Chủ tịch FED: Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu điều kiện cho phép

VOV.VN - Chủ tịch FED Jerom Powell tuyên bố, Mỹ sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu điều kiện kinh tế được đảm bảo.

Kênh CNBC dẫn lời ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - cho hay cơ quan này sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu thấy cần thiết.

Phát biểu trước Thượng viện Mỹ ngày 26/3, ông Jerome Powell khẳng định tình trạng kinh tế Mỹ hiện "khỏe" mặc dù còn một số "nguy hiểm" phía trước.

Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu trong phiên điều trần với Thượng viện Mỹ ngày 26/2. (Ảnh: CNBC)

Chủ tịch FED cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ và sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu các điều kiện kinh tế được đảm bảo. Ông Jerome Powell nhận định triển vọng kinh tế Mỹ nói chung khá thuận lợi bên cạnh các thách thức từ bên ngoài.

Điều kiện kinh tế hiện tại vững mạnh, triển vọng thuận lợi, nhưng trong vài tháng qua có một số tín hiệu bất ổn từ bên ngoài. "Các thị trường tài chính đã trở nên biến động hơn vào cuối năm vừa qua, và điều kiện tài chính hiện nay ít hỗ trợ tăng trưởng hơn so với cùng thời điểm năm ngoái", ông Pow Powell lưu ý.

Chủ tịch FED cho rằng cần theo dõi diễn biến ở Trung Quốc và châu Âu, trong đó có các cuộc đàm phán thương mại và đàm phán Brexit.

Quá trình điều hành tiền tệ của FED đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại trong thời gian qua. Tuy nhiên, gần đây, các quan chức đã truyền tải một thông điệp về sự kiên nhẫn với con đường chính sách trong tương lai, bao gồm cả cách tiếp cận lãi suất và giảm trái phiếu mà FED nắm giữ trên bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán của FED, bao gồm chủ yếu là Trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ và chứng khoán được thế chấp mà họ đã mua trong nỗ lực hạ lãi suất dài hạn và kích thích tăng trưởng, đã tăng lên 4,5 nghìn tỉ USD nhưng hiện giảm xuống còn khoảng 4 nghìn tỉ USD do quá trình thu hẹp bảng cân đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FED giữ nguyên lãi suất chủ chốt
FED giữ nguyên lãi suất chủ chốt

VOV.VN -FED vừa quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt, nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi diễn biến giá cả, những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

FED giữ nguyên lãi suất chủ chốt

FED giữ nguyên lãi suất chủ chốt

VOV.VN -FED vừa quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt, nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi diễn biến giá cả, những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

FED nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018
FED nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018

VOV.VN -Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 0,25%, đây là lần thứ 3 trong năm 2018 FED tăng lãi suất.

FED nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018

FED nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018

VOV.VN -Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 0,25%, đây là lần thứ 3 trong năm 2018 FED tăng lãi suất.

Tổng thống Donald Trump: FED không nên tăng lãi suất vào tuần tới
Tổng thống Donald Trump: FED không nên tăng lãi suất vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng, sẽ là một sai lầm nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất USD vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump: FED không nên tăng lãi suất vào tuần tới

Tổng thống Donald Trump: FED không nên tăng lãi suất vào tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng, sẽ là một sai lầm nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất USD vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Trump sẽ không sa thải Chủ tịch Fed“
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Trump sẽ không sa thải Chủ tịch Fed“

Trump nói với Steve Mnuchin rằng mình "không bao giờ đề xuất sa thải Powell" và cũng "không cho rằng mình có quyền làm như vậy".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Trump sẽ không sa thải Chủ tịch Fed“

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Trump sẽ không sa thải Chủ tịch Fed“

Trump nói với Steve Mnuchin rằng mình "không bao giờ đề xuất sa thải Powell" và cũng "không cho rằng mình có quyền làm như vậy".

FED sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019?
FED sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019?

VOV.VN - Tân Hoa Xã (Xinhua) cho hay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019.

FED sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019?

FED sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019?

VOV.VN - Tân Hoa Xã (Xinhua) cho hay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2019.