Cầu Nhật Tân – Tuấn mã vượt sông Hồng

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trên công trường xây dựng cầu Nhật Tân vẫn rất sôi động. 

Năm nay, theo chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải, tất cả công nhân trên các công trình giao thông của ngành đều được nghỉ Tết, vì thế mà các đơn vị đang hoàn thiện những phần việc dang dở để công nhân được về quê đón Tết cùng với gia đình và người thân.

Đã có thâm niên hàng chục năm trên các công trường xây dựng, với Ông Trần Văn Lộc, công nhân cầu đường quê Nam Định, công nhân đang thi công gói thầu số 1 cầu Nhật Tân thì khái niệm nghỉ Tết đối với ông hầu như không có, nhất là những năm gần đây khi tất cả các công trình giao thông đều phải chạy đua với thời gian.

Cầu Nhật Tân như con tuấn mã vượt qua sông Hồng

Song năm nay thì khác, cầu Nhật Tân đã đạt và vượt tiến độ thi công, cho nên không cần phải làm cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết để bù tiến độ. Chủ trương của nhà thầu, mỗi đơn vị phải hoàn thành công đoạn đang thi công để được nghỉ tết.

Ông Trần Văn Lộc cho biết: “Trong phần việc còn lại của chúng tôi này, đến ngày 28 chúng tôi sẽ tiến hành đổ xong khối bê tồng cuối cùng của ca này, và cố gắng don dẹp công trường đến 29, 30 chúng tôi sẽ đổ kéo căng để kịp về quê ăn Tết. Nói chung công nhân đi làm, công trình đạt tiến độ, anh em cũng thoải mái về ăn Tết với gia đình…”

Sự nỗ lực và tinh thần làm việc trách nhiệm hăng say của hàng ngàn kỹ sư, công nhân Việt Nam trên công trường cầu Nhật Tân đã được các nhà thầu Nhật Bản đánh giá cao. Chính vì sự đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ xây dựng mà các nhà thầu đã tạo ủng hộ chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải cũng như Ban quản lý dự án để công nhân được nghỉ Tết.

Các công nhân đang gia cố cốt thép để hợp long phần cầu dẫn phía bờ Nam cầu Nhật Tân

Theo ông Kitagawa, Giám đốc Điều hành nhà thầu Sumittomo Mitsui thi công cầu Nhật Tân, về cơ bản là dựa trên tiến độ thi công yêu cầu, nhà thầu sẽ xem xét và bố trí để tất cả các công nhân có thể về quê đón tết sum họp với gia đình. Cho đến thời điểm này công ty hoàn toàn có thể kiểm soát được tiến độ của cầu Nhật Tân, cho nên việc để cho công nhân được nghỉ về ăn Tết với gia đình, sau đó quay lại làm việc là điều hoàn toàn có thể và công ty rất tin tưởng vào trình độ và tay nghề của công nhân, kỹ sư cầu của Việt Nam.

Ông Nguyễn Lê Minh, Giám đốc Dự án cầu Nhật Tân, Ban quản lý Dự án 85, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải cử làm đại diện chủ đầu tư cho biết, tính đến thời điểm này, tiến độ xây dựng cầu Nhật Tân đang đạt và nhiều hạng mục vượt tiến độ. Cụ thể, gói thầu số 1: Xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc đã hoàn thành gần 94%; Gói thầu số 2: Xây dựng đường và cầu dẫn phía Nam hoàn thành trên 64% và gói thầu số 3: Xây dựng đường dẫn phía Bắc thực hiện gần 76%. Mốc tháng 10 năm nay thông xe là hoàn toàn có thể.

Ông Nguyễn Lê Minh phấn khởi chia sẻ: “Từ đầu tháng 12 âm lịch chúng tôi đã làm việc với nhà thầu tư vấn và xác định các hạng mục công việc cần phải hoàn thành để trước tời gian nghỉ tết. Đồng thời yếu cầu các nhà thầu sắp xếp kế hoạch cũng như công việc để vừa đảm bảo thời gian nghỉ tết cho anh em vừa phải hoàn thiện công việc dang dở trên công trường để sau khi nghỉ tết có thể bắt tay vào làm việc ngay…”

Một mùa xuân nữa lại về, dấu ấn về một cây cầu thấm đẫm trên mình sắc hoa đào Nhật Tân- Hà Nội và hoa anh đào Nhật Bản đang sắp hoàn thành, cầu Nhật Tân đang vươn mình giống như con tuấn mã dũng mãnh tung vó vượt qua sông Hồng. Hơn nữa, cầu Nhật Tân còn là điểm tựa và niềm tin của sự hợp tác giữa chính phủ 2 nước Việt Nam-Nhật Bản, được tính bằng trí tuệ, sức lực của công nhân và kỹ sư của 2 nước đã và đang làm nên công trình kỳ vĩ mừng xuân Giáp Ngọ 2014 ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu Nhật Tân nối đôi bờ vui
Cầu Nhật Tân nối đôi bờ vui

Có lẽ phải 2 năm nữa, cầu Nhật Tân mới đi vào hoạt động, song người dân sống hai bên bờ sông Hồng đang rất vui mừng trước những tín hiệu tốt lành về cây cầu này

Cầu Nhật Tân nối đôi bờ vui

Cầu Nhật Tân nối đôi bờ vui

Có lẽ phải 2 năm nữa, cầu Nhật Tân mới đi vào hoạt động, song người dân sống hai bên bờ sông Hồng đang rất vui mừng trước những tín hiệu tốt lành về cây cầu này

Cam kết đảm bảo an toàn thi công cầu Nhật Tân
Cam kết đảm bảo an toàn thi công cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu là dự án hạ tầng giao thông sẽ góp phần hoàn chỉnh đường vành đai 2, nối với sân bay Nội Bài

Cam kết đảm bảo an toàn thi công cầu Nhật Tân

Cam kết đảm bảo an toàn thi công cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu là dự án hạ tầng giao thông sẽ góp phần hoàn chỉnh đường vành đai 2, nối với sân bay Nội Bài

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc
Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

(VOV) - Do chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, nhà thầu Tokyu đang đề nghị được bồi thường 200 tỷ đồng.

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

(VOV) - Do chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, nhà thầu Tokyu đang đề nghị được bồi thường 200 tỷ đồng.

Hà Nội vẫn vướng mặt bằng đường dẫn cầu Nhật Tân
Hà Nội vẫn vướng mặt bằng đường dẫn cầu Nhật Tân

VOV.VN - Cuối tháng 9 quận Tây Hồ mới phê duyệt được 28/154 phương án, dự kiến hoàn thành GPMB trong tháng 11/2013.

Hà Nội vẫn vướng mặt bằng đường dẫn cầu Nhật Tân

Hà Nội vẫn vướng mặt bằng đường dẫn cầu Nhật Tân

VOV.VN - Cuối tháng 9 quận Tây Hồ mới phê duyệt được 28/154 phương án, dự kiến hoàn thành GPMB trong tháng 11/2013.