Đà Nẵng có nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ phát triển công nghiệp bán dẫn

VOV.VN - Đà Nẵng là một trong những địa phương của Việt Nam có điều kiện rất tốt để hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Đây là khẳng định của ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khi phát biểu tại Diễn đàn “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ - Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào chiều 10/11.

Diễn đàn này do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam- Chi hội Đà Nẵng đồng tổ chức. Diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham dự. Đây là sự kiện kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ, quảng bá môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng cũng như giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cập nhật thông tin, nắm bắt cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ.

Phát biểu tại Diễn đàn này, ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, việc xác lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước với tầm nhìn xa hơn về tương lai. Hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có thỏa thuận về thúc đẩy hợp tác phát triển nền công nghiệp vi mạch bán dẫn, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã thành lập Nhóm công tác liên quan đến đầu tư, hợp tác về công nghiệp bán dẫn trong những năm tới. Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, lao động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, phục vụ cho các nhà máy tại Việt Nam.

Đà Nẵng là địa phương có điều kiện rất tốt để hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper bày tỏ vui mừng khi có sự hiện diện của Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Boeing tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; mong có nhiều dự án đầu tư của Hoa Kỳ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và miền Trung Việt Nam: “Giáo dục cũng là ngành quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia vào hợp tác công nghiệp vi mạch bán dẫn. Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, chuyển đổi thành nền kinh tế số. Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ có ý nghĩa đóng góp cho tương lai của 2 nước, cho sự thịnh vượng kinh tế”.

Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Năm 2022, kinh tế số của thành phố Đà Nẵng gồm kinh tế ICT, kinh tế nền tảng internet và kinh tế trong ngành, lĩnh vực khác đóng góp 19,76% GRDP của thành phố. Đà Nẵng cũng là địa phương đứng thứ 3 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội) về số lượng kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Mục tiêu của Đà Nẵng đến năm 2030 là kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố. Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng “Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố”, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân vi mạch bán dẫn. 

Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 81 dự án đầu tư của Hoa Kỳ với tổng số vốn hơn 487 triệu đô la Mỹ, trong đó có 19 dự án công nghệ thông tin với tổng vốn hơn 63,8 đô la Mỹ. Một số dự án có thương hiệu lớn của Hoa Kỳ đang hoạt động tại Đà Nẵng như Coca-Cola, Keytronic, Kimberly-Clark... Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Công ty UAC, một trong những thành viên của AmCham Chi hội Đà Nẵng là dự án đầu tư của Hoa Kỳ tiêu biểu tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố rất quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực tài chính, công nghệ cao đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố: “Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh cũng chính là những lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản, du lịch…Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp sẽ trở thành những người định hình nên diện mạo đô thị và nền kinh tế Đà Nẵng trong những năm tới, trở thành một động lực quan trọng hiện thực hóa ước mơ và khát vọng phồn vinh của người dân Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm
Bí thư Đà Nẵng: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây là thông điệp ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra khi đến thăm Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Bí thư Đà Nẵng: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Đà Nẵng: Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghiệp vi mạch bán dẫn. Đây là thông điệp ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra khi đến thăm Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới
Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

VOV.VN - Thảm đỏ của Đà Nẵng là khung pháp lý thuận lợi, cơ chế, đào tạo, kết nối quốc tế và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

Nhiều cơ hội để Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới

VOV.VN - Thảm đỏ của Đà Nẵng là khung pháp lý thuận lợi, cơ chế, đào tạo, kết nối quốc tế và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến về thiết kế vi mạch bán dẫn
Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến về thiết kế vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan thành phố khẩn trương xây dựng “Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố” và xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến về thiết kế vi mạch bán dẫn

Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến về thiết kế vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan thành phố khẩn trương xây dựng “Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố” và xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu
Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang ngày 5/10 đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield.

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

VOV.VN - Đại sứ Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang ngày 5/10 đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ có ý nghĩa như nào?
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ có ý nghĩa như nào?

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện - một sự kiện lớn mang tầm vóc lịch sử, mở ra một trang mới trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Sau đây là góc nhìn từ nhà báo Phạm Phú Phúc.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ có ý nghĩa như nào?

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ có ý nghĩa như nào?

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện - một sự kiện lớn mang tầm vóc lịch sử, mở ra một trang mới trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Sau đây là góc nhìn từ nhà báo Phạm Phú Phúc.