Công an vào cuộc vụ chợ thuốc Hapulico treo biển “không bán khẩu trang”

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an kiểm tra việc kêu gọi "không bán khẩu trang" tại chợ thuốc Hapulico.

Sáng 3/2, nhiều quầy hàng tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển "không bán khẩu trang, nước sát khuẩn rửa tay". Số khác đề biển "không bán khẩu trang, miễn hỏi".

Hành động này diễn ra ngay sau khi dư luận ồn ào về việc một số cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế trong chợ thuốc Hapulico lợi dụng nhu cầu tăng cao đột biến, đã bán khẩu trang, chai rửa tay giá "trên trời". 

Ngày 2/2, trong một cộng đồng nội bộ nhóm kinh doanh thuốc, một thành viên đăng dòng trạng thái kêu gọi các nhà thuốc "đoàn kết, không nhập khẩu trang và bán khẩu trang" kèm theo nhiều từ ngữ thô tục. Điều đáng ngạc nhiên là hành vi kêu gọi này lại nhận được nhiều lời tán đồng. 

Cụ thể, người này viết: "Em xin có ý kiến, tất cả nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết… nhập khẩu trang và cũng…bán khẩu trang nữa, việc đó giờ đã có nhà nước lo, miễn phí hay bán như trước thì nhà em... làm được.... Còn dân tự đi mua hay xếp hàng nhận được 2 cái khẩu trang free thì kệ họ...”.

Đến sáng nay, gần như đồng loạt các quầy thuốc trong chợ thuốc Hapulico đều trưng biển hiệu với nội dung: “Không bán khẩu trang, nước rửa tay khô". Việc này thêm một lần làm cho dư luận dậy sóng khi đang giữa dịch virus corona.

Chợ thuốc Hapulico không còn chen chúc như những hôm trước.

 

Hình ảnh stt của NKD được cia sẻ trên mạng xã hội.

Ghi nhận tại chợ thuốc sáng và chiều nay, mọi hoạt động vẫn bình thường, nhưng không còn đông người tìm mua khẩu trang như những ngày trước. Một số người dân mải miết đi khắp các tầng lầu tại chợ thuốc nhưng không thể mua được hộp khẩu trang nào đành ngậm ngùi ra về.

Nhiều quầy thuốc trưng biển không bán khẩu trang, nước rửa tay.

“Tôi vào đây đi hỏi hết quầy này đến quầy khác nhưng không có quầy nào bán. Họ trả lời không bán khẩu trang và cũng không giải thích gì thêm. Một số chủ quầy, nhân viên còn tỏ ra khó chịu khi tôi hỏi mua khẩu trang”, ông Nguyễn Đình Nam (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết.

Đặc biệt tại chợ thuốc xuất hiện biển hiệu cấm quay phim chụp ảnh. Chủ các cửa hàng thuốc tỏ ra cáu gắt với những người quay phim chụp ảnh.

Hình ảnh cấm quay phim chụp ảnh bên trong chợ thuốc Hapulico.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chiến Thắng, cán bộ tại ban quản lý chợ thuốc cho biết: “Tại đây có hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh thuốc, nhưng chỉ có khoảng chục cửa hàng là kinh doanh thiết bị y tế trong đó có khẩu trang. Việc các cửa hàng đồng loạt đề biển ở đây không bán khẩu trang, nước rửa tay là do hết hàng... ”.

Ông Thắng cho biết thêm, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một số thành viên trong chợ thuốc kêu gọi không bán khẩu trang. Ban quản lý chợ thuốc đã nắm được tình hình và Công an quận Thanh Xuân cũng đã trao đổi đề nghị ban quản lý phối hợp xác minh thông tin trên. 

 

Liên quan đến vụ việc hàng loạt cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico treo biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi”, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các nhà thuốc tại đây.

"Chúng tôi đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra. Trong trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ kiểm tra những trường hợp cố tình như vậy".

Sau stt của NKD rất nhiều người bình luận tỏ vẻ đồng tình.

Về hành vi một số đối tượng đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi các thành viên kinh doanh thuốc không nhập hàng, không bán khẩu trang, nước rửa tay cho người dân, ông Kiên cho biết việc này đang được cơ quan công an kết hợp xác minh.

“Trong thời điểm này, theo tôi, hành vi đó có thể quy là chống đối, tuyên truyền sai chính sách của Đảng, Nhà nước, đủ cấu thành để xem xét, truy tố trước pháp luật. Việc này tôi đã thông tin tới Công an thành phố để truy tìm, Công an quận Thanh Xuân cũng đã vào cuộc, cần thiết sẽ kết hợp với an ninh mạng để điều tra. Hiện tại đối tượng đang khóa tài khoản Facebook. Nếu xác định rõ hành vi sai phạm có thể giao cho quận Thanh Xuân đứng ra làm việc, tịch thu quầy thuốc vĩnh viễn. Trường hợp nặng chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự", ông nói Kiên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ nhà thuốc “chặt chém” giá khẩu trang chống dịch corona
Tạm đình chỉ nhà thuốc “chặt chém” giá khẩu trang chống dịch corona

VOV.VN - Ngày thường giá mỗi hộp khẩu trang chỉ 50.000 đồng nhưng trong lúc dịch bệnh nhà thuốc này bán ra với giá “chặt chém” 125.000 đồng/hộp… 

Tạm đình chỉ nhà thuốc “chặt chém” giá khẩu trang chống dịch corona

Tạm đình chỉ nhà thuốc “chặt chém” giá khẩu trang chống dịch corona

VOV.VN - Ngày thường giá mỗi hộp khẩu trang chỉ 50.000 đồng nhưng trong lúc dịch bệnh nhà thuốc này bán ra với giá “chặt chém” 125.000 đồng/hộp… 

Khẩu trang y tế “cháy hàng”, các nhà thuốc phải xé lẻ để bán
Khẩu trang y tế “cháy hàng”, các nhà thuốc phải xé lẻ để bán

VOV.VN - Khẩu trang y tế trở nên khan hiếm tại TPHCM và giá bán ngày một tăng cao.

Khẩu trang y tế “cháy hàng”, các nhà thuốc phải xé lẻ để bán

Khẩu trang y tế “cháy hàng”, các nhà thuốc phải xé lẻ để bán

VOV.VN - Khẩu trang y tế trở nên khan hiếm tại TPHCM và giá bán ngày một tăng cao.

Hải Phòng xử phạt nhà thuốc Kim Thoa bán khẩu trang đắt gấp 16 lần
Hải Phòng xử phạt nhà thuốc Kim Thoa bán khẩu trang đắt gấp 16 lần

VOV.VN -Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa xử lý vi phạm hành chính một nhà thuốc bán khẩu trang  gấp 16 lần so với giá niêm yết trên sản phẩm.

Hải Phòng xử phạt nhà thuốc Kim Thoa bán khẩu trang đắt gấp 16 lần

Hải Phòng xử phạt nhà thuốc Kim Thoa bán khẩu trang đắt gấp 16 lần

VOV.VN -Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa xử lý vi phạm hành chính một nhà thuốc bán khẩu trang  gấp 16 lần so với giá niêm yết trên sản phẩm.