Chính quyền "nhắm mắt" để xưởng gỗ trái phép ngang nhiên hoạt động ở Sơn Động?

VOV.VN - Các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép trên đất nông và lâm nghiệp tại huyện Sơn Động, Bắc Giang vẫn đang ngang nhiên hoạt động. Điều này khiến dư luận băn khoăn về trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện đang ở đâu?

Thời gian gần đây, nhiều địa phương ở vùng Đông Bắc đang thay da đổi thịt từ những xưởng chế biến gỗ như: Xưởng bóc gỗ, xưởng ép gỗ, xưởng băm rác... Mô hình này đã góp phần thoát nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước rất cần được nhân rộng. Tuy nhiên, không thể chỉ vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông và nhất là phòng cháy- chữa cháy. Huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang là một ví dụ.

Vừa qua, Báo điện tử VOV đã phản ánh về thực trạng, tồn tại từ những nhà xưởng vi phạm trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang qua loạt bài: “Nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Bắc Giang”; “Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép ở Sơn Động”; “Nhà xưởng trái phép mọc tràn lan, trách nhiệm của huyện Sơn Động ở đâu?”

Ngay sau đó, đầu tháng 02/2024, trong buổi phỏng vấn về chủ đề này, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang -ông Mai Sơn cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang là kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm: “Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục yêu cầu huyện Sơn Động tập trung cao độ, để rà soát lại xử lý dứt điểm không để hiện tượng lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn”

Tuy nhiên, cho đến nay UBND huyện Sơn Động vẫn chưa hề có bất kỳ báo cáo, thống kê hay có thông cáo báo chí nào về vấn đề này mặc dù, phóng viên Báo Điện tử VOV đã nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Văn Trọng- Chủ tịch UBND huyện Sơn Động nhưng đều "bặt vô âm tín" không có phản hồi, như vậy dư luận đặt ra câu hỏi lớn, liệu “Trên nóng – Dưới lạnh”?

Đầu tháng 3/2024 trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thành Phong- Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Động cho biết: "Trên địa bàn huyện hiện có hơn 100 xưởng chế biến gỗ, hiện nay UBND huyện đang cho các xã rà soát, kiểm tra và tổng hợp - báo cáo vào cuối tháng".

Trong khi đó, những ngày 4-5/3, tại thị trấn Tây Yên Tử, phóng viên Báo Điện tử VOV ghi nhận có nhan nhản nhà xưởng chế biến gỗ mọc ven đường tỉnh lộ, các xưởng này đều có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và vẫn đang ngang nhiên hoạt động như chưa hề có một cuộc kiểm tra, xử lý nào.

Theo quan sát, hầu hết các nhà xưởng đều không có phương tiện và dụng cụ chữa cháy, mà đặc thù về nguyên liệu và thành phẩm của loại hình sản xuất này rất dễ xảy ra cháy, không may xảy ra hỏa hoạn sẽ lan nhanh sang các nhà xưởng xung quanh và thậm chí là cháy rừng, vì chủ yếu Sơn Động hiện nay trồng cây keo lá tràm, bạch đàn (có dầu, dễ cháy). Vì thế, rất khó thể cứu chữa do lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ở xa, người dân- hộ kinh doanh thiếu thốn phương tiện- dụng cụ- kỹ thuật- kỹ năng….

Khi được hỏi về thực trạng các nhà xưởng chế biến gỗ trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, Phó Chủ tịch thường trực UBND thị trấn Tây Yên Tử Phạm Văn Hảo cho biết: Các xưởng trên địa bàn thị trấn bắt đầu có từ khoảng 7 năm về trước, hầu hết không có giấy phép xây dựng nhà xưởng mà chỉ có giấy phép đăng ký kinh doanh, không đảm bảo theo quy định.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thị trấn Tây Yên Tử còn khoảng 11 xưởng đang hoạt động. Nguyên nhân để vi phạm tràn lan là do chính quyền chưa cứng rắn, không chủ động, không quyết liệt để doanh nghiệp và hộ gia đình tự phát quá nhiều. Hiện, phía thị trấn chưa có hướng giải pháp và đang phải chờ lãnh đạo huyện chỉ đạo bằng văn bản để tháo gỡ.

Ngoài ra, một thực tế kéo theo đằng sau các xưởng chế biến gỗ mà chính quyền cùng các cơ quan hữu quan cần tuyên truyền, xử phạt đó là tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ tràn lan qua các xe ba gác tự chế, xe tải chở gỗ từ vùng trồng vào các nhà xưởng, xe chở rác băm từ các nhà xưởng đi các nơi tiêu thụ…chủ yếu là xe quá khổ, có dấu hiệu quá tải.

Anh N.V.T (Hà Nội)- Một du khách du lịch đi lễ bái ở khu vực Tây Yên Tử bằng xe ô tô tỏ ra ái ngại vì nhiều xe tải chở gỗ quá khổ cho phép thường chạy “nhốn nháo” trên đường, gây mất an toàn giao thông cho những người tham gia giao thông xung quanh.

Đáng nói hơn cả, tình trạng vi phạm về đất đai và xây dựng, như: Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Thậm chí có cả đất lâm nghiệp (chủ yếu là rừng sản xuất) chưa được chuyển đổi đã xây dựng trái phép, sai phép thành nhà xưởng rộng cả ngàn mét vuông. Để có nền làm nhà xưởng hoặc sân vườn phơi, chứa gỗ bóc-băm, nhiều chủ hộ tự ý san gạt, hạ độ cao, vận chuyển đất đá dư thừa ra khỏi hiện trạng dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường và nguy cơ sạt lở từ những vách, sườn đồi núi sau khi bị múc đất đá.

Luật Đất đai sửa đổi và sắp có hiệu lực, rất mong sẽ là cú hích để lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và chính quyền huyện Sơn Động sẽ có những giải pháp đồng bộ vừa tạo điều kiện cho bà con nhân dân và các doanh nghiệp phát triển kinh tế nhưng trên hết là thượng tôn pháp luật để phòng ngừa sai phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Bắc Giang
Nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Bắc Giang

VOV.VN - UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thanh kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… đối với nhiều nhà xưởng chế biến gỗ có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Bắc Giang

Nhiều nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Bắc Giang

VOV.VN - UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thanh kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… đối với nhiều nhà xưởng chế biến gỗ có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép ở Sơn Động
Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép ở Sơn Động

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng các nhà xưởng chế biến gỗ "nở rộ", mọc lên như nấm có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông và lâm nghiệp tại huyện Sơn Động.

Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép ở Sơn Động

Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm các nhà xưởng chế biến gỗ xây dựng trái phép ở Sơn Động

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng các nhà xưởng chế biến gỗ "nở rộ", mọc lên như nấm có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông và lâm nghiệp tại huyện Sơn Động.

Nhà xưởng trái phép mọc tràn lan, trách nhiệm của huyện Sơn Động ở đâu?
Nhà xưởng trái phép mọc tràn lan, trách nhiệm của huyện Sơn Động ở đâu?

VOV.VN - Theo các luật sư và chuyên gia xây dựng, để xảy ra tình trạng nhà xưởng trái phép mọc ồ ạt trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất như ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ, chính quyền sở tại. Đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm minh tình trạng này.

Nhà xưởng trái phép mọc tràn lan, trách nhiệm của huyện Sơn Động ở đâu?

Nhà xưởng trái phép mọc tràn lan, trách nhiệm của huyện Sơn Động ở đâu?

VOV.VN - Theo các luật sư và chuyên gia xây dựng, để xảy ra tình trạng nhà xưởng trái phép mọc ồ ạt trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất như ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cán bộ, chính quyền sở tại. Đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm minh tình trạng này.