Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đón hành khách thứ 5 triệu

VOV.VN - Ông Trần Minh Thịnh, vị khách thứ 5 triệu được đi lại 1 năm miễn phí trên các máy bay của Hãng hàng không Vietjet.

Hôm nay (30/12), Cảng Hàng không Quốc tế thành phố Đà Nẵng đón hành khách thứ 5 triệu năm 2014. Những hành khách này trên cùng chuyến bay VJ511 khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng của hãng hàng không Vietjet. Nhân sự kiện  này, Hãng hàng không Vietjet Air tặng những phần quà ý nghĩa cho 3 hành khách đầu tiên trên chuyến bay này.

3 hành khách đầu trên chuyến bay VJ511 là những vị khách thứ 5 triệu của Cảng Hàng không Đà Nẵng

Ông Trần Minh Thịnh, vị khách thứ 5 triệu được đi lại 1 năm miễn phí trên các máy bay của Hãng hàng không Vietjet.

Ông Trần Minh Thịnh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và cũng rất vui khi là hành khách thứ 5 triệu. Tôi cũng đã bay qua sân bay Đà Nẵng rất nhiều, ất ấn tượng về phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo, thủ tục nhanh gọn”.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn thứ 3 tại Việt Nam. Trong năm 2014, Cảng đón 5 triệu hành khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách quốc tế đạt gần 900.000 người, tăng hơn gấp đôi so với năm 2013. Trung bình mỗi ngày phục vụ 100 chuyến bay cất và hạ cánh. Hiện có 3 hãng hàng không khai thác đường bay nội địa đến 9 thành phố trong nước đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Hải Phòng, Buôn Mê Thuộc, Pleiku và 7 hãng hàng không thường xuyên khai thác đường bay quốc tế đến các sân bay quốc tế: Singapore, Hong Kong, Seoul, Siem Riep, Kualar Lumpur và Tokyo và 11 hãng hàng không khai thác theo mùa đến các thành phố của Trung Quốc, Đông Bắc Nga và Busan (Hàn Quốc).

Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết: “Đón hành khách thứ 5 triệu là niềm vui, nhưng đây cũng là thách thức với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Hiện nay nhà ga hành khách đã đạt đến công suất thiết kế và trong thời gian tới cần phải mở rộng để nhà ga lên đến 10 triệu khách như đúng quy hoạch”.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có kế hoạch nghiên cứu mở rộng nhà ga hành khách để nâng công suất phục vụ hành khách đạt 10 triệu hành khách/năm; mở rộng sân đỗ về phía bắc và nam, nâng số vị trí đỗ từ 16 lên 25 vào năm 2025. Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng có phương án xây dựng thêm nhà ga hàng hóa với công suất phục vụ 100.000 tấn/ năm vào năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ
Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ

(VOV) - Hiệp định sửa đổi thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ

Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ

(VOV) - Hiệp định sửa đổi thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Đến 2020, hàng không Việt Nam sẽ có 210 máy bay dân dụng
Đến 2020, hàng không Việt Nam sẽ có 210 máy bay dân dụng

VOV.VN-Theo Chiến lược, đến năm 2030, các hãng hàng không Việt Nam có khoảng 230-250 chiếc máy bay (sở hữu trên 50%).

Đến 2020, hàng không Việt Nam sẽ có 210 máy bay dân dụng

Đến 2020, hàng không Việt Nam sẽ có 210 máy bay dân dụng

VOV.VN-Theo Chiến lược, đến năm 2030, các hãng hàng không Việt Nam có khoảng 230-250 chiếc máy bay (sở hữu trên 50%).

Những sự cố hy hữu liên tiếp xảy ra của hàng không Việt Nam
Những sự cố hy hữu liên tiếp xảy ra của hàng không Việt Nam

Những sự cố xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua đã uy hiếp đến an toàn ngành hàng không Việt Nam.

Những sự cố hy hữu liên tiếp xảy ra của hàng không Việt Nam

Những sự cố hy hữu liên tiếp xảy ra của hàng không Việt Nam

Những sự cố xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua đã uy hiếp đến an toàn ngành hàng không Việt Nam.

Đại tá công an làm Cục phó Cục Hàng không Việt Nam
Đại tá công an làm Cục phó Cục Hàng không Việt Nam

Ông Đào Văn Chương, Đại tá, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), sang làm việc biệt phái tại Cục Hàng không

Đại tá công an làm Cục phó Cục Hàng không Việt Nam

Đại tá công an làm Cục phó Cục Hàng không Việt Nam

Ông Đào Văn Chương, Đại tá, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), sang làm việc biệt phái tại Cục Hàng không

2 sân bay bị xếp hạng kém: Ngành hàng không Việt Nam cần soi lại mình
2 sân bay bị xếp hạng kém: Ngành hàng không Việt Nam cần soi lại mình

VOV.VN - Tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng ngành hàng không cần nhìn nhận lại khi cả hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị xếp loại kém nhất châu Á

2 sân bay bị xếp hạng kém: Ngành hàng không Việt Nam cần soi lại mình

2 sân bay bị xếp hạng kém: Ngành hàng không Việt Nam cần soi lại mình

VOV.VN - Tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng ngành hàng không cần nhìn nhận lại khi cả hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị xếp loại kém nhất châu Á