Chi đội Kiểm ngư số 2 bảo vệ ngư trường, sát cánh cùng ngư dân

VOV.VN - Kiểm ngư là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm cùng ngành thủy sản gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), khẳng định là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

“Tàu Kiểm ngư gọi tàu cá ở tọa độ 06 độ 24’00’’ Bắc, 107 độ 33’00’’ Đông. Đây là thời gian cao điểm của cả nước về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU nhằm phục vụ Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Yêu cầu bà con chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản, không sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt trái phép, đánh bắt hải sản trong vùng biển Việt Nam cách đường phân định từ 3-5 hải lý”.

Tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaixia những ngày qua, đội tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 được tăng cường, nỗ lực tuyên truyền cho bà con các quy định khai thác, pháp luật biển và ngăn chặn tàu cá khai thác IUU.

Anh Nguyễn Khắc Bình, Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư 267 cho biết: Hoạt động tuyên truyền qua hệ thống phát thanh là một trong những công việc thường nhật của tàu cũng như lực lượng Kiểm ngư và biên đội tàu các lực lượng trực trên biển chống khai thác IUU như Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân trong suốt thời gian qua. Bên cạnh tuyên truyền, việc giúp bà con xác định vùng biển chồng lấn, giáp ranh luôn được cán bộ, thuyền viên tàu chú trọng. Quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra thủy sản, thực tế cho thấy đa phần các tàu cá ngư dân khai thác đúng pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số tàu chấp hành chưa nghiêm các quy định và pháp luật thủy sản: "Tình hình bà con ngư dân đánh bắt trên vùng biển chấp hành tốt các quy định về khai thác thủy hải sản, phối hợp với lực lượng kiểm ngư. Tuy nhiên, cũng có một số tàu cá lợi dụng và cố tình tắt hệ thống, thiết bị giám sát hành trình VMF. Tàu cũng đã tiến hành cơ động tiếp cận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình tuần tra, kiểm soát tàu đã tổ chức tuyên truyền chặt chẽ cho bà con ngư dân nắm được tầm quan trọng của nhiệm vụ IUU".

Quản lý vùng biển rộng, bao trọn toàn vùng biển phía Nam, giáp ranh giữa nước ta với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và toàn bộ vùng biển DK1, đây là khu vực hàng ngày có số lượng tàu cá ngư dân ta hoạt động rất đông. Theo ông Trịnh Quốc Cường, Phó Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 2, có thời điểm số lượng tàu cá tăng cao, hơn 100 tàu cá hoạt động trong khu vực, tập trung chủ yếu gồm các tỉnh như: Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định khai thác đủ ngành nghề  như lưới vây, cào đôi, câu mực... nên Chi đội cũng tăng cường lực lượng tàu trực tại khu vực này nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

"Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Chi đội Kiểm ngư số 2 luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công quản lý. Cán bộ nhân viên trên tàu Kiểm ngư thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tàu cá của ta vi phạm vùng biển nước ngoài như tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá, phát tờ rơi cho ngư dân trên biển. Bên cạnh đó chúng tôi tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Kiểm ngư; Phối hợp Sở Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng tàu mở lớp bồi dưỡng Pháp luật cho ngư dân" - ông Trịnh Quốc Cường cho biết thêm.

Thường xuyên khai thác ở khu vực biển giáp ranh, ngư dân Lê Trường Giang, tàu cá CM91242TS ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bày tỏ: nhờ được các lực lượng tuyên truyền nên đa phần bà con nhận thức rõ về tác hại của khai thác IUU: "Được tuyên truyền đánh bắt theo quy định của pháp luật, không đánh bắt ngoài vùng cấm, chúng tôi bảo nhau phải tuân thủ, chúng tôi chấp hành, chỉ đánh bắt trong vùng biển Việt Nam".

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45 đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 2 luôn duy trì một lực lượng tàu Kiểm ngư nhất định, được bố trí tại khu vực đường giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia, Malayasia, Thái Lan. Đặc biệt triển khai kế hoạch hành động 180 ngày cao điểm gỡ "thẻ vàng" EC, đội tàu của Chi đội đã được tăng cường. Tính từ năm 2018 đến hết Quý 3/2023 đã có 467 lượt tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thanh tra, bảo vệ ngư trường tại khu vực biển giáp ranh. Tổ chức tiếp cận, kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi tuyên truyền cho 10.340 lượt tàu cá; tuyên truyền gián tiếp qua kênh A10 và máy liên lạc nghề cá là 19.650 lượt. Công tác tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên biển được cán bộ, thuyền viên Chi đội thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn trên biển để ngư dân nắm rõ, nắm chắc. Đến nay không còn tình trạng tàu cá, ngư dân chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh của tàu hoặc tổ tuần tra, kiểm soát. Các hành vi cố tinh vi phạm về khai thác IUU so với thời điểm trước đã giảm hẳn.

“Mưa dầm thấm lâu”, việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục giúp ngư dân dần dần nâng cao được ý thức mà hạn chế, tiến tới chấm dứt hành vi khai thác IUU. Với việc đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực đổi mới cách thức triển khai, khắc phục những lỗ hổng, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã góp phần hạn chế đáng kể tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU. Chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, kết quả này sẽ góp phần để nước ta sớm thực hiện được mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC cho ngành thủy sản Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra của EC sẽ làm việc với một số địa phương về chống khai thác IUU
Thanh tra của EC sẽ làm việc với một số địa phương về chống khai thác IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) sẽ làm việc với một số địa phương trong đó có Bà Rịa – Vũng Tàu về chống khai thác IUU từ ngày 10 - 15/10/2023.

Thanh tra của EC sẽ làm việc với một số địa phương về chống khai thác IUU

Thanh tra của EC sẽ làm việc với một số địa phương về chống khai thác IUU

VOV.VN - Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) sẽ làm việc với một số địa phương trong đó có Bà Rịa – Vũng Tàu về chống khai thác IUU từ ngày 10 - 15/10/2023.

Chống khai thác IUU: Đồng bộ các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC
Chống khai thác IUU: Đồng bộ các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC

VOV.VN - Để sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), nhiều địa phương đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp mạnh tập trung vào các nhóm giải pháp mà EC khuyến nghị như: Khung pháp lý; Quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm tra kiểm soát tàu cá; Truy xuất nguồn gốc; Thực thi pháp luật.

Chống khai thác IUU: Đồng bộ các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC

Chống khai thác IUU: Đồng bộ các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC

VOV.VN - Để sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), nhiều địa phương đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp mạnh tập trung vào các nhóm giải pháp mà EC khuyến nghị như: Khung pháp lý; Quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm tra kiểm soát tàu cá; Truy xuất nguồn gốc; Thực thi pháp luật.