Công nghiệp Than Khoáng sản đạt 70.000 tỷ đồng năm 2010

Năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách nhà nước trên 8.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009.     

Sáng 8/1, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức Hội nghị tổng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và triển khai các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch năm 2011 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, làm cho nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng song Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động điều hành và đề ra nhiều biện pháp cụ thể để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kết quả doanh thu toàn Tập đoàn trong năm 2010 đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm 2009. Trong đó có một số lĩnh vực nổi bật như: sản xuất than, đạt trên 44.000 tỷ đồng, riêng xuất khẩu đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2009; khoáng sản đạt 2.500 tỷ, tăng 31%, sản xuất điện đạt 2300 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2009.

Bên cạnh đó, năm qua Tập đoàn cũng đã thực hiện đổi mới doanh nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất và triển khai nhiều dự án trọng điểm của ngành như khai khoáng, nhiệt điện, thăm dò và tìm các mỏ mới. Đồng thời với đó là chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1.320.000 lao động trong toàn ngành với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 5% so với năm 2009, gắn khai thác với với bảo vệ môi trường.

Trong năm 2011, Tập đoàn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh và phấn đấu doanh thu đạt trên 72.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khai thác, sản xuất than, khai khoáng và sản xuất điện. Áp dụng khoa học công nghệ vào khai thác dưới những hầm lò sâu, tăng hiệu quả sản xuất và giảm những tai nạn lao động. Gắn khai thác với bảo vệ môi trường bền vững, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên và cùng với Chính phủ đảm bảo việc an sinh xã hội tại một số địa phương mà Tập đoàn nhận đỡ đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên