Khẩu trang y tế “cháy hàng”, các nhà thuốc phải xé lẻ để bán

VOV.VN - Khẩu trang y tế trở nên khan hiếm tại TPHCM và giá bán ngày một tăng cao.

Tại TP.HCM, các hệ thống nhà thuốc, tiệm thuốc tây hiện đang khan hiếm khẩu trang y tế, vì người dân lo lắng nên đổ xô đi mua trước nguy cơ lây dịch viêm phổi hô hấp do virus corona. Trong khi đó, một số hiệu thuốc bán lẻ khẩu trang y tế đang bán giá rất cao.

Một số tiệm thuốc chỉ còn đủ số lượng khẩu trang để bán lẻ.

Hiện các cửa hàng thuộc hệ thống nhà thuốc lớn như Pharmacity, Long Châu, Minh Châu,... hay các tuyến đường tập trung nhiều nhà thuốc như Tô Hiến Thành, Thành Thái, Nguyễn Giản Thanh (Quận 10),... người dân đến mua khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay rất đông, nên nhiều nhà thuốc rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Tại một số tiệm thuốc trên đường Thành Thái (Quận 10) loại khẩu trang y tế 5 lớp trước có giá 50.000 đồng/hộp nay tăng thành 90.000 đồng/hộp, loại 4 lớp có giá 40.000 đồng/hộp hiện tăng 70.000 đồng/hộp. Còn các loại khẩu trang có van lọc khí như N95, 3M giá tăng gấp 3-5 lần, nhưng cũng rất khó kiếm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ tiệm thuốc tây trên đường Tô Hiến Thành cho biết; khách đến mua khẩu trang y tế các loại ngày một đông, khách hàng nào cũng mua với số lượng nhiều nhưng nhà thuốc không đủ số khẩu trang để cung ứng.

"Giờ hết hàng rồi, khan hàng quá nên mình phải chia ra bán lẻ chứ người muốn mua lại không có. Bán hộp giờ đâu có mà bán nữa nên mới phải chia ra bán", chị Bích cho hay.

Do người mua khẩu trang ngày càng đông và có một số người mua với số lượng lớn để tích trữ nên nhiều người dân cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm mua khẩu trang.

Nhiều khách hàng đến tìm mua khẩu trang tại đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10).

Chị Nguyễn Thị Bảo Trâm, ở Quận 9 cho biết, đã phải đi lòng vòng suốt một buổi để tìm tiệm thuốc tây còn khẩu trang để mua: "Mình đi mấy cửa hàng đa số đều nói bán hết rồi với lại thấy giá cả của nó bắt đầu tăng lên nhanh. Mình mua khoảng 2 bịch, lúc trước thì mua 10.000 đồng/bịch giờ lên 15.000 đồng/bịch".

Không chỉ khan hiếm khẩu trang y tế mà dung dịch rửa tay khô hay cồn cũng được nhiều người tìm mua nên giá cũng đang được đẩy lên cao. Ưu điểm của loại dung dịch này là người dùng không cần phải rửa lại bằng nước, chai nhỏ gọn dễ đem theo như dung dịch sát trùng Asirub 500ml, nên tư thương đang lợi dụng để tăng từ 150.000 lên 250.000 đồng/chai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế
Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

VOV.VN - Một hộp khẩu trang y tế 50 cái giá 60.000-80.000 đồng, nhưng những ngày này trên địa bàn Sơn La, giá cũng tăng cao, có nơi còn "cháy hàng".

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

Sơn La “hỗn loạn” thị trường khẩu trang y tế

VOV.VN - Một hộp khẩu trang y tế 50 cái giá 60.000-80.000 đồng, nhưng những ngày này trên địa bàn Sơn La, giá cũng tăng cao, có nơi còn "cháy hàng".

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang
Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

VOV.VN - Khẩu trang bán tại cửa khẩu Lào Cai có giá rẻ hơn tại nhà thuốc, đa phần là loại từ 3 – 4 lớp vì Trung Quốc rất chuộng loại này.

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

Người dân Trung Quốc đổ xô sang tỉnh Lào Cai tìm mua khẩu trang

VOV.VN - Khẩu trang bán tại cửa khẩu Lào Cai có giá rẻ hơn tại nhà thuốc, đa phần là loại từ 3 – 4 lớp vì Trung Quốc rất chuộng loại này.

Khách “quét sạch” khẩu trang, nước sát trùng khô trong siêu thị Hà Nội
Khách “quét sạch” khẩu trang, nước sát trùng khô trong siêu thị Hà Nội

VOV.VN - Các loại nước rửa tay khô, khẩu trang trong các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vinmart, BigC, Lottemart đều đã được khách mua sạch.

Khách “quét sạch” khẩu trang, nước sát trùng khô trong siêu thị Hà Nội

Khách “quét sạch” khẩu trang, nước sát trùng khô trong siêu thị Hà Nội

VOV.VN - Các loại nước rửa tay khô, khẩu trang trong các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vinmart, BigC, Lottemart đều đã được khách mua sạch.