Cưỡng chế thửa đất cuối cùng từng cản trở tiến độ thi công cầu Trà Khúc 3
VOV.VN - UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn tất công tác cưỡng chế thu hồi thửa đất cuối cùng từng cản trở tiến độ thi công cầu Trà Khúc 3, bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu để thi công hoàn thành dự án trọng điểm này.
Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã hoàn tất công tác cưỡng chế thu hồi thửa đất số 49, diện tích hơn 1.100 m2, tại xã Tịnh Hà để bàn giao cho chủ đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3. Đây là thửa đất cuối cùng nằm trên đường dẫn phía Bắc công trình, thời gian dài người dân không đồng ý phương án bồi thường nên không bàn giao mặt bằng.
Được biết, công trình Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có cầu Trà Khúc 3 có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022-2025, bao gồm cầu Trà Khúc 3 và đường dẫn gần 2 km. Đến nay, dự án đã thi công đạt 90%. Hiện, dự án chỉ còn vướng 1 hộ dân ở phía Bắc đường dẫn nên chưa thể đẩy nhanh tiến độ.
Đây là một trong các dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần kiểm tra, yêu cầu lãnh đạo huyện Sơn Tịnh phải sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án kịp tiến độ.
Chiều qua (25/2), UBND huyện Sơn Tịnh đã tiến hành cưỡng chế và bàn giao cho nhà thầu. Theo lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh, địa phương đã thực hiện đầy đủ các bước, đúng quy trình theo quy định của pháp luật.
Trước khi thực hiện cưỡng chế, lãnh đạo huyện đã xuống nhà người dân có đất bị thu hồi để vận động, thuyết phục, phân tích những quyền lợi và thiệt hại của gia đình khi Nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Quá trình cưỡng chế không xảy ra cản trở hay phát sinh tình huống phức tạp.