Chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội xem xét cơ chế cho các dự án điện khí

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động tham gia cùng với Bộ Công Thương để hoàn thiện việc sửa đổi, ban hành các thông tư liên quan; chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách cho các dự án điện khí.

Ngày 23/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao cam kết của các địa phương về hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng các hạng mục, công trình liên quan tới các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 và lưới điện giải tỏa công suất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan rà soát các dự án điện mặt trời được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ và chuyển sang cơ quan điều tra. 

Phân loại những dự án không có dấu hiệu vi phạm, sai phạm mang tính hình sự, có thể khắc phục được theo kết luận thanh tra, kiểm tra... và đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để đưa vào khai thác.

Đối với các dự án nhiệt điện khí đang gặp vướng mắc về cơ chế để xác định sản lượng điện hợp đồng (QC), giá mua điện..., Phó Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động tham gia cùng với Bộ Công Thương để hoàn thiện việc sửa đổi, ban hành các thông tư liên quan; chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách cho các dự án điện khí.

Về Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có dự án, mô hình cụ thể (xuất khẩu toàn bộ, sản xuất nhiên liệu xanh (hydro, amoniac), phát lên lưới điện quốc gia), phương thức triển khai (doanh nghiệp trong nước, liên doanh với nước ngoài) từ đó xác định "bài toán" đặt ra cần giải quyết về hành lang pháp lý, điều tra khảo sát, quy hoạch... "để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là có thể triển khai đồng bộ, tổng thể".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp và các địa phương rà soát, báo cáo cụ thể số lượng dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, làm rõ "những dự án nào xử lý được, những dự án nào chưa xử lý được", kiến nghị cấp thẩm quyền hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm chủ động bù đắp công suất cho các dự án nguồn điện bị chậm tiến độ so với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII với các giải pháp, cơ chế quyết định đầu tư các dự án nguồn điện mới, huy động thêm các nguồn điện khác: Thủy điện, điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ điện từ điện mặt trời...

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến nay, Bộ đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), các cơ quan liên quan và kiến nghị thí điểm dự án điện gió ngoài khơi của PVN. 

Đồng thời rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, đưa Việt Nam trở thành trung tâm điện gió ngoài khơi của khu vực.

Với hai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, công tác bàn giao, cho thuê đất và hạ tầng thi công các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 triển khai rất chậm. Trong thời gian tới, EVN, PVN cần sớm thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng mua bán điện (PPA).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đang khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu đô thị mới Nhơn Trạch.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các dự án lưới điện giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 vào cuối năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu phải đơn giản nhất
Cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu phải đơn giản nhất

VOV.VN - Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã trình bày báo cáo hoàn thiện khái niệm “tự sản, tự tiêu” đối với điện mặt trời mái nhà.

Cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu phải đơn giản nhất

Cấp giấy chứng nhận phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu phải đơn giản nhất

VOV.VN - Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã trình bày báo cáo hoàn thiện khái niệm “tự sản, tự tiêu” đối với điện mặt trời mái nhà.

Vì sao cấp phép cho doanh nghiệp làm điện mặt trời trên đất khoáng sản?
Vì sao cấp phép cho doanh nghiệp làm điện mặt trời trên đất khoáng sản?

VOV.VN - Mua đất nông nghiệp gần mỏ rồi tự ý mở rộng khai thác khoáng sản; xây dựng trang trại điện mặt trời trên vùng đất khoáng sản, đất nông nghiệp chưa phù hợp… đó là thực tế đang xảy ra tại một doanh nghiệp, hoạt động tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Vì sao cấp phép cho doanh nghiệp làm điện mặt trời trên đất khoáng sản?

Vì sao cấp phép cho doanh nghiệp làm điện mặt trời trên đất khoáng sản?

VOV.VN - Mua đất nông nghiệp gần mỏ rồi tự ý mở rộng khai thác khoáng sản; xây dựng trang trại điện mặt trời trên vùng đất khoáng sản, đất nông nghiệp chưa phù hợp… đó là thực tế đang xảy ra tại một doanh nghiệp, hoạt động tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời trên biển lớn nhất
Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời trên biển lớn nhất

VOV.VN - Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) ra thông báo cho biết, dự án quang điện ngoài khơi lớn nhất nước này đã khởi công xây dựng hôm 19/5 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời trên biển lớn nhất

Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời trên biển lớn nhất

VOV.VN - Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) ra thông báo cho biết, dự án quang điện ngoài khơi lớn nhất nước này đã khởi công xây dựng hôm 19/5 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.