Chưa có phương án tăng giá điện trong ngắn hạn

VOV.VN - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định từ nay đến Tết sẽ không có phương án tăng giá điện.

Tại buổi họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Công Thương tổ chức chiều 30/12. Trả lời về phương án giá điện trong năm 2015, ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, trong ngắn hạn sẽ chưa có phương án tăng giá điện.

“Từ nay đến Tết sẽ không có phương án tăng giá điện. Về lâu dài, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 69 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 19/11/2013) quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân của Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính, trên cơ sở báo cáo kiểm tra giá thành, Liên bộ sẽ xem xét phương án giá điện do EVN đệ trình”, ông Tri cho biết.

EVN chưa có phương án tăng giá điện trong thời gian ngắn. (Ảnh: KT)
Ông Tri cũng cũng cho biết thêm, sở dĩ trong suốt năm 2014 EVN không điều chỉnh tăng giá điện bởi Bộ Công Thương đã cân nhắc các giải pháp hợp lý để ủng hộ EVN trong việc kìm hãm tăng giá điện. Nếu như giá dầu sắp tới còn giảm tiếp có thể EVN sẽ nhẹ gánh hơn khi giá khí giảm. Ngược lại, nếu như phụ tải khu vực Miền Nam tăng trưởng quá nhanh, EVN sẽ phải sử dụng phát điện dầu, khi đó thực sự sẽ là thảm họa, do đó EVN luôn kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng liên quan đến việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực giải thích thêm về phương án giá điện. Theo đó, EVN sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để xem xét phương án giá điện. Nếu giá điện do EVN đề nghị tăng từ 7% - 10% so với giá điện hiện hành áp dụng từ 1/8/2013, nằm trong khung giá quy định từ 1.437 – 1.835 đồng/kWh, sau khi được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, EVN sẽ được quyền tăng tăng giá điện.

Nếu phương án giá điện tăng trên 10% hoặc giá điện nằm ngoài khung giá phát bán lẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ 2013 -2015 quy định từ 1.437 – 1.835 đồng  thì EVN phải báo cáo với Liên bộ Tài Chính - Công Thương trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không nên đề cập tăng giá điện thời điểm này
Không nên đề cập tăng giá điện thời điểm này

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nếu đề cập sẽ tác động đến tâm lý của người tiêu dùng.

Không nên đề cập tăng giá điện thời điểm này

Không nên đề cập tăng giá điện thời điểm này

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nếu đề cập sẽ tác động đến tâm lý của người tiêu dùng.

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“
Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

VOV.VN -  Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng. 

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

VOV.VN -  Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng. 

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12
Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

VOV.VN -Theo nhận định của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), ít có khả năng giá điện sẽ tăng trong tháng 12 vì giá dầu đã giảm mạnh.

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

Ít có khả năng tăng giá điện thêm 9,5% trong tháng 12

VOV.VN -Theo nhận định của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), ít có khả năng giá điện sẽ tăng trong tháng 12 vì giá dầu đã giảm mạnh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại có đề xuất tăng giá điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại có đề xuất tăng giá điện

VOV.VN -Tuy nhiên, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến nay, vẫn chưa có phương án nào được phê duyệt. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại có đề xuất tăng giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại có đề xuất tăng giá điện

VOV.VN -Tuy nhiên, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến nay, vẫn chưa có phương án nào được phê duyệt. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trước mắt sẽ chưa tăng giá điện dù giá bán than cho các nhà máy điện đã tăng kể từ tháng 7.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chưa có kế hoạch tăng giá điện

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trước mắt sẽ chưa tăng giá điện dù giá bán than cho các nhà máy điện đã tăng kể từ tháng 7.