Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: DN đầu tư sẽ được hỗ trợ giải phóng mặt bằng

VOV.VN-Quảng Bình sẽ hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các công trình ngoài hàng rào như hệ thống đường, điện, cấp thoát nước, đầu tư đào tạo nghề.

Tỉnh Quảng Bình đang hoàn thiện cơ chế để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 7/2018. Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài không giấu tham vọng tỉnh này sẽ thu hút được trên 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước sau khi Hội nghị kết thúc. Vậy Quảng Bình sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài (Ảnh: Hoàng Thái).

PV: Thưa ông, theo chương trình, tháng 7/2018 tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Qua hội nghị này, Quảng Bình đặt ra mục tiêu cụ thể ra sao? Lĩnh vực nào được kỳ vọng sẽ tạo đột phá?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Mục tiêu chúng tôi đặt ra trong Hội nghị lần này là tổng mức đầu tư các dự án sẽ đạt trên 3 tỷ USD. Thời điểm này chúng tôi đã cho tổng hợp danh mục các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào tỉnh, mừng là con số cũng đã xấp xỉ 3 tỷ USD.

Trong số các dự án đăng ký, các nhà đầu tư quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Đây cũng là lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Bình. Địa phương chúng tôi không chỉ có biệt danh “Vương quốc hang động” với Sơn Đoòng, Hang Va, Hang Én, Phong Nha-Kẻ Bàng mà Quảng Bình hội tụ rất nhiều lợi thế về du lịch: Bãi biển đẹp, những đồi cát trắng trải rộng, những địa danh gắn liền với danh nhân thế giới-Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những làng nghề truyền thống.

Chúng tôi xác định, phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, cá nhân tôi tin rằng Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 7/2018 này sẽ là Hội nghị thu hút được lượng vốn lớn nhất từ trước đến nay để đầu tư vào Quảng Bình, giúp tỉnh phát triển. Đến nay đã có các nhà đầu tư (kể cả trong nước và quốc tế) đăng ký tham gia Hội nghị và cam kết đầu tư vào tỉnh.

PV: Thưa ông, khi đến với Quảng Bình, các doanh nghiệp sẽ nhận được những ưu đãi đầu tư như thế nào từ địa phương?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã có chính sách rõ ràng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó tỉnh sẽ hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đây là vấn đề thường vướng mắc trong những năm qua. Tỉnh Quảng Bình cũng hỗ trợ đầu tư các công trình ngoài hàng rào như hệ thống đường, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, đầu tư đào tạo nghề cho công nhân của các dự án.

Tỉnh Quảng Bình cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, kể cả lúc tìm hiểu, khảo sát, lập dự án, triển khai dự án, khi dự án đi vào hoạt động... Chủ trương này không phải theo nhiệm kỳ, không phải chủ trương của cá nhân mà đã được thống nhất trong toàn bộ bộ máy chính quyền, kể cả khi tôi về nghỉ hưu thì Quảng Bình vẫn đảm bảo theo đường hướng nhất quán.

Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện mời gọi nhà đầu tư. Đó là những vấn đề cốt lõi để tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư. Chúng tôi xem hiệu quả dự án, thành công của nhà đầu tư là kết quả phát triển của tỉnh.

PV: Tín hiệu vui là thời gian gần đây, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến môi trường kinh doanh ở Quảng Bình, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, điều gì hấp dẫn ở Quảng Bình đang làm các nhà đầu tư thay đổi cách nhìn, mạnh dạn đầu tư vào Quảng Bình?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Có thể nói rằng, tỉnh Quảng Bình có rất nhiều lợi thế, nhất là tiềm năng phát triển du lịch. Như lúc đầu tôi đã nói, Quảng Bình có di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đây là một di sản có diện tích trên 120.000 hecta và chúng tôi tự hào Quảng Bình là “Vương quốc hang động” và nhiều danh thắng, trong đó có đại ngàn Trường Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: "Chúng tôi tin tưởng sau Hội nghị XTĐT tháng 7/2018, Quảng Bình sẽ thu hút trên 3 tỷ USD". (Ảnh: Hoàng Thái).

Cùng với hệ thống giao thông như Quốc lộ 12A nối Việt Nam - Lào - Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Cửa khẩu có kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng năm xấp xỉ 2 tỷ USD), Quảng Bình còn có Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Khu kinh tế biển Hòn La.

Về phía bờ biển, Quảng Bình được Guiness công nhận là tỉnh có dải cát ven biển dài nhất Việt Nam. Trên dải cát này, chúng tôi đang triển khai một loạt sân Golf ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch… đây là tiềm năng lớn về du lịch.

Ngoài ra, Quảng Bình còn có tiềm năng phát triển công nghiệp như điện gió, điện pin mặt trời, tiềm năng về đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Với tiềm năng lớn như vậy, chúng tôi tin rằng, tương lai không xa Quảng Bình sẽ là trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đang làm tất cả để phát triển kinh tế dựa trên những lợi thế đó.

PV: Trân trọng cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình và Nghệ An đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1
Quảng Bình và Nghệ An đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An đầu tư dự án tuyến nối Quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò; tỉnh Quảng Bình đầu tư dự án tuyến nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh.

Quảng Bình và Nghệ An đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1

Quảng Bình và Nghệ An đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An đầu tư dự án tuyến nối Quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò; tỉnh Quảng Bình đầu tư dự án tuyến nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh.

Quảng Bình: Hỗ trợ tìm bãi thải cho dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1
Quảng Bình: Hỗ trợ tìm bãi thải cho dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1

VOV.VN - Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2 đề nghị Quảng Bình hỗ trợ tìm địa điểm bãi thải trên bờ và bãi thải trên biển.

Quảng Bình: Hỗ trợ tìm bãi thải cho dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1

Quảng Bình: Hỗ trợ tìm bãi thải cho dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1

VOV.VN - Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2 đề nghị Quảng Bình hỗ trợ tìm địa điểm bãi thải trên bờ và bãi thải trên biển.

Quảng Bình kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai
Quảng Bình kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình rà soát gia hạn, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án xí phần, găm đất không triển khai.

Quảng Bình kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai

Quảng Bình kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình rà soát gia hạn, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án xí phần, găm đất không triển khai.

FLC tuyển 300 nhân sự cho dự án tỷ đô Quang Binh Beach & Golf Resort
FLC tuyển 300 nhân sự cho dự án tỷ đô Quang Binh Beach & Golf Resort

VOV.VN - Để chuẩn bị cho dự án tỷ đô FLC Quang Binh Beach & Golf Resort sắp đi vào hoạt động, Tập đoàn FLC tổ chức đợt tuyển dụng đầu tiên vào 2 ngày 19-20/4.

FLC tuyển 300 nhân sự cho dự án tỷ đô Quang Binh Beach & Golf Resort

FLC tuyển 300 nhân sự cho dự án tỷ đô Quang Binh Beach & Golf Resort

VOV.VN - Để chuẩn bị cho dự án tỷ đô FLC Quang Binh Beach & Golf Resort sắp đi vào hoạt động, Tập đoàn FLC tổ chức đợt tuyển dụng đầu tiên vào 2 ngày 19-20/4.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình vay vốn ODA Hàn Quốc.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình vay vốn ODA Hàn Quốc.

Cận cảnh cá đặc sản Quảng Bình có tiền khó mua được
Cận cảnh cá đặc sản Quảng Bình có tiền khó mua được

VOV.VN - Cá nghéo hiếm khi đánh bắt được loài cá này nên ngư dân chỉ đem ra thết đãi khách quý và coi đó như một đặc sản riêng có của đất Quảng Bình.

Cận cảnh cá đặc sản Quảng Bình có tiền khó mua được

Cận cảnh cá đặc sản Quảng Bình có tiền khó mua được

VOV.VN - Cá nghéo hiếm khi đánh bắt được loài cá này nên ngư dân chỉ đem ra thết đãi khách quý và coi đó như một đặc sản riêng có của đất Quảng Bình.

Ngư dân Quảng Bình trúng đậm mùa cá trích
Ngư dân Quảng Bình trúng đậm mùa cá trích

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, các ngư dân ở Quảng Bình đã dong thuyền ra khơi đánh bắt và trúng đậm mùa cá trích. 

Ngư dân Quảng Bình trúng đậm mùa cá trích

Ngư dân Quảng Bình trúng đậm mùa cá trích

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, các ngư dân ở Quảng Bình đã dong thuyền ra khơi đánh bắt và trúng đậm mùa cá trích. 

Nông dân trồng rau sạch ở Quảng Bình khốn đốn sau bão lũ
Nông dân trồng rau sạch ở Quảng Bình khốn đốn sau bão lũ

VOV.VN - Bão lũ đã khiến nhiều diện tích trồng rau sạch tại Quảng Bình bị thiệt hại nặng, nhiều hộ gia đình đứng trước cảnh trắng tay.

Nông dân trồng rau sạch ở Quảng Bình khốn đốn sau bão lũ

Nông dân trồng rau sạch ở Quảng Bình khốn đốn sau bão lũ

VOV.VN - Bão lũ đã khiến nhiều diện tích trồng rau sạch tại Quảng Bình bị thiệt hại nặng, nhiều hộ gia đình đứng trước cảnh trắng tay.