Cần xây dựng tín dụng xanh phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ

VOV.VN - Cần xây dựng các sản phẩm tín dụng xanh phù hợp với nhu cầu, khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó là ý kiến của đại biểu tại Hội thảo “Tài chính xanh: Chia sẻ lợi ích – rủi ro giữa doanh nghiệp và ngân hàng” do Báo Sài Gòn giải phóng - Đầu tư Tài chính phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sáng 18/10.

Đến cuối tháng 6, Việt Nam có 50 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh 650.300 tỷ đồng, tăng hơn 4,7% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, con số này còn rất khiêm tốn so với nhu cầu tín dụng xanh của doanh nghiệp ở TP.HCM hiện nay.

Nguồn tín dụng xanh hạn chế do ngân hàng còn gặp một số khó khăn vì chưa có quy định chung về Danh mục phân loại xanh để các tổ chức tín dụng có cơ sở thẩm định cho vay.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, hiện khung pháp lý đã có một số quy định, nhưng để doanh nghiệp có thể tiếp cận tín dụng xanh, cần làm rõ tiêu chí xác định tín dụng xanh, thước đo môi trường. Đây là hạn chế, vướng mắc lớn hiện nay. Về nguồn vốn cho tín dụng xanh, không chỉ ngân hàng thương mại mà còn phải huy động được từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo an toàn cho tổ chức tín dụng và cho người đi vay. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực và đề nghị các ngân hàng thương mại, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về tín dụng xanh để tiếp cận, tiếp cận tư vấn giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Còn ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp của HDBank cho rằng, các ngân hàng cần xây dựng các sản phẩm tín dụng xanh phù hợp với nhu cầu và khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp trong các dự án xanh.

Luật sư Châu Việt Bắc từ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam khuyến nghị, các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý khi tham gia các dự án xanh, đặc biệt là trong các hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan đến tín dụng xanh.

Quản trị tốt sẽ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước các rủi ro pháp lý và tạo dựng được niềm tin từ phía các tổ chức tín dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để sản xuất xanh
Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để sản xuất xanh

VOV.VN - Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để chuyển đổi sản xuất xanh. Đó là ý kiến của đại biểu tại hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon” do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức.

Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để sản xuất xanh

Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để sản xuất xanh

VOV.VN - Doanh nghiệp rất cần tín dụng xanh để chuyển đổi sản xuất xanh. Đó là ý kiến của đại biểu tại hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon” do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức.

Phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh cần tăng tính hấp dẫn
Phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh cần tăng tính hấp dẫn

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh là khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, nhất là còn thiếu các quy định, tiêu chí môi trường, danh mục phân loại xanh ở cấp quốc gia…

Phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh cần tăng tính hấp dẫn

Phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh cần tăng tính hấp dẫn

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh là khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, nhất là còn thiếu các quy định, tiêu chí môi trường, danh mục phân loại xanh ở cấp quốc gia…

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh
Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

VOV.VN - Trong giai đoạn 2017 - 2022, dư nợ cấp tín dụng xanh có tăng trưởng bình quân đạt hơn 25%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân tín dụng chung nền kinh tế. Tuy nhiên, tỉ trọng tín dụng xanh vẫn còn rất khiêm tốn, dư nợ tín dụng xanh chỉ chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế do đây là lĩnh vực mới.

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

Dư nợ cấp cho tín dụng xanh tại Việt Nam tăng trưởng nhanh

VOV.VN - Trong giai đoạn 2017 - 2022, dư nợ cấp tín dụng xanh có tăng trưởng bình quân đạt hơn 25%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân tín dụng chung nền kinh tế. Tuy nhiên, tỉ trọng tín dụng xanh vẫn còn rất khiêm tốn, dư nợ tín dụng xanh chỉ chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế do đây là lĩnh vực mới.

// POLL JS