài toán phát triển và cơ cấu lại thị trường vốn

Bài toán phát triển và cơ cấu lại thị trường vốn

Các DN đang rất khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Việc phân bố vốn như thế nào cho hiệu quả cũng là bài toán khiến các chuyên gia, DN đau đầu.

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng
Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

VOV.VN -Đến năm 2020, xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng, đáp ứng yêu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng...

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

VOV.VN -Đến năm 2020, xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng, đáp ứng yêu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng...