Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VOV.VN -Người tiêu dùng, thậm chí lực lượng chức năng nếu không được đào tạo cũng khó phát hiện đâu là hàng thật đâu là hàng giả

Trả lời phóng viên tại triển lãm hàng thật- hàng giả sáng nay (21/10), ông Nguyễn Trọng Tín- Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Công thương cùng lực lượng quản lý thị trường luôn xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, liên tục nhằm góp phần đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trọng Tín- Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 120.000 vụ, xử lý gần 64.000 vụ vi phạm hàng giả và gian lận thương mại, tăng 12,25% so với cùng kỳ năm 2013. Xử phạt vi phạm hành chính hơn 187 tỷ đồng, tổng số thu nộp ngân sách gần 260 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu huỷ là 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Tín cũng cho biết: tình trạng hàng giả, gian lận thương mại vẫn diễn biến rất phức tạp. Việc kiểm soát hàng giả, hàng nhái khó khăn do hàng giả được làm rất tinh vi.

“Người tiêu dùng thường không biết đâu là hàng thật, hàng giả vì các thủ đoạn làm nhái hiện được làm rất tinh vi giống y hệt sản phẩm của các hãng. Thậm chí nếu không được đào tạo thì ngay cả lực lượng chức năng cũng khó phát hiện. Các đối tượng, có thể đặt hàng ngay tại nước ngoài sau đó vận chuyển về và dán nhãn mác nổi tiếng trong nước. Cũng có đối tượng dùng máy móc hiện đại sản xuất hàng giả ngay trong nước rồi đưa ra thị trường thông qua các đầu mối và đại lý. Để phát hiện, các lực lượng chức năng cần được đầu tư trang thiết bị và hơn hết là sự chung tay của các doanh nghiệp cùng với lực lượng chức năng thì mới đánh trúng, xử lý thích đáng các đối tượng làm hàng giả”- ông Tín nói.

Hiện hàng bị làm giả rất đa dạng từ hàng điện tử đến hàng tiêu dùng bình thường. Trong khi đó, các biện pháp phòng vệ của doanh nghiệp hiện còn yếu, nhiều doanh nghiệp chưa biết cách bảo vệ thương hiệu, thậm chí không quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu, các giải pháp công nghệ bảo vệ sở hữu trí tuệ.

“Chính vì vậy, trọng tâm công tác của chúng tôi từ nay đến cuối năm là đẩy mạnh tuyên truyền đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Công tác chống hàng giả, hàng nhái còn nhiều khó khăn thách thức, phải tuyên truyền thay đổi nhận thức ngay từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân. Bộ Công thương đã có công thư gửi cho chủ tịch 63 tỉnh thành đề nghị chỉ đạo các hộ kinh doanh nhỏ lẻ kí cam kết tự nguyện không tiêu thụ, tàng trữ, lưu thông hàng lậu, hàng giả hàng nhái hàng và kém chất lượng"- ông Tín cho biết.

Ngoài ra, quản lý thị trường cũng có kết hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan như công an, hải quan, biên phòng, nhằm chủ động phòng ngừa cũng như tập trung truy quét các đầu nậu ở cả khu vực biên giới lẫn nội địa.

Ông Tín kỳ vọng những cuộc triển lãm hàng thật- hàng giả sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, tại nhiều địa phương, để cuộc chiến chống hàng giả sẽ ăn sâu vào từng người dân, doanh nghiệp. Đó sẽ là cuộc chiến từ ý thức của cộng đồng xã hội, chứ không chỉ dừng lại ở những đợt thanh tra, kiểm tra thị trường.

Được biết, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục quản lý thị trường thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thuốc lá, xăng dầu, khí dầu hoá lỏng, phân bón, gia cầm, mũ bảo hiểm tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Công an, Hải quan trinh sát, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả
11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 2014
Gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 2014

VOV.VN -Đây là kỳ hội chợ lần thứ 23 với kỳ vọng có bước phát triển mới mang lại hiệu quả ngày càng lớn cho doanh nghiệp.

Gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 2014

Gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 2014

VOV.VN -Đây là kỳ hội chợ lần thứ 23 với kỳ vọng có bước phát triển mới mang lại hiệu quả ngày càng lớn cho doanh nghiệp.