Chứng khoán Hà Nội (HNX) và HTC bị tố chiếm đoạt trái phép tài sản

VOV.VN -HTC có sự câu kết với HNX chiếm đoạt vốn của SBD. Với trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư, HNX đã cố ý phớt lờ quyền lợi của SBD.

Mới đây, ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu  (địa chỉ Lô U12B-16A, đường số 22 Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) có đơn tố cáo gửi tới VOV.VN.

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn tố cáo Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ HTC Việt Nam (địa chỉ: số 36C, đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), người đại diện là ông Trịnh Bảo Trung – Tổng Giám đốc và Ban Quản lý dự án – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, người đại diện là ông Nguyễn Văn Dũng –Trưởng bán Quản lý dự án.

Theo trình bày của ông Trần Anh Tuấn, vào ngày 01/8/2011, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (gọi tắt là “SBD”) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ HTC Việt Nam (gọi tắt là “HTC”) ký kết Hợp đồng Liên danh số 01082011/HTC – SBD thành lập Liên danh nhà thầu tham gia gói thầu “cung cấp, lắp đặt hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu và mạng tin học nội bộ thuộc Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội”. Ngày 22/8/2011, SBD và HTC ký Thỏa thuận ủy quyền thực hiện hợp đồng số 220811/HTC-SBD. Theo đó, SBD và HTC thống nhất ủy quyền cho HTC là Nhà thầu đứng đầu Liên danh.

Sau khi trúng thầu, vào ngày 26/8/2011, với tư cách đồng nhà thầu chính, Công ty SBD và Công ty HTC ký hợp đồng số 14/2011/HĐKT-TTDL (Hợp đồng số 14/2011/HĐKT-TTDL) với Ban quản lý dự án – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), nhận thi công công trình “Trụ sở trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội”.

SBD thực hiện trách nhiệm cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho Công trình thông qua việc ký kết với HTC Hợp đồng kinh tế số 100523.1/HĐKT/HTC-SBD vào ngày 02/11/2011. Đến ngày 30/03/2012, Công ty SBD đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và xuất hóa đơn cho Công ty HTC. Tổng giá trị Công ty SBD đã thực hiện và xuất hóa đơn giá trị gia tăng là 8.554.516.282 đồng.

Vụ việc tranh chấp xảy ra khi HTC có sự câu kết với HNX chiếm đoạt vốn của SBD. Với trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, HNX đã cố ý phớt lờ quyền lợi của SBD.

Việc thanh quyết toán hợp đồng chỉ được thực hiện khi có chữ ký của cả ba bên (hay nói cách khác nội dung công việc này SBD không uỷ quyền cho HTC). Nhưng không hiểu vì lý do gì, HNX vẫn câu kết với HTC tiến hành thanh quyết toán khi chưa có chữ ký của SBD mặc dù SBD đã gửi nhiều lần công văn tới HNX để cảnh báo việc này. Đây chính là mấu chốt giúp HTC chiếm đoạt tài sản của SBD.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng số 14/2011/HĐKT-TTDL, HNX hoàn toàn không quan tâm đến vị trí, vai trò, quyền hạn của SBD, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của SBD như đã thỏa thuận.

Chính vì thế đã xảy ra chuyện, sau khi nhận tiền thanh toán từ HNX, Công ty HTC đã không thanh toán lại cho SBD. Khi xảy ra sự việc HTC lợi dụng vị trí thành viên đứng đầu liên danh nhà thầu để khống chế tài khoản thanh toán chung của liên danh và có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt vốn của SBD.

“Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn thông báo, đề nghị HNX tạm dừng thanh toán bất kỳ khoản thanh toán tiếp theo cho Liên danh. Tuy nhiên, kết quả là HNX phớt lờ đề nghị chính đáng của SBD và vẫn tiếp tục chuyển tiền thanh toán cho Liên danh, trực tiếp chuyển về tài khoản Công ty HTC” – ông Trần Anh Tuấn cho hay. 

Cuối cùng, ngày 17/01/2013, SBD chỉ còn cách gửi công văn số 17/CV/FN/2013 đến HNX để khẳng định rõ với HNX: “Để đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu SBD, trước khi thu hồi công nợ, chúng tôi buộc phải đình chỉ việc ký kết biên bản nghiệm thu đưa hệ thống vào sử dụng cũng như biên bản thanh lý hợp đồng”.

Thế nhưng, không những HNX không tạm ngừng thanh toán, nghiêm trọng hơn, không hiểu vì lý do gì, hiện tại HNX đã thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của công trình cho Công ty HTC khi chưa có chữ ký, chưa được sự đồng ý của SBD. “Chúng tôi không hiểu HNX đã dựa trên quyết toán nào để thanh toán nốt 5% còn lại cho HTC khi SBD chưa ký, thậm chí chưa được mời để tham gia ký quyết toán toàn bộ công trình?” – ông Trần Anh Tuấn đặt câu hỏi.

Theo khẳng định của ông Trần Anh Tuấn thì phải có sự câu kết giữa HNX và HTC mới loại bỏ được sự tham gia của SBD vào quy trình thanh quyết toán, khiến SBD không còn biện pháp bảo đảm thanh toán; từ đó, SBD đã bị chiếm đoạt trái phép tài sản đầu tư vào dự án.

Cho đến nay, số tiền vật tư mà SBD đã đầu tư, cung cấp cho Dự án bị chiếm đoạt chưa được trả là: 3.349.162.938 đồng (Ba tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu một trăm sáu mươi hai ngàn chín trăm ba mươi tám đồng).

Đến nay, SBD đã nhiều lần liên hệ yêu cầu HNX, HTC làm rõ hành vi vi phạm nói trên nhưng cả HNX và HTC đều không hợp tác, biểu hiện trốn tránh, phớt lờ yêu cầu của SBD.

Hành vi của HTC đã khiến SBD phải gánh chịu hậu quả nặng nề: hoạt động kinh doanh bị trì trệ, tổn thất uy tín với các đối tác, đời sống người lao động tại công ty gặp khó khăn.

Báo điện tử VOV đã chuyển hồ sơ vụ việc này đến các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 lãnh đạo công ty câu kết chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng
4 lãnh đạo công ty câu kết chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam 3 người là lãnh đạo các Công ty có trụ sở tại TP HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 lãnh đạo công ty câu kết chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

4 lãnh đạo công ty câu kết chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam 3 người là lãnh đạo các Công ty có trụ sở tại TP HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân
Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

VOV.VN -Vay tiền của bạn để kinh doanh và trả nợ ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán, cựu giám đốc bỏ trốn vào TP HCM.

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

VOV.VN -Vay tiền của bạn để kinh doanh và trả nợ ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán, cựu giám đốc bỏ trốn vào TP HCM.

Bắt giáo viên nghỉ hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng
Bắt giáo viên nghỉ hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Tự quảng cáo có mối quan hệ thân quen và có khả năng xin việc làm, Đoàn Vân Toàn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng.

Bắt giáo viên nghỉ hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Bắt giáo viên nghỉ hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Tự quảng cáo có mối quan hệ thân quen và có khả năng xin việc làm, Đoàn Vân Toàn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng.

TPHCM điều tra vụ chiếm đoạt 290 triệu đồng trợ giá xe buýt
TPHCM điều tra vụ chiếm đoạt 290 triệu đồng trợ giá xe buýt

Thanh tra Sở GT-VT TP đã kết luận và chuyển hồ sơ cho công an làm rõ vụ HTX vận tải hai lần làm hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 290 triệu đồng.

TPHCM điều tra vụ chiếm đoạt 290 triệu đồng trợ giá xe buýt

TPHCM điều tra vụ chiếm đoạt 290 triệu đồng trợ giá xe buýt

Thanh tra Sở GT-VT TP đã kết luận và chuyển hồ sơ cho công an làm rõ vụ HTX vận tải hai lần làm hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 290 triệu đồng.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi vay của hàng chục người dân với số tiền hơn 6 tỷ đồng, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi vay của hàng chục người dân với số tiền hơn 6 tỷ đồng, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội chiếm đoạt 15 ngàn USD
Giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội chiếm đoạt 15 ngàn USD

VOV.VN - Tự xưng là con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội, Nguyễn Tiến Anh đã chiếm đoạt của một cán bộ quản lý thị trường số tiền 15.000 USD

Giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội chiếm đoạt 15 ngàn USD

Giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội chiếm đoạt 15 ngàn USD

VOV.VN - Tự xưng là con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội, Nguyễn Tiến Anh đã chiếm đoạt của một cán bộ quản lý thị trường số tiền 15.000 USD

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ
Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.