Chú trọng công tác kiểm định, đo lường chất lượng hàng hóa

VOV.VN - 10 tháng qua, gần 1.000 phương tiện đo được kiểm định, đảm bảo đo lường chính xác, hiệu quả.

Công tác kiểm định, đo lường chất lượng các mặt hàng, sản phẩm hàng hóa được tỉnh Yên Bái chú trọng triển khai, đặc biệt là tại vùng sâu vùng, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

10 tháng qua, trên 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng phương tiện đo đã được đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về Luật đo lường; gần 1.000 phương tiện đo được kiểm định, đảm bảo đo lường chính xác, hiệu quả.

Cùng thời gian này, các ngành chức năng cũng đã thực hiện kiểm tra việc sử dụng cân đối chứng và kiểm định phương tiện đo khối lượng tại chợ trung tâm các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên, Thị xã Nghĩa Lộ…Qua đó, góp phần đảm bảo chất lượng, hàng hóa, đảm bảo quyền  lợi chính đáng cho người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Yên Bái cho biết: “Chi cục tiếp tục làm tốt công tác công tác thông tin, tuyên tuyền, phổ biến kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hai là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực quản lý về đo lường, thử nghiệm; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo đo lường nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận trong thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng giả, hàng lậu lộng hành
Hàng giả, hàng lậu lộng hành

 Đánh giá của lãnh đạo QLTT chỉ rõ, hàng giả, hàng lậu vẫn lộng hành, xu hướng tăng mạnh vào các dịp lễ, tết. 

Hàng giả, hàng lậu lộng hành

Hàng giả, hàng lậu lộng hành

 Đánh giá của lãnh đạo QLTT chỉ rõ, hàng giả, hàng lậu vẫn lộng hành, xu hướng tăng mạnh vào các dịp lễ, tết. 

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả
Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

Kỉ luật cán bộ quản lý thị trường nếu để xảy ra buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Nội dung có trong quy định về đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi
Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VOV.VN -Người tiêu dùng, thậm chí lực lượng chức năng nếu không được đào tạo cũng khó phát hiện đâu là hàng thật đâu là hàng giả

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

Hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi

VOV.VN -Người tiêu dùng, thậm chí lực lượng chức năng nếu không được đào tạo cũng khó phát hiện đâu là hàng thật đâu là hàng giả

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán.

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả
11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ