Đà Nẵng có doanh thu lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tăng trên 20% trong 9 tháng

VOV.VN - Hơn 20% là mức tăng doanh thu của các dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tại thành phố Đà Nẵng, góp phần đưa thành phố đứng thứ 3 trong số các thành phố trên cả nước về tốc độ tăng GRDP.

9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,7% và doanh thu dịch vụ khác tăng 23,4%. Như vậy, doanh thu của thành phố Đà Nẵng ở cả 3 nhóm đều cao hơn mức tăng chung của từng nhóm trên cả nước. Đà Nẵng có mức tăng cao nhất ở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống. Riêng nhóm dịch vụ khác, Quảng Ninh tăng 34,1% và Huế tăng 27,3%, cao hơn Đà Nẵng.

Trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ, cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý I lên 11,83% trong quý III. Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP, riêng quý III tăng 12,39%.

Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 3 trong số các thành phố về tốc độ tăng GRDP, cả quý III và 9 tháng; riêng quý III dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành phải quyết tâm bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra: “Chúng ta phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các mặt trận, tất cả các lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất. Du lịch, dịch vụ vừa qua đã lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách cùng các chỉ tiêu đều rất tích cực. Lĩnh vực này cần tập trung làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ ở mức hai con số, mà phải là hai con số cao, chứ không phải hai con số thấp”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thêm dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng,  vốn hơn 3.350 tỷ đồng
Thêm dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng,  vốn hơn 3.350 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng.

Thêm dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng,  vốn hơn 3.350 tỷ đồng

Thêm dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do Đà Nẵng,  vốn hơn 3.350 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng.

Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN - Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng số cho người dân, hướng tới giải quyết thủ tục thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính. Tuy nhiên, việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ đô thị đến miền núi.

Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN - Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng số cho người dân, hướng tới giải quyết thủ tục thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính. Tuy nhiên, việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ đô thị đến miền núi.

Dịch vụ công trực tuyến: Động lực bứt phá cho doanh nghiệp thời đại số
Dịch vụ công trực tuyến: Động lực bứt phá cho doanh nghiệp thời đại số

VOV.VN - Không chỉ thay đổi cách người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đang từng bước làm thay đổi phương thức vận hành của bộ máy hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến: Động lực bứt phá cho doanh nghiệp thời đại số

Dịch vụ công trực tuyến: Động lực bứt phá cho doanh nghiệp thời đại số

VOV.VN - Không chỉ thay đổi cách người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đang từng bước làm thay đổi phương thức vận hành của bộ máy hành chính.