Chủ tịch Liên minh HTX Hải Phòng: Từng chỉ đạo một “liên minh tham nhũng"

Chỉ nhường trụ sở đang thuê thuộc diện "đất vàng" của nhà nước cho DN thuê lại, Liên minh HTX Hải Phòng đã thu về bạc tỷ.

Cú điện thoại hớ hênh

Do điện thoại hết pin, một chủ doanh nghiệp mượn máy điện thoại (đang ở chế độ ghi âm) của cộng tác viên Báo VOV để gọi cho ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Cty cổ phần Quốc tế An Khánh (Cty An Khánh). Thông tin lập tức được chuyển về Tòa soạn Báo VOV: Ông Phạm Văn Huấn, khi còn là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên minh HTX Hải Phòng đã chỉ đạo một phi vụ kinh doanh công sản Nhà nước, thu hàng tỷ đồng tiền của Cty An Khánh một cách mờ ám.

Cụ thể: Liên minh HTX Hải Phòng được UBND thành phố Hải Phòng cho thuê các tòa nhà 35, 37 và 39 phố Điện Biên Phủ, Hải Phòng để làm trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Liên minh HTX đã cho Cty An Khánh thuê lại ngôi nhà số 1 nhà 2 tầng trong tổng nhà 39 Điện Biên Phủ. Dù cho thuê lại để lấy tiền, nhưng Liên minh vẫn không có tiền để trả tiền thuê nhà cho Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng trong 6 năm, khiến Cty này phải có công văn đòi nợ.

Nhà 39 Điện Biên Phủ đang được Công ty An Khánh sử dụng

Thế là Cty An Khánh liền có công văn xin phép Liên minh được sửa chữa và đồng thời xin chuyển luôn quyền ký hợp đồng thuê nhà 2 tầng số 39 Điện Biên Phủ với thành phố. Ai cũng hiểu, Nhà nước cho Liên minh thuê nhà để làm trụ sở nếu Liên minh không có nhu cầu thì phải trả lại để Nhà nước xem xét nhu cầu chính đáng của các cơ quan, đơn vị khác, tuyệt nhiên Liên minh không có quyền cho thuê lại hoặc chuyển quyền thuê nhà cho người khác.

Thế nhưng, ngày 28/11/2011, nhân danh Chủ tịch Liên minh HTX Hải Phòng, ông Phạm Văn Huấn đã triệu tập một cuộc họp gồm: ông Bùi Tiến Trung, Phó Chủ tịch Thường trực; Bùi Văn Mạnh, Phó Chủ tịch; Bùi Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng; và bà Bùi Thị Hậu, Quyền Chánh Văn phòng Liên minh. Cuộc họp thống nhất: Đồng ý chuyển quyền thuê nhà Nhà nước theo Hợp đồng thuê nhà số 39 (phần nhà 2 tầng) Điện Biên Phủ đã ký giữa Liên minh với Cty Kinh doanh nhà Hải Phòng cho Cty An Khánh theo “đề nghị” của Cty này. Cty An Khánh chỉ phải hỗ trợ Liên minh tiền sửa chữa mà Liên minh đã chi phí là 100 triệu đồng chẵn.

Bỗng nhiên được ký hợp đồng thuê nhà của Nhà nước trên “khu đất vàng” mà chỉ phải trả cho Liên minh có 100 triệu đồng tiền sửa chữa nhà, quả thật, Cty An Khánh đã “trúng số độc đắc”. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Nội dung cú điện thoại hớ hênh cho thấy một sự thật đằng sau Biên bản cuộc họp kể trên.

Trong băng ghi âm cuộc điện thoại, Giám đốc Cty An Khánh than rằng, trước đó đã phải nộp 1, 6 tỷ đồng tiền mặt không có hóa đơn cho các vị ở Liên minh, chưa kể tiền sửa chữa không phải là 100 triệu mà là 216 triệu, cũng bằng tiền mặt, cũng không có hóa đơn. Ngoài ra, Cty An Khánh còn phải nộp 1,5 tỷ đồng nữa. Và thật xui, người hứa cho An Khánh vay số tiên này bất ngờ bị tai nạn giao thông nên An Khánh vẫn chưa có 1,5 tỷ đồng để nộp. Do vậy, đến nay, việc chuyển quyền thuê nhà 39 Điện Biên Phủ vẫn chưa xong. Giám đốc Cty An Khánh nói rằng, nếu việc không thành, sẽ không đòi lại số tiền 1, 6 tỷ đồng đã nộp, bởi các bác bên Liên minh đều là người tử tế, vẫn thường thăm hỏi doanh nghiệp khi ốm đau, với lại các bác đã chia cho nhau hết cả rồi…

Bằng chứng tham nhũng?

Phóng viên VOV lập tức vào cuộc và vụ việc có dấu hiệu tham nhũng lộ dần ra.

* Gần 3 năm trước, chiều 22/9/2009, Thành ủy viên – Chủ tịch Liên minh HTX Hải Phòng Phạm Văn Huấn đã cho “nổ bom” tại Hội nghị BCH Đảng bộ Tp.Hải Phòng khi tiết lộ: Có người hối lộ 20 triệu đồng để “nhờ” ông bỏ phiếu bầu cho một quan chức vào vị trí Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, rồi xin nộp lại số tiền tang vật này. 

 *Ngày 19/4/2012, tại nhiệm kỳ lần thứ 11 (2012-2017), Hội Chữ thập đỏ Tp. Hải Phòng, ông Phạm Văn Huấn đã được bầu Chủ tịch Hội.

Đầu tiên là “Biên bản họp Thường trực” ngày 28/11/2011 của Liên minh HTX Hải Phòng do Chủ tịch Phạm Văn Huấn chủ trì, đóng dấu ký tên, cùng đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia thể hiện nội dung nêu trên. Tiếp theo là hàng loạt công văn của Cty An Khánh, của Liên minh HTX Hải Phòng có nội dung liên quan đến vụ việc.

Và, quan trọng nhất là 2 Giấy biên nhận tiền do chính bà Bùi Thị Hậu, Quyền Chánh Văn phòng Liên minh viết và ký, nội dung: Nhận của Giám đốc Cty An Khánh 2.316.000.000 đồng vào ngày 7 và 17/11/2011. Nhận một số tiền mặt rất lớn, ghi là tiền hợp đồng liên kết, tiền sửa nhà và tiền nhà, nhưng chứng từ tài chính mà bà Quyền chánh Văn phòng Liên minh lập ra chỉ là… 2 bản viết tay nguệch ngoạc!?

10 ngày sau, kể từ khi việc trao và nhận 2.316.000.000 đồng tiền mặt kể trên hoàn tất, Chủ tịch Liên minh HTX Phạm Văn Huấn đã chủ trì “họp Thường trực” bất thường. Sau khi nghe bà Bùi Thị Hậu, Quyền Chánh Văn phòng trình bày, tất cả 100% thành viên cuộc họp đã nhất trí cao trong việc chuyển giao ngôi nhà 2 tầng số 39 phố Điện Biên Phủ cho Cty An Khánh sử dụng và được quyền ký hợp đồng thuê trực tiếp với Nhà nước. Điều duy nhất Cty An Khánh phải làm là thanh toán cho Liên minh 100 triệu đồng tiền sửa chữa nhà mà Liên minh đã chi phí!?./.

Kỳ sau: “Người nổi tiếng” phủi tay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên