Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Bến Tre tạo sức lan tỏa cùng nhau làm giàu

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú. Qua 5 năm thành lập mô hình này ở tỉnh Bến Tre đã được nhân rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương càng phát triển.

Năm 2018, câu lạc bộ Nông dân tỉ phú ở tỉnh Bến Tre thành lập chỉ có 20 thành viên. Đây là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là cây dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, con tôm, heo, bò… có nguồn thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển lên 10 CLB với 415 thành viên với đa dạng các ngành nghề. Các nông dân tỉ phú là những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao, làm giàu chính đáng và góp phần đóng góp xây dựng quê hương. Nội dung, hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. Mỗi lần sinh hoạt, các CLB đều chọn 1 chủ đề cụ thể phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của các thành viên trong CLB.

Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương các CLB có các hoạt động khác nhau, nhằm giúp cho các thành viên kịp thời nắm bắt được những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, những mô hình hiệu quả, cách làm hay cũng như những thông tin về giá cả thị trường. Mỗi CLB đều tạo 1 nhóm Zalo để kịp thời chia sẻ các thông tin cho các thành viên trong nhóm nắm.

Qua thời gian hoạt động, nhìn chung, các CLB đều giữ vững sinh hoạt theo lệ kỳ, các thành viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. Trong đó hoạt động nổi bật gồm các CLB của tỉnh, CLB Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Nam…  Thời gian hoạt động cũng như nội dung sinh hoạt của các CLB đã đáp ứng được nhu cầu của những nông dân tham gia vào CLB, từ đó nhiều mô hình hay, cách làm tốt được phát triển và nhân rộng.

Ông Lê Văn Sấm, nông dân xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có nguồn thu nhập trên 100 tỷ đồng/năm từ mô hình nuôi 50 ha tôm công nghệ cao tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nông dân tỉ phú tại địa phương này chia sẻ: “Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú hoạt động tốt, lâu họp một lần để anh em nào gặp khó khăn hoặc làm ăn được để thảo luận với nhau để cùng phát triển”.

Để tạo điều kiện cho các thành viên CLB nông dân tỷ phú mở rộng tầm nhìn, nâng cao tư duy về sản xuất – kinh doanh, Hội nông dân tỉnh Bến Tre đã tạo điều kiện cho thành viên CLB nông dân tỷ phú tỉnh tham gia chuyến tham quan, học tập các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các CLB nông dân tỷ phú trong tỉnh tổ chức tham quan, trao đổi kỹ thuật, cách làm hay, sáng tạo; học tập kinh nghiệm giữa các thành viên CLB với nhau. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả.

Thời gian qua, CLB nông dân tỷ phú tỉnh có nhiều thành viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn nông dân xuất sắc toàn quốc.  Tiêu biểu như nông dân tỷ phú Nguyễn Thị Nga ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Trần Thành Nam xã Tân Phú, huyện Châu Thành; Nguyễn Hữu Thanh xã Long Hòa, huyện Bình Đại; Đặng Văn Bảy xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú; Huỳnh Thanh Tâm xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách; Lê Văn Sấm xã Thạnh phong, huyện Thạnh Phú…

Cá biệt có nông dân tỷ phú Nguyễn Văn Hòa, thành viên CLB nông dân tỷ phú huyện Châu Thành và nông dân tỷ phú Nguyễn Văn Đoàn, thành viên CLB nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú  được tôn vinh nhà khoa học của nhà nông do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Năm 2020 ông Đặng Văn Bảy thành viên CLB nông dân tỷ phú Thạnh Phú đạt cúp vàng người nuôi tôm thẻ đạt kỷ lục 14,6 con/kg do Tập đoàn chăn nuôi CP tổ chức.

Có thể nói, CLB nông dân tỷ phú trong tỉnh Bến Tre đã tạo sự lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, được nông dân quan tâm, hưởng ứng thực hiện ngày càng nhiều hơn về chất lượng cũng như số lượng. Năm nay, hưởng ứng phát động thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân các xã có 100% thành viên các CLB đăng ký thực hiện. Nhờ học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm hay, cách làm giỏi những mô hình nông dân sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm xuất hiện ngày nhiều.

Đáng biểu dương như mô hình sản xuất thủ công, mỹ nghệ của anh Trần Văn Tiến (huyện Mỏ Cày Bắc) có doanh thu trên 80 tỷ đồng/năm.  Mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Văn Dũng; mô hình nuôi tôm của anh Lê Văn Vũ, Nguyễn Thanh Nhủ (huyện Ba Tri)  với doanh thu 4 tỷ đồng/năm. Huyện Thạnh Phú có mô hình nuôi tôm của anh Nguyễn Quốc Khởi, Đặng Văn Bảy với doanh thu 35 tỷ/năm, ông Lê Văn Sấm 100 tỷ/năm.

Đánh giá về mô hình nông dân tỉ phú, ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cho biết: “Qua 5 năm hoạt động, chúng tôi đánh giá mô hình này đem lại hiệu quả khá cao. Nhiều nông dân từ mô hình này đã phấn đấu đạt doanh thu cao, không chỉ ở địa phương mà còn cả nước. Thứ hai là mô hình này lan tỏa trong từng câu lạc bộ, số lượng hội viên phát triển ngày càng đông, chất lượng sinh hoạt ngày càng tốt đi sâu vào hướng dẫn, hỗ trợ từng hộ nông dân, không chỉ lan tỏa trong câu lạc bộ mà còn lan tỏa ra hội viên nông dân. Thứ ba nữa là mô hình câu lạc bộ tỉ phú này đã được một số tỉnh trong nước học tập và đã mang lại hiệu quả”.

Không chỉ điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các nông dân tỷ phú còn tham gia tích cực trong xây dựng các mô hình kinh tế tập thể làm nòng cốt trong các phong trào tại địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ các nông dân nghèo, học sinh có hoàn khó khăn...

Sau 5 năm thành lập và phát triển, mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú ở tỉnh Bến Tre đã hoạt động hiệu quả với sự lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã giúp nâng cao vị thế của người nông dân trong xã hội, nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị, làm đầu tàu dẫn dắt những nông dân khác cùng nhau phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tạo động lực để quê hương xứ dừa ngày càng phát triển, vươn lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng ngư dân tỉ phú
Làng ngư dân tỉ phú

VOV.VN - Đội tàu cá hiện đại cùng với tính chuyên nghiệp trong sản xuất làm cho những làng biển ở Hoài Nhơn ngày càng có nhiều tỉ phú.

Làng ngư dân tỉ phú

Làng ngư dân tỉ phú

VOV.VN - Đội tàu cá hiện đại cùng với tính chuyên nghiệp trong sản xuất làm cho những làng biển ở Hoài Nhơn ngày càng có nhiều tỉ phú.

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú
Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

VOV.VN - Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm cho nông dân Sơn La. 

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

Trồng cà phê, nông dân Sơn La thành triệu phú

VOV.VN - Phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm cho nông dân Sơn La. 

Chuyện những tỷ phú nông dân nơi đại ngàn
Chuyện những tỷ phú nông dân nơi đại ngàn

VOV.VN - Xuất phát từ một vùng “rốn nghèo” so với cả nước, khi bước vào thực hiện Nghị quyết 26, Sơn La đã luôn trăn trở, liên tục tìm tòi phát huy các thế mạnh của một vùng đồi núi, đất dốc trong phát triển nông nghiệp bền vững để không ngừng vươn lên.

Chuyện những tỷ phú nông dân nơi đại ngàn

Chuyện những tỷ phú nông dân nơi đại ngàn

VOV.VN - Xuất phát từ một vùng “rốn nghèo” so với cả nước, khi bước vào thực hiện Nghị quyết 26, Sơn La đã luôn trăn trở, liên tục tìm tòi phát huy các thế mạnh của một vùng đồi núi, đất dốc trong phát triển nông nghiệp bền vững để không ngừng vươn lên.