Công ty KrisEnergy xin lùi thời hạn khai thác dầu tại Campuchia

VOV.VN - Nguyên nhân công ty này xin hoãn việc bơm dầu lần đầu tiên tại Campuchia là do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc.

Công ty năng lượng KrisEnergy đã đề nghị Chính phủ Campuchia cho lùi thời hạn kế hoạch bơm dầu đầu tiên, theo dự kiến trước ngày 31/12/2020. Nguyên nhân công ty này xin hoãn việc bơm dầu lần đầu tiên tại Campuchia là do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc.

Ông Chiep Sour, Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí, Bộ Mỏ và năng lượng Campuchia, chiều hôm qua (15/11) cho biết, Công ty KrisEnergy - đơn vị được trao quyền vận hành khai thác dầu tại lô A - thuộc chủ quyền Campuchia tại khu vực Vịnh Thái Lan, đã đề nghị Chính phủ cho lùi thời hạn tiến hành đợt bơm dầu đầu tiên do dịch bệnh Covid-19.

Ông Chep Sour cũng cho biết, hiện nay chính phủ đang xem xét và chưa quyết định vấn đề này. Theo thỏa thuận trước đây, đến ngày 31/12/2020 mà công ty không khai thác được dầu sẽ bị phạt, đến ngày 30/4/2021 nếu công ty vẫn không thể khai thác sẽ bị rút giấy phép hoặc chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, nên công ty KrisEnergy đã xin lùi thời hạn khai thác, nhưng các công việc khác vẫn tiếp tục vận hành theo kế hoạch. Hiện nay, công ty đã lắp đặt xong giàn khoan, trụ bơm tại vị trí lô A. Theo ước tính, giếng dầu tại lô A này có thể cung cấp 7.500 thùng/ngày.

Công ty KrisEnergy của Singapore đã ký thỏa thuận với Campuchia vào năm 2017, về việc phát triển giếng dầu tại lô A cách cảng Sihanoukvill 160 km, sau khi tập đoàn khổng lồ Chevron của Mỹ rút lui. KrisEnergy chiếm 95% cổ phần và Chính phủ hoàng gia Campuchia nắm giữ 5% cổ phần tại dự án này.

Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí ông Chiep Sour bày tỏ hi vọng rằng, cuối năm 2020 này Campuchia có thể khai thác được những thùng dầu đầu tiên.

“Tính đến nay, công ty KrisEnergy đang tiến hành khoan giếng. Campuchia hi vọng công ty sẽ sớm bơm được những thùng dầu đầu tiên. Điều này chưa có giá trị về thương mại và chỉ có giá trị thương mại khi công ty khoan đủ 5 giếng dầu tại lô A Apsara”, ông Chiep Sour cho biết.

Hiện nay, Campuchia có 25 lô có thể khai thác dầu mỏ, gồm 19 lô trên đất liền, 6 lô trên biển. Trong đó có 4 lô thuộc khu vực chồng lấn với Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng hơn 700%
Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng hơn 700%

VOV.VN -  Trong 8 tháng qua, vàng là mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Campuchia với giá trị đạt 2 tỷ 202 triệu USD, tăng 716,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng hơn 700%

Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng hơn 700%

VOV.VN -  Trong 8 tháng qua, vàng là mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Campuchia với giá trị đạt 2 tỷ 202 triệu USD, tăng 716,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Covid-19 khiến lĩnh vực đầu tư tư nhân ở Campuchia giảm gần 60%
Covid-19 khiến lĩnh vực đầu tư tư nhân ở Campuchia giảm gần 60%

VOV.VN - Trong 8 tháng qua, Campuchia nhận được 113 dự án đầu tư tư nhân, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm kỷ lục trong nhiều năm qua tại Campuchia.

Covid-19 khiến lĩnh vực đầu tư tư nhân ở Campuchia giảm gần 60%

Covid-19 khiến lĩnh vực đầu tư tư nhân ở Campuchia giảm gần 60%

VOV.VN - Trong 8 tháng qua, Campuchia nhận được 113 dự án đầu tư tư nhân, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm kỷ lục trong nhiều năm qua tại Campuchia.

Campuchia phát khẩn cấp 2 triệu khẩu trang cho người dân thủ đô Phnom Penh
Campuchia phát khẩn cấp 2 triệu khẩu trang cho người dân thủ đô Phnom Penh

VOV.VN - Chiều 11/11, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cấp phát 2 triệu khẩu trang cho người dân tại thủ đô Phnom Pênh để phòng chống Covid-19.

Campuchia phát khẩn cấp 2 triệu khẩu trang cho người dân thủ đô Phnom Penh

Campuchia phát khẩn cấp 2 triệu khẩu trang cho người dân thủ đô Phnom Penh

VOV.VN - Chiều 11/11, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cấp phát 2 triệu khẩu trang cho người dân tại thủ đô Phnom Pênh để phòng chống Covid-19.