Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người già

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM xuất hiện một loại tội phạm mới...

Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) vừa thông báo về một hình thức lừa đảo chuyển tiền nhắm vào người cao tuổi.
Thông báo của KienLong Bank cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM xuất hiện một loại tội phạm mới, nhắm vào nhóm người cao tuổi có tiền tiết kiệm gửi tại các ngân hàng.
Hình thức lừa đảo của nhóm tội phạm này là gọi điện thoại, tự xưng là đại diện của cơ quan công an, thông báo cho người được gọi điện thoại (người cao tuổi, cán bộ hưu trí...) rằng họ đang có dính líu đến một vụ án lớn đang được điều tra, nghi ngờ tài sản của họ là từ việc kinh doanh trái pháp luật.

KienLong Bank khuyến cáo không thực hiện các giao dịch chuyển tiền với các tài khoản lạ
Nhóm người lừa đảo này thường yêu cầu người cao tuổi chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra với cam kết: sau khi điều tra xong, nếu người dân vô tội, cơ quan công an sẽ hoàn trả lại tiền vào tài khoản. 

Thực tế là, tiền sau khi được chuyển đi, tội phạm lừa đảo sẽ rút khỏi tài khoản và thay đổi số điện thoại, người dân không thể liên lạc được. 
Theo KienLong Bank, nhóm tội phạm này thường là người nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia...) cầm đầu và cấu kết, lôi kéo một số người Việt Nam tham gia. Số điện thoại thường sử dụng của nhóm tội phạm này bắt đầu bằng mã quốc gia (+83).
Để tránh bị lừa đảo, KienLong Bank khuyến cáo khách hàng và cán bộ ngân hàng lưu ý, cảnh giác các cuộc điện thoại gọi đến có đầu số +83; không thực hiện các giao dịch chuyển tiền với các tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc; báo ngay với cơ quan công an gần nhất nếu gặp phải trường hợp nêu trên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị tố “lừa tiền”, VFF phủ nhận
Bị tố “lừa tiền”, VFF phủ nhận

VOV.VN - Chủ tịch VFF khẳng định, VFF không có gì khuất tất trong việc tiêu tiền đầu tư cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Bị tố “lừa tiền”, VFF phủ nhận

Bị tố “lừa tiền”, VFF phủ nhận

VOV.VN - Chủ tịch VFF khẳng định, VFF không có gì khuất tất trong việc tiêu tiền đầu tư cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù
Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

VOV.VN -Mượn tiền kinh doanh thiết bị y tế bị thua lỗ, Ánh đã trốn vào miền Nam để trốn nợ

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

VOV.VN -Mượn tiền kinh doanh thiết bị y tế bị thua lỗ, Ánh đã trốn vào miền Nam để trốn nợ

Độc chiêu tặng quà “ảo”, "ông Tây" lừa tiền tỷ các nạn nhân Việt Nam
Độc chiêu tặng quà “ảo”, "ông Tây" lừa tiền tỷ các nạn nhân Việt Nam

Dùng Internet vờ tặng quà từ nước ngoài về, một đối tượng người Nigiera cấu kết với 1 phụ nữ Việt Nam lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Độc chiêu tặng quà “ảo”, "ông Tây" lừa tiền tỷ các nạn nhân Việt Nam

Độc chiêu tặng quà “ảo”, "ông Tây" lừa tiền tỷ các nạn nhân Việt Nam

Dùng Internet vờ tặng quà từ nước ngoài về, một đối tượng người Nigiera cấu kết với 1 phụ nữ Việt Nam lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài
Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Đoạn đường dài khoảng 1km, song đồng hồ tính cước của taxi thông báo số tiền là 245.000 đồng.

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Đoạn đường dài khoảng 1km, song đồng hồ tính cước của taxi thông báo số tiền là 245.000 đồng.

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền
Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Nhóm tội phạm nước ngoài làm giả thẻ công an, kiểm sát viên... đến tận nhà lấy tiền về để "xác minh".

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Nhóm tội phạm nước ngoài làm giả thẻ công an, kiểm sát viên... đến tận nhà lấy tiền về để "xác minh".

Giả danh công an, lừa tiền tỷ
Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.