Chống hàng giả, hàng nhái phải dựa vào dân

VOV.VN - Trong công cuộc này cần nâng cao ý thức của nhân dân, để người dân không bao che, tiếp tay, sử dụng hàng giả, hàng nhái.

Sáng 28/11 tại Hà Nội, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam phối hợp với  Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương tổ chức lễ kỉ niệm ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo  quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các Bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông, phát động các đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái để nâng cao ý thức của nhân dân, để người dân không bao che, tiếp tay, sử dụng hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt, phải làm thường xuyên, liên tục, bền bỉ; nơi nào để xảy ra buôn lậu, hàng giả hàng nhái người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Bên cạnh đó, cần củng cố lực lượng chủ công chống hàng giả hàng nhái, có sức đề kháng tốt trước sự mua chuộc của kẻ xấu, tăng cường trang bị phương tiện và đào tạo, nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức của lực lượng này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an, quản lý thị trường đẩy mạnh điều tra, giám sát các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái kết hợp với việc mua tin và sử dụng nguồn tin có hiệu quả từ các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, lên án các hành vi bao che cho buôn lậu và biểu dương, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

“Các Bộ, ngành địa phương phải quán triệt, phải dựa vào dân, cả hệ thống chính trị phải phân công trách nhiệm cụ thể hơn, có cách làm phù hợp hơn và đặc biệt phải có những người dám làm việc chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái một cách triệt để nhất là trong các lực lượng chức năng. Trong khi lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế có hàng ngàn người, người dân không ủng hộ cái sai, vì vậy phải dựa vào dân nếu không thì rất khó thành công”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương có các giải pháp đẩy mạnh việc sản xuất hàng hóa trong nước có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lí, phù hợp với cung cầu của thị trường. Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý tốt hơn trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán.

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả
11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi
Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VOV.VN -Người tiêu dùng, thậm chí lực lượng chức năng nếu không được đào tạo cũng khó phát hiện đâu là hàng thật đâu là hàng giả

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VOV.VN -Người tiêu dùng, thậm chí lực lượng chức năng nếu không được đào tạo cũng khó phát hiện đâu là hàng thật đâu là hàng giả

TP HCM phòng chống hàng gian, hàng giả dịp tết Ất Mùi
TP HCM phòng chống hàng gian, hàng giả dịp tết Ất Mùi

VOV.VN - Thành phố sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên địa bàn.

TP HCM phòng chống hàng gian, hàng giả dịp tết Ất Mùi

TP HCM phòng chống hàng gian, hàng giả dịp tết Ất Mùi

VOV.VN - Thành phố sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên địa bàn.

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả
Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để chống hàng giả, hàng nhái
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để chống hàng giả, hàng nhái

VOV.VN -Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để chống hàng giả, hàng nhái

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để chống hàng giả, hàng nhái

VOV.VN -Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.