CPI của Trung Quốc lần đầu tiên tăng trưởng âm sau 11 năm

VOV.VN - Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 của nước này CPI giảm 0,5% so với cùng kỳ, Đây là lần đầu tiên chỉ số này tăng trưởng âm kể từ tháng 10/2009.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong tháng 11 giảm 0,5% so với cùng kỳ, đánh dấu việc chỉ số này lần đầu tiên tăng trưởng âm sau 11 năm (kể từ tháng 10/2009).

Trong tháng 11, chỉ số giá nhiều loại thực phẩm giảm được cho là tác nhân chính khiến CPI giảm mạnh, khi giá thực phẩm từ tăng 2,2% trong tháng 10 đã chuyển thành giảm 2% trong tháng 11, góp phần giúp CPI giảm 0,44 phần trăm điểm. Giá thịt lợn trong tháng 11 tại Trung Quốc tiếp tục giảm 12,5% (giúp CPI giảm 0,6 phần trăm điểm), giá trứng gà, thịt gà, thịt vịt giảm với biên độ mạnh khi lần lượt giảm 19,1%, 17,8% và 10,8%.

Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 11 là do hai yếu tố tác động bao gồm chỉ số giá cả trong tháng 11/2019 tương đối cao (tháng 11/2019 chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc tăng 4,5% - mức cao nhất kể từ tháng 2/2012), ngoài ra việc sản lượng lợn xuất chuồng của Trung Quốc hồi phục mạnh cũng được cho là nguyên nhân quan trọng.

Ông Trương Quân – Viện trưởng Viện kinh tế học Đại học Phúc Đán đánh giá: “Một vài năm trở lại đây, thịt lợn luôn là yếu tố nhạy cảm, việc giá thịt lợn tăng phi mã đã khiến chỉ số CPI tăng mạnh, tuy nhiên cùng với các chính sách có hiệu quả thì lượng lợn xuất chuồng đang tăng trở lại, giá thịt lợn giảm cũng khiến chỉ số CPI giảm theo”.

Trong một diễn biến khác thì chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 11 tại Trung Quốc cũng giảm 1,5%  khiến xuất hiện ý kiến cho rằng Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ giảm phát, tuy nhiên theo ông Trương Quân, tình hình kinh tế quý IV của Trung Quốc vẫn đang tiến triển tốt, do đó việc đề cập nguy cơ giảm phát của kinh tế Trung Quốc vẫn là quá sớm. Ngoài ra, ông này cũng nhận định, Trung Quốc sẽ không tiến hành điều chỉnh chính sách tiền tệ khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới, sức mua của Trung Quốc hồi phục mạnh sẽ khiến CPI tăng trở lại.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất PPI là hai yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe một nền kinh tế. Thông thường nếu chỉ số CPI âm, sẽ là tín hiệu đáng mừng cho thấy lạm phát đã được kiềm chế tốt, tuy nhiên nếu PPI cũng cùng âm lại được đánh giá là hiện tượng bất thường, cho thấy kính thích sức mua vẫn yếu, tâm lý hạn chế chi tiêu của người dân cũng như khó khăn bủa vây doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc có thể đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ
Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc có thể đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/12 đã cảnh báo về việc Trung Quốc có thể đánh cắp các nghiên cứu học thuật và sở hữu trí tuệ Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc có thể đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ

Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Trung Quốc có thể đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/12 đã cảnh báo về việc Trung Quốc có thể đánh cắp các nghiên cứu học thuật và sở hữu trí tuệ Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các "nhân sự liên quan" của Mỹ
Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các "nhân sự liên quan" của Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc ra tuyên bố, khẳng định sẽ trừng phạt những "nhân sự liên quan" của Mỹ. 

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các "nhân sự liên quan" của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các "nhân sự liên quan" của Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc ra tuyên bố, khẳng định sẽ trừng phạt những "nhân sự liên quan" của Mỹ. 

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất
UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Hôm nay (9/12), Bộ Y tế Các tiểu vương quốc ArabThống nhất (UAE) thông báo vaccine Covid-19 đã được đăng ký thử nghiệm lâm sàng chính thức tại nước này.

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Hôm nay (9/12), Bộ Y tế Các tiểu vương quốc ArabThống nhất (UAE) thông báo vaccine Covid-19 đã được đăng ký thử nghiệm lâm sàng chính thức tại nước này.