Cảng Container Quốc tế Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Sáng nay (7/5), Cảng Container quốc tế Hải Phòng (HICT) đón tàu Wan Hai 805 trọng tải 132.000 tấn.

Sáng 7/5, Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) đã đón thành công tàu Wan Hai 805 trọng tải 132.000 tấn. Đây cũng là con tàu lớn nhất từ trước tới nay cập cảng biển Hải Phòng. Sự kiện này một lần nữa ghi tên cảng Hải Phòng trên bản đồ hàng hải thế giới - là 1 trong 20 cảng biển có thể đón được những con tàu siêu lớn. 

Tàu Wan Hai 805.
Tàu Wan Hai 805 dài 330m là tàu siêu trọng đầu tiên chạy thẳng từ Cảng Container Quốc tế Hải Phòng tới khu vực Bờ Tây Hòa Kỳ. Tuyến vận chuyển này rút ngắn thời gian vận chuyển từ 25 ngày xuống còn 19 ngày so với phương án trung chuyển tại cảng nước ngoài như trước đây.

Đại tá Trần Khánh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân cảng Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Container quốc tế Hải Phòng khẳng định, sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực tiếp nhận các tàu siêu trọng tải của Cảng Container quốc tế Hải Phòng (HICT), là dấu mốc cho việc phát triển dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển xuyên đại dương trực tiếp từ cảng HICT, cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc đến các cảng biển tại châu Mỹ và châu Âu mà không cần thông qua cảng trung chuyển nước ngoài.

Đại tá Trần Khánh Hoàng nói: "Tàu Wan Hai 805 đi thẳng từ Hải Phòng đến Oaklan và Long Beach trên bờ Tây Hoa Kỳ. Việc này giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải và chi phí logistic, cũng như giảm thiểu hư hỏng hàng hóa nếu phải trung chuyển tại nhiều cảng. Những lợi ích này luôn được mong mỏi bởi các hãng tàu, các nhà đầu tư lớn và các công ty logistics".

Trung bình mỗi tuần, cảng HICT đang tiếp nhận 6 tuyến dịch vụ, trong đó 2 tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương, 2 tuyến dịch vụ đi Ấn Độ và 2 tuyến đi các nước trong khu vực châu Á.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, việc Cảng HICT đón thành công tàu Wan Hai 805 đã khẳng định năng lực khai thác cảng và vận tải biển của Việt Nam, thúc đẩy thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết: "Việc đón được những con tàu lớn thế này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của riêng Hải Phòng, của vùng kinh tế trọng điểm Hải Phòng – Quảng Ninh mà cả vùng kinh tế phía Bắc. Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm để đón được những con tàu 160.000 tấn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng Hải Phòng đón những lô hàng đầu tiên của năm 2018
Cảng Hải Phòng đón những lô hàng đầu tiên của năm 2018

VOV.VN - Tại 3 cảng lớn là Tân Vũ, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu, đúng 00 giờ ngày 1/1/2018 đã đồng loạt cất tiếng còi báo hiệu đón những mã hàng đầu tiên.

Cảng Hải Phòng đón những lô hàng đầu tiên của năm 2018

Cảng Hải Phòng đón những lô hàng đầu tiên của năm 2018

VOV.VN - Tại 3 cảng lớn là Tân Vũ, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu, đúng 00 giờ ngày 1/1/2018 đã đồng loạt cất tiếng còi báo hiệu đón những mã hàng đầu tiên.

Tàu dầu 2.000 tấn cháy dữ dội khi cập cảng Hải Phòng
Tàu dầu 2.000 tấn cháy dữ dội khi cập cảng Hải Phòng

Khi tàu đang tiếp nhiên liệu tại cảng ở Hải Phòng, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Sau vụ nổ, khói đen và lửa bùng phát dữ dội.

Tàu dầu 2.000 tấn cháy dữ dội khi cập cảng Hải Phòng

Tàu dầu 2.000 tấn cháy dữ dội khi cập cảng Hải Phòng

Khi tàu đang tiếp nhiên liệu tại cảng ở Hải Phòng, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Sau vụ nổ, khói đen và lửa bùng phát dữ dội.

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019
Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

VOV.VN - Có thể thấy khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của Năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

VOV.VN - Có thể thấy khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của Năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Chuyến tàu đầu tiên từ cảng Hải Phòng đi Hoa Kỳ và Canada
Chuyến tàu đầu tiên từ cảng Hải Phòng đi Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Cảng Container Quốc tế Hải Phòng vừa đón thành công tàu mẹ Northern Jaguar có sức chở 8.814 TEU của hãng tàu Ocean Network Express vào làm hàng. 

Chuyến tàu đầu tiên từ cảng Hải Phòng đi Hoa Kỳ và Canada

Chuyến tàu đầu tiên từ cảng Hải Phòng đi Hoa Kỳ và Canada

VOV.VN - Cảng Container Quốc tế Hải Phòng vừa đón thành công tàu mẹ Northern Jaguar có sức chở 8.814 TEU của hãng tàu Ocean Network Express vào làm hàng.