Cao su Việt Nam đóng góp tăng trưởng kinh tế Campuchia

(VOV)- Hiện nay 39 doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được 81.000 ha cao su tại Campuchia.

Dự kiến trong năm 2012, kinh tế Campuchia đạt mức tăng trưởng khoảng 7%, trong đó nông nghiệp tiếp tục được xác định là lĩnh vực phát triển ưu tiên. Chính phủ Campuchia khẳng định, trong tăng trưởng của nông nghiệp Campuchia có phần đóng góp rất lớn của cây cao su, với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam, mà tiêu biểu là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

39 doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được 81.000 ha cao su tại Campuchia

Trong cuộc tọa đàm giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia với các doanh nghiệp trồng cao su Việt Nam chiều 04/12 tại Phnom Penh, ngài Yim Chhayly Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Khôi phục và Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn Campuchia, đánh giá cao đóng góp của các công ty Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực trồng và chế biến cao su tại Campuchia.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia ghi nhận, sự có mặt của các doanh nghiệp cao su Việt Nam có tác động quan trọng đến tăng trưởng kinh tế bền vững, và đặc biệt phát huy hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly đánh giá: “Việc tham gia phát triển kinh tế Campuchia từ các công ty thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Chính phủ Hoàng gia Campuchia ghi nhận thông qua tinh thần cố gắng, nỗ lực trong đầu tư trồng cao su tại Campuchia.

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công ty còn xây dựng những công trình phúc lợi như nhà ở cho công nhân, trường học, bệnh xá, chùa chiền, hệ thống nước sạch, điện và đường xá… Trong sử dụng lao động, các công ty Việt Nam đã có nhiều cố gắng đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động địa phương, và tuân thủ luật lao động”.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly cũng ghi nhận những khó khăn vướng mắc mà các công ty cao su Việt Nam đang gặp phải, và khẳng định Chính phủ Campuchia cam kết bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp cao su nói riêng, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, gắn bó lâu dài với cây cao su tại Campuchia.

Đến nay 39 doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được 81.000 ha cao su tại Campuchia, trong đó các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trồng được 70.000 ha, trên tổng diện tích đất tô nhượng và sang nhượng hơn 270.000 ha. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành trồng 100 nghìn ha cao su tại Campuchia trong năm 2014, sớm 1 năm so với mục tiêu ban đầu được Chính phủ hai nước thông qua.

Theo kế hoạch, đến năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam ngoài tập đoàn sẽ nâng diện tích cao su trồng được tại Campuchia lên 170.000 ha, tạo công ăn việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương, từng bước đưa Campuchia thành một trong những nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia
Diễn đàn thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia

(VOV) - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức phong trào thanh thiếu niên của mỗi nước.

Diễn đàn thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia

Diễn đàn thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia

(VOV) - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức phong trào thanh thiếu niên của mỗi nước.

Việt Nam tặng Campuchia hệ thống CNTT hiện đại
Việt Nam tặng Campuchia hệ thống CNTT hiện đại

(VOV) -Dự án này bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 23,5 tỉ đồng, bao gồm 3 hạng mục

Việt Nam tặng Campuchia hệ thống CNTT hiện đại

Việt Nam tặng Campuchia hệ thống CNTT hiện đại

(VOV) -Dự án này bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 23,5 tỉ đồng, bao gồm 3 hạng mục

Lưu ý các doanh nghiệp đầu tư tại Lào và Campuchia
Lưu ý các doanh nghiệp đầu tư tại Lào và Campuchia

(VOV) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài các chính sách mới của 2 nước Lào và Campuchia có thể ảnh hưởng đến các dự án của doanh nghiệp Việt Nam

Lưu ý các doanh nghiệp đầu tư tại Lào và Campuchia

Lưu ý các doanh nghiệp đầu tư tại Lào và Campuchia

(VOV) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài các chính sách mới của 2 nước Lào và Campuchia có thể ảnh hưởng đến các dự án của doanh nghiệp Việt Nam