Độc chiêu tặng quà “ảo”, "ông Tây" lừa tiền tỷ các nạn nhân Việt Nam

Dùng Internet vờ tặng quà từ nước ngoài về, một đối tượng người Nigiera cấu kết với 1 phụ nữ Việt Nam lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.

Dùng mạng Internet vờ tặng quà từ nước ngoài về cho nạn nhân và yêu cầu họ giao phí vận chuyển, một đối tượng người Nigiera cấu kết với 1 phụ nữ Việt Nam lừa chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người.


Ngày 24/6, TAND TP HCM đã mở xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt Okoye Uchena (SN 1977, quốc tịch Nigeria) 15 năm tù và Võ Thị Xuân Hồng (SN 1962, ngụ tại Đồng Nai) 10 năm tù cùng về tội  “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Okoye Uchena và Võ Thị Xuân Hồng đã cấu kết sử dụng 3 tài khoản của Hồng tại 3 ngân hàng Vietinbank, Techcombank và Ngân hàng Á Châu chi nhánh Đồng Nai, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngường khác.

Các bị cáo đã dùng thủ đoạn sử dụng mạng Internet liên hệ làm quen, sau một thời gian tạo được niềm tin với khách hàng thì gửi thông tin với nội dung đã gửi một gói quà như điện thoại, máy tính, trang sức, tiền… tặng những người này. Sau đó, theo sự hướng dẫn của Uchena, Hồng sẽ đóng giả là nhân viên của công ty chuyển hàng hoá từ nước ngoài về để gọi điện liên lạc với người nhận quà, yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản của Hồng để đóng phí nhận hàng hoặc đóng phí hải quan và nói hàng sẽ được chuyển tới công ty của họ.

Sau khi nhận được tiền lừa đảo thì bọn chúng rút ra chia nhau tiêu xài  cá nhân và bỏ số điện thoại liên lạc đã sử dụng liên lạc với các bị hại trước đó. Với thủ đoạn gian dối trên, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2013, Uchena và Hồng đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại với tổng số hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt ít nhất là 15 triệu đồng và nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là 167 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù
Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

VOV.VN -Mượn tiền kinh doanh thiết bị y tế bị thua lỗ, Ánh đã trốn vào miền Nam để trốn nợ

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

Bác sĩ lừa tiền của đồng nghiệp lĩnh án tù

VOV.VN -Mượn tiền kinh doanh thiết bị y tế bị thua lỗ, Ánh đã trốn vào miền Nam để trốn nợ

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài
Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Đoạn đường dài khoảng 1km, song đồng hồ tính cước của taxi thông báo số tiền là 245.000 đồng.

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Tạm giữ một taxi “dù” lừa tiền cước khách nước ngoài

Đoạn đường dài khoảng 1km, song đồng hồ tính cước của taxi thông báo số tiền là 245.000 đồng.

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền
Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Nhóm tội phạm nước ngoài làm giả thẻ công an, kiểm sát viên... đến tận nhà lấy tiền về để "xác minh".

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Chiêu thức mới của băng giả cảnh sát lừa tiền

Nhóm tội phạm nước ngoài làm giả thẻ công an, kiểm sát viên... đến tận nhà lấy tiền về để "xác minh".

Giả danh công an, lừa tiền tỷ
Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 5 nghi can lừa tiền qua điện thoại
Bắt 5 nghi can lừa tiền qua điện thoại

Ông P đến Công an quận Tân Bình trình báo về việc vừa bị nhóm người lừa lấy gần 445 triệu đồng.

Bắt 5 nghi can lừa tiền qua điện thoại

Bắt 5 nghi can lừa tiền qua điện thoại

Ông P đến Công an quận Tân Bình trình báo về việc vừa bị nhóm người lừa lấy gần 445 triệu đồng.

11 phụ nữ Việt Nam bị lừa tiền tại Macau
11 phụ nữ Việt Nam bị lừa tiền tại Macau

Tờ Macau Daily Times ngày 15/6 đưa tin một phụ nữ Macau đã lừa gạt 11 phụ nữ Việt Nam đang tìm việc làm tại Macau với số tiền lên đến 110.000 MOP (gần 300 triệu đồng) và sau đó nướng sạch số tiền này vào sòng bài.

11 phụ nữ Việt Nam bị lừa tiền tại Macau

11 phụ nữ Việt Nam bị lừa tiền tại Macau

Tờ Macau Daily Times ngày 15/6 đưa tin một phụ nữ Macau đã lừa gạt 11 phụ nữ Việt Nam đang tìm việc làm tại Macau với số tiền lên đến 110.000 MOP (gần 300 triệu đồng) và sau đó nướng sạch số tiền này vào sòng bài.

Ăn cắp nick, chat lừa tiền
Ăn cắp nick, chat lừa tiền

Hãy cảnh giác khi có người lạ đề nghị bạn thêm nick vào danh sách hay gửi đường link không rõ nguồn gốc…

Ăn cắp nick, chat lừa tiền

Ăn cắp nick, chat lừa tiền

Hãy cảnh giác khi có người lạ đề nghị bạn thêm nick vào danh sách hay gửi đường link không rõ nguồn gốc…