Công đoàn Dầu khí kiên định, phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

VOV.VN - Công đoàn Dầu khí xây dựng và phát triển phong trào công nhân lao động, nỗ lực hết mình vì mục tiêu kiên định và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 5 - 6/10 tại Hà Nội. Phiên toàn thể diễn ra sáng 6/10 có sự tham dự của của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 57.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Đoàn kết một lòng, bản lĩnh vượt khó!”

Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn PVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn PVN khẳng định, giai đoạn vừa qua, PVN và tổ chức công đoàn cùng hơn 5 vạn người lao động phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử. Đại dịch Covid -19 làm đảo lộn mọi mặt của đời sống xã hội và gây hệ lụy kéo dài; giá dầu thô liên tục giảm sâu và giữ ở mức thấp (ở nửa đầu nhiệm kỳ và đặc biệt vào đầu năm 2020), cơ chế chính sách  bất cập, xung đột Nga - Ukraine, tình hình biển Đông, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu… đã tác động lớn và trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

“Các đơn vị dịch vụ, trung nguồn và hạ nguồn chịu sự tác động rất lớn từ các đơn vị thượng nguồn dẫn đến thị trường, việc làm, thu nhập của người lao động chịu tác động ảnh hưởng không nhỏ”, bà Lan nêu.

Trong bối cảnh đó, cùng với những quyết sách kịp thời, sáng tạo của lãnh đạo Tập đoàn, các cấp công đoàn đã tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào công nhân lao động, xây dựng đươc đội ngũ lao động hùng hậu với số lượng hơn 5 vạn người có trình độ cao, làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong nước và ngoài nước, đoàn kết một lòng, bản lĩnh vượt khó không ngừng nâng cao năng lực thích ứng, đón nhận những nhiệm vụ mới.

“Các cấp công đoàn PVN đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả từ đó mang lại những kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt. Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ người lao động; không ngừng đổi mới các phong trào thi đua lao động sáng tạo; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công đoàn các cấp ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt huyết, trí tuệ, có khả năng thích ứng cao; trú trọng tuyên truyền vận động, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân lao động dầu khí “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, có truyền thống văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tập đoàn và các đơn vị đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn”, bà Lan nêu rõ.

Tại Đại hội, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN đề nghị, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội lần thứ VII có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. 

Người lao động dầu khí “vừa hồng vừa chuyên”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra 3 nhiệm vụ cơ bản đối với công đoàn các cấp ngành dầu khí. Thứ nhất, các cấp công đoàn trong PVN cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn củng cố bộ máy, cán bộ đoàn có tính chuyên nghiệp, trình độ cao có nghiệp vụ công tác triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức công đoàn trong toàn PVN cần ý thức trách nhiệm cao trong việc tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện văn hóa PVN. Động viên tinh thần lao động sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng vào sản xuất kinh doanh.

“Đây là nhiệm vụ giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Chú trọng và quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ người lao động dầu khí “vừa hồng vừa chuyên”, dựa trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn” - ông Hiểu nhấn mạnh.

Thứ ba, công đoàn PVN cần chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các công trình, các dự án trọng điểm tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến.

“Công đoàn các cấp PVN tiếp tục khích lệ tinh thần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dầu khí trước những khó khăn, thách thức đặt ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn, đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia”, ông Hiểu lưu ý.

Tại phiên sáng nay, Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Công đoàn PV Khoá VII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Công đoàn Việt Nam. Theo đó, danh sách đề cử Ban Chấp hành công đoàn PVN Khóa VII gồm 37 đại biểu. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 33 đại biểu tham gia Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 công đoàn dầu khí PVN. Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Nghiêm Thùy Lan tái đắc cử cùng 9 đại biểu khác được bầu vào Ban Thường vụ.

Trong nhiều khó khăn, PVN vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách nhà nước. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn từ năm 2018 đến tháng 6/2023 là 3,900 ngàn tỷ đồng. Nộp NSNN toàn Tập đoàn 661,4 ngàn tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Petrovietnam thúc đẩy các giải pháp giữ vững sản lượng khai thác dầu khí
Petrovietnam thúc đẩy các giải pháp giữ vững sản lượng khai thác dầu khí

VOV.VN - Các nhà điều hành tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, đề ra và thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác thăm dò, khai thác, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023.

Petrovietnam thúc đẩy các giải pháp giữ vững sản lượng khai thác dầu khí

Petrovietnam thúc đẩy các giải pháp giữ vững sản lượng khai thác dầu khí

VOV.VN - Các nhà điều hành tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, đề ra và thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác thăm dò, khai thác, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023.

Việt Nam cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ
Việt Nam cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) và Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO) của Việt Nam ngày 20/6 đã ký kết hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí tại Ấn Độ.

Việt Nam cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ

Việt Nam cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) và Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO) của Việt Nam ngày 20/6 đã ký kết hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí tại Ấn Độ.

Làm rõ hơn nữa vai trò của PVN khi sửa Luật Dầu khí
Làm rõ hơn nữa vai trò của PVN khi sửa Luật Dầu khí

VOV.VN - Tại hội thảo về Luật Dầu khí (sửa đổi) do Viên Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức ngày 1/10/2022, các chuyên gia cho rằng, cần tăng phân cấp, phân quyền cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và làm rõ "vai" khi doanh nghiệp này đại diện nhà nước thực hiện hoạt động dầu khí.

Làm rõ hơn nữa vai trò của PVN khi sửa Luật Dầu khí

Làm rõ hơn nữa vai trò của PVN khi sửa Luật Dầu khí

VOV.VN - Tại hội thảo về Luật Dầu khí (sửa đổi) do Viên Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức ngày 1/10/2022, các chuyên gia cho rằng, cần tăng phân cấp, phân quyền cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và làm rõ "vai" khi doanh nghiệp này đại diện nhà nước thực hiện hoạt động dầu khí.