Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.

 

Chuyến tàu mang ký hiệu X9101 vận chuyển 25 container hàng hóa liên quan đến thương mại thông thường và thương mại điện tử xuyên biên giới, như linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất... với tổng trọng lượng hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu USD. Chuyến tàu dự kiến đến Hà Nội sau hành trình dài 28 tiếng.

Đây là chuyến tàu chở hàng quốc tế đầu tiên đi từ Trung Quốc đến các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sau khi hiệp định này chính thức có hiệu lực.

Phát biểu tại lễ khởi hành, ông Dương Xuân Đình, Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây khẳng định, là cửa ngõ mở cửa và hợp tác của Trung Quốc với các nước ASEAN, RCEP có hiệu lực và thực thi đã mang lại cơ hội mới quan trọng cho sự phát triển mở cửa cấp cao của Quảng Tây. Hợp tác giữa Quảng Tây và các quốc gia thành viên RCEP sẽ được củng cố hơn, quy mô thương mại và mức độ hợp tác sẽ không ngừng được nâng cao.

RCEP gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiếm gần 30% dân số (tương đương 2,7 tỷ người) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP - tương đương 26.200 tỷ USD) toàn cầu.

Hiệp định vừa có hiệu lực ngày 1/1/2022 và được cho là sẽ tạo ra một “luồng gió mới” thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19, đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP
Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng
Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ giúp tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần thúc đẩy nền sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam.

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ giúp tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần thúc đẩy nền sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam.

Đạt số lượng chấp thuận tối thiểu, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ 1/1/2022
Đạt số lượng chấp thuận tối thiểu, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ 1/1/2022

VOV.VN - Ngày 2/11, Ban Thư ký ASEAN đã nhận được văn kiện phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) từ 6 nước ASEAN và 4 nước đối tác. Như vậy, hiệp định này sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau.

Đạt số lượng chấp thuận tối thiểu, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ 1/1/2022

Đạt số lượng chấp thuận tối thiểu, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ 1/1/2022

VOV.VN - Ngày 2/11, Ban Thư ký ASEAN đã nhận được văn kiện phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) từ 6 nước ASEAN và 4 nước đối tác. Như vậy, hiệp định này sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau.

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp
Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Theo cam kết, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực khi ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt Hiệp định.

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Theo cam kết, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực khi ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt Hiệp định.