Đa số doanh nghiệp tin tưởng năm 2014 doanh thu sẽ tăng hơn

Đây là thống kê của tổ chức Vietnam Report sau khi thực hiện điều tra trên 3.000 doanh nghiệp mới đây.

Có tới 86% số doanh nghiệp (DN) cho biết họ tin tưởng doanh thu sẽ tăng hơn trong năm 2014. Trong khi đó, chưa đến 5% e ngại khả năng doanh thu sẽ giảm sút trong năm 2014.

Đây là thống kê của tổ chức Vietnam Report sau khi thực hiện điều tra trên 3.000 doanh nghiệp trong khuôn khổ xây dựng các bảng xếp hạng Fast500 và VNR500 trong tháng 1/2014.

Báo cáo cập nhật của Vietnam Report cho thấy, tại thời điểm đầu năm 2014, có tới 82% đại diện doanh nghiệp cho biết doanh thu năm 2013 của họ cao hơn năm 2012 và chỉ có 6% số doanh nghiệp có doanh thu 2013 giảm so với năm trước.

Tỷ trọng doanh nghiệp có doanh thu cao năm trước trong cuộc điều tra vào tháng 1/2014 cao hơn đáng kể so với con số tương tự trong cuộc điều tra tiến hành vào tháng 1 năm 2013.

Trong cuộc điều tra năm 2013, hơn 65% số doanh nghiệp được hỏi cho biết, doanh thu trong năm 2012 của họ cao hơn so với 2011. Số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh kém hơn năm 2011 là gần 13%.

Như vậy, tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng doanh thu tăng hơn năm 2014 là cao nhất trong các cuộc khảo sát gần đây của tổ chức này.

Các doanh nghiệp ngành khoáng sản - xăng dầu, ngành kim loại và ngành sắt thép - vật liệu xây dựng tỏ ra lạc quan hơn cả về triển vọng của ngành trong năm 2014.

Đại đa số (từ 94-100%) doanh nghiệp thuộc 3 ngành này cho rằng trong năm 2014, ngành kinh doanh của họ sẽ tốt hơn năm 2013, cao hơn so với các ngành còn lại và cao hơn mức bình quân của tất cả các ngành.

Trái ngược so với kết quả điều tra năm 2013, các đại biểu của các doanh nghiệp ngành tài chính ngân hàng (57%) tỏ ra không mấy lạc quan về triển vọng ngành trong năm 2014.

Các tác giả bản điều tra cho biết, nếu sự lạc quan của các doanh nghiệp ngành xăng dầu - khoáng sản bắt nguồn từ kết quả doanh thu ổn định của các doanh nghiệp trong ngành trong nhiều năm trở lại đây, thì dường như các doanh nghiệp ngành kim loại và ngành sắt thép - vật liệu xây dựng kỳ vọng nhiều vào triển vọng phát triển ngành từ ảnh hưởng của TPP.

Có 57% số doanh nghiệp được khảo sát dự báo sẽ tăng quy mô lao động trong năm 2014.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều bày tỏ lo ngại rằng các yếu tố như chính sách vĩ mô của Chính phủ hay thay đổi, lạm phát, tăng giá chi phí nguyên nhiên vật liệu có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của họ.

Theo đại diện của nhóm doanh nghiệp lớn VNR500, trước mắt Chính phủ cần ưu tiên đảm bảo ổn định vĩ mô, đơn giản hóa và giảm gánh nặng của các thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các gói hỗ trợ tín dụng, ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế.

Các tác giả báo cáo nhận định, trải qua một giai đoạn vật lộn trong khủng hoảng, các doanh nghiệp Việt đã học được những bài học lớn để có thể nắm bắt cơ hội quý báu khi nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón TPP: Doanh nghiệp phải cùng Nhà nước làm chính sách
Đón TPP: Doanh nghiệp phải cùng Nhà nước làm chính sách

VOV.VN -Hành động này để kịp thời ban hành, sửa đổi chính sách giúp hàng Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường hội nhập.

Đón TPP: Doanh nghiệp phải cùng Nhà nước làm chính sách

Đón TPP: Doanh nghiệp phải cùng Nhà nước làm chính sách

VOV.VN -Hành động này để kịp thời ban hành, sửa đổi chính sách giúp hàng Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường hội nhập.

Doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp
Doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp

Năm 2013, tổng số đầu tư vào Hepza đạt hơn 608 triệu USD, tăng 47% so với năm 2012.

Doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp

Doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp

Năm 2013, tổng số đầu tư vào Hepza đạt hơn 608 triệu USD, tăng 47% so với năm 2012.

Doanh nghiệp bia rượu “giãy nảy” vì tăng thuế 15%
Doanh nghiệp bia rượu “giãy nảy” vì tăng thuế 15%

VOV.VN -Công văn của Bộ Tài chính gửi cho VBA quá gấp, chỉ trong 1 tuần, nên các doanh nghiệp không thể xoay kịp.

Doanh nghiệp bia rượu “giãy nảy” vì tăng thuế 15%

Doanh nghiệp bia rượu “giãy nảy” vì tăng thuế 15%

VOV.VN -Công văn của Bộ Tài chính gửi cho VBA quá gấp, chỉ trong 1 tuần, nên các doanh nghiệp không thể xoay kịp.

Doanh nghiệp cần liên kết để cùng phát triển
Doanh nghiệp cần liên kết để cùng phát triển

VOV.VN-Doanh nghiệp cần liên kết lại với nhau trong sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí, chuyên môn hóa từng công đoạn. 

Doanh nghiệp cần liên kết để cùng phát triển

Doanh nghiệp cần liên kết để cùng phát triển

VOV.VN-Doanh nghiệp cần liên kết lại với nhau trong sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí, chuyên môn hóa từng công đoạn. 

Doanh nghiệp cảnh giác với giảm lãi suất
Doanh nghiệp cảnh giác với giảm lãi suất

Đại diện nhiều doanh nghiệp chưa nghĩ đến vay vốn hoặc muốn vay nhưng lo lãi suất lại được điều chỉnh.

Doanh nghiệp cảnh giác với giảm lãi suất

Doanh nghiệp cảnh giác với giảm lãi suất

Đại diện nhiều doanh nghiệp chưa nghĩ đến vay vốn hoặc muốn vay nhưng lo lãi suất lại được điều chỉnh.

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái
Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp dệt may có đơn hàng đến hết quý II
Doanh nghiệp dệt may có đơn hàng đến hết quý II

VOV.VN -Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 1

Doanh nghiệp dệt may có đơn hàng đến hết quý II

Doanh nghiệp dệt may có đơn hàng đến hết quý II

VOV.VN -Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 1